Toàn huyện hiện đã thành lập năm tổ chức hội nông dân tự hùn vốn xoay vòng cất nhà kiên cố, tập trung ở các xã An Long, Phú Thọ, Phú Cường và thị trấn Tràm Chim. Mỗi tổ có 10 hội viên tham gia tự nguyện hùn vốn bằng hai chỉ vàng 24 kara hoặc 30 bao xi-măng và 100 kg sắt (phi 8)/người. Theo quy định, vào cuối vụ lúa đông xuân và hè thu mỗi năm, các tổ hùn vốn này tổ chức chọn ra hai hộ được nhận vốn để cất nhà kiên cố.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Nông, Nguyễn Thanh Liêm cho biết: "Vấn đề xây dựng tổ hùn vốn cất nhà kiên cố là chủ trương lớn được Tỉnh hội phát động. Khi tỉnh phát động, huyện đã triển khai xuống các xã, thị trấn. Huyện hội chọn thị trấn Tràm Chim làm điểm. Ðây là chủ trương được hội viên nông dân và toàn xã hội đánh giá cao trong việc hỗ trợ nhau xây dựng nhà kiên cố nhằm để an khang trong nơi ăn, chốn ở của người dân. Khi triển khai, thị trấn chọn thành lập được một tổ, các thành viên khi tham gia vào tổ bàn bạc với nhau về mức đóng góp, thời gian đóng góp và xây dựng quy chế để các thành viên trong tổ cùng tham gia thực hiện...".
Ðến nay, các tổ hội nông dân tự hùn vốn ở huyện Tam Nông đã cất được hơn 10 căn nhà kiên cố, với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, gồm: thị trấn Tràm Chim cất được sáu căn, với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; An Long và Phú Cường mỗi xã cất được hai căn, với tổng trị giá gần 550 triệu đồng; xã Phú Cường cất được một căn trị giá 126 triệu đồng (trong đó, các thành viên trong tổ đóng góp hơn 405 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự đầu tư vốn thêm).
Gia đình anh Huỳnh Ngọc Long ở ấp 3, thị trấn Tràm Chim, trước đây sống trong căn nhà cây, mái thiết lụp xụp... Sau khi tham gia tổ hùn vốn và được xét chọn nhận nguồn vốn 30 triệu đồng vào cuối vụ hè thu năm 2007, cộng với nguồn vốn tích lũy được trong những năm qua, gia đình anh đã xây dựng căn nhà tường nền lót gạch bông, trị giá hơn 400 triệu đồng.
Anh Huỳnh Ngọc Long vui vẻ kể: Tôi trước đây làm 45 công ruộng với nuôi heo, có tích lũy một số vốn tính cất nhà, nhưng thấy chưa đủ. Nhờ có tổ hùn vốn nung đúc tinh thần, được một số vốn từ tổ hùn vốn cộng với vốn tích lũy của tôi mới cương quyết cất lại căn nhà cho khang trang. Nếu không có tổ hùn vốn thì chắc giờ này tôi chưa làm được.
Anh Phạm Hồng Thái cũng ở ấp 3, thị trấn Tràm Chim vừa cất xong căn nhà tường khang trang vào cuối vụ hè thu năm nay từ nguồn vốn của tổ cộng với vốn nhà tích lũy được. Anh phấn khởi nói: Cảm thấy mừng. Tại vì hồi trước sống với cha mẹ, mình chưa có vốn. Nhờ có tổ hùn vốn mình gom góp 10 người được hai cây vàng, cất nhà khoảng 150 triệu đồng. Hai vợ chồng rất phấn khởi. Từ nay gia đình không lo sợ về nhà cửa... Ráng làm kiếm thêm thu nhập ngày cho khấm khá hơn...
Nhờ các tổ hội nông dân tự hùn vốn xoay vòng cất nhà kiên cố mà nhiều căn nhà mới khang trang, vững chắc đã mọc lên trên mảnh đất vùng sâu huyện Tam Nông.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tràm Chim Dương Anh Tuấn, cho biết: Nếu như một mình mình cất nhà thì gặp khó khăn trong tiền bạc. Từ đó, Hội tổ chức thành lập được một tổ hùn vốn và đến nay đã cất được sáu căn. Trị giá mỗi căn hơn 100 triệu đồng... Hướng tới, Hội Nông dân sẽ quyết tâm xây dựng hơn bốn chi hội, mỗi chi hội một tổ. Chi hội ấp 3 thành lập thêm một tổ nữa để phát động phong trào nông dân trên địa bàn thị trấn không còn nhà tre lá dột nát... Hội viên sẽ có nhà kiên cố để an tâm làm ăn...
Hội Nông dân ở các xã Phú Ninh, Phú Hiệp, Phú Cường và Phú Thành A cũng đã thành lập năm tổ hội nông dân tự hùn vốn xoay vòng mua sắm vật dụng trong gia đình, với 50 hội viên tham gia đóng góp 12,5 triệu đồng (bình quân mỗi thành viên đóng góp 250 nghìn đồng/tháng). Ðây là điều kiện thuận lợi, góp phần xóa nhà tre lá tạm bợ ở nông thôn, nâng cao mức sống của người dân, tạo nên bộ mặt nông thôn mới...
TRẦN TRỌNG TRUNG
(Ðồng Tháp)