Xe ô-tô khách 51B-261.49 tại hiện trường bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn khiến 11 người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi nhận thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, ngay trong đêm 10/3, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
Đồng chí Nguyễn Chí Tài Tặng hoa chúc mừng đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. (Ảnh: TB)

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục đào tạo tôn giáo

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục đào tạo tôn giáo là Đại Chủng viện Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Lễ bàn giao “Nhà đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu Oanh, tại phường Xuân Phú (thành phố Huế).

Bàn giao “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ nghèo ở Huế

Những công trình “Nhà đại đoàn kết” do Công ty CP Xây dựng phát triển địa ốc Đất Vàng và Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ thương mại Hữu Lợi (tỉnh Bình Dương) tài trợ. Đây là món quà ý nghĩa, kết quả của quá trình hợp tác giữa thành phố Huế và huyện Bàu Bàng (Bình Dương), góp phần giúp các gia đình có nơi an cư, ổn định cuộc sống.
Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thừa Thiên Huế ưu tiên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 21/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội có buổi làm việc với Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu tìm hiểu di sản tư liệu trên Cửu Ðỉnh trong Ðại nội Huế.

Phục dựng diện mạo di tích Cố đô Huế

Lịch sử vùng đất Cố đô Huế đã tạo ra những di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu, song do sự tàn phá của chiến tranh, thiên tai và thời gian đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Với nỗ lực của các cấp chính quyền cũng như các tổ chức quốc tế, sau 30 năm được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, Quần thể di tích Cố đô Huế dần được hồi sinh. Di sản văn hóa Huế đã vượt qua giai đoạn cần bảo vệ khẩn cấp chuyển sang giai đoạn ổn định, phát triển và phát huy giá trị.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bảo đảm an toàn cho người dân sau bão

Từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương cần bám sát thường xuyên các thông tin về khí tượng thủy văn, không ngừng, không nghỉ, bảo đảm an toàn cho người dân sau bão.