Bế mạc, trao giải Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam

NDO -

Chiều 6/7, tại Nhà hát sông Hương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc, trao giải Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam năm 2022.

0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Đồng Nai.
Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) của Bộ Công an, hơn 1.500 vận động viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương thuộc16 tỉnh, thành phố khu vực phía nam tham gia.

Tham dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an; các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo Công an 16 đơn vị, địa phương tham gia hội thi.

Đánh giá kết quả hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự làm việc công tâm, khách quan của Ban Giám khảo, trọng tài, thư ký và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đội tuyển, Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam năm 2022 chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thành công tốt đẹp.

Hội thi do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức. Quá trình tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và nội dung, chương trình theo kế hoạch của Bộ Công an; bảo đảm tuyệt đối an toàn; các thành viên Ban Giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, chính xác; Tổ thư ký, trọng tài thống kê đầy đủ, cập nhật kịp thời tình hình và kết quả từng nội dung thi. Các đội tuyển và vận động viên tham gia Hội thi đã khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy chế thi.

Các đội tuyển đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy chế và điều hành của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tham gia đầy đủ các nội dung thi. Về điều lệnh, tại hội thi lần này, Bộ Công an chỉ tổ chức thi duyệt đội ngũ. Đây là nội dung thi đã tổ chức nhiều năm nên các đội tuyển thực hiện rất tốt, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, phục vụ tốt nhiệm vụ biểu dương lực lượng.

Về bắn súng, hội thi tổ chức nhiều nội dung bắn, trong đó có những bài bắn mới được bổ sung “Tài liệu huấn luyện quân sự và sử dụng công cụ hỗ trợ” của Bộ Công an và lần đầu đưa vào hội thi, có độ khó tương đối cao, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí. Kết quả hội thi cho thấy, có nhiều đơn vị, địa phương đạt thành tích tốt, tiêu biểu như: Công an các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế; Quảng Nam…

Với thành tích đạt được, Ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an đã quyết định trao 62 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Công an tỉnh Đồng Nai; Nhì toàn đoàn được trao cho Công an các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Lâm Đồng; giải Ba toàn đoàn được trao Công an các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Bình và Đắk Lắk.

Bế mạc, trao giải Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía nam -0

Ban Tổ chức Hội thi trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung: võ thuật, bắn chặn, duyệt đội ngũ, bắn đĩa, bắn súng AK, CZ75… 

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn trao 8 giải Khuyến khích cho Công an các đơn vị, địa phương: Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Trà Vinh, Tiền Giang, Phú Yên, Kiên Giang, Gia Lai và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; đồng thời, trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân đoạt thành tích cao ở các nội dung: võ thuật, bắn chặn, duyệt đội ngũ, bắn đĩa, bắn súng AK, CZ75…