Tỉnh Thanh Hóa trao 30 nhà tình nghĩa và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão, lũ tại Đà Nẵng

NDO - Chiều tối ngày 6/11, nhân chuyến công tác tại miền trung, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.
Hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.

Cùng dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương của Đà Nẵng.

Thông tin nhanh với đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, bão số 4, số 5 và trận mưa lịch sử vào ngày 14/10 gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, sản xuất, cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng, khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngay sau các đợt thiên tai, bão lũ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương tập trung khắc phục sạt lở công trình giao thông, hệ thống điện, cấp nước sinh hoạt, cho học sinh đi học trở lại.

Hiện nay, Đà Nẵng vẫn tiếp tục khắc phục các thiệt hại do mưa bão, tập trung ở nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), các tuyến đường giao thông lên bán đảo Sơn Trà, đường ven biển từ Sơn Trà đi Ngũ Hành Sơn, đường DT 601, cao tốc La Sơn-Túy Loan, các bãi biển du lịch và các công trình dân sinh khác.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ những khó khăn, tổn thất do thiên tai gây ra cho Đà Nẵng thời gian qua; cảm ơn sự đùm bọc, cưu mang của thành phố đối với những người con của Thanh Hóa từ thời chiến tranh đến quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cũng ấn tượng với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong suốt 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nhiều điểm sáng, cách làm hay, mô hình mới được các địa phương đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng cũng đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế.

Dịp này, tỉnh Thanh Hóa ủng hộ Đà Nẵng 2 tỷ đồng, giúp 30 hộ dân bị sập nhà và các gia đình bị thiệt hại do mưa bão khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.