Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở sau mưa lũ

NDO - Sau trận mưa lũ lịch sử vào chiều tối 14/10, Đà Nẵng có hàng trăm điểm sạt lở đất đá, sông suối, bờ biển. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt, đời sống người dân ảnh hưởng nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra thực tế các điểm sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn.
Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra thực tế các điểm sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Ngày 18/10, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cùng Đoàn công tác của lãnh đạo Đà Nẵng đã đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở tại huyện Hòa Vang và bán đảo Sơn Trà.

Tại nghĩa trang Hòa Sơn, nghĩa trang lớn nhất của thành phố Đà Nẵng ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, có 11 khu vực bị sạt lở do lũ quét từ trên núi cao đổ xuống, cuốn theo đất đá vùi lấp, cuốn trôi 610 ngôi mộ. Trong đó, có 6 điểm sạt lở lớn, vùi lấp đường giao thông nội bộ trong khu vực nghĩa trang.

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở sau mưa lũ ảnh 1

Người dân đào bới đất đá, tìm mộ người thân ở nghĩa trang Hòa Sơn.

Theo ông Trần Văn Sơn, Trưởng ban quản lý nghĩa trang Hòa Sơn ước tính khối lượng đất đá hơn 15.000m3 đã đổ xuống vùi lấp các khu mộ và đường giao thông, với tổng diện tích mặt bằng bị vùi lấp hơn khoảng 22.000 m2. Ban Nghĩa trang đã áp dụng giải pháp khắc phục tạm thời là tận dụng đá tại chỗ làm thành rọ đá, xếp thành rào chắn phía chân núi, hạn chế đất đá tiếp tục sạt lở.

Bên cạnh đó, Ban Nghĩa trang đã huy động máy đào, xúc phần đất đá vùi lấp đường giao thông để thông tuyến. Các khu vực có mộ, các phương tiện cơ giới không vào được, Ban đã tổ chức vận chuyển thủ công đất đá ra đường rồi đưa lên xe đi đổ.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng nghìn ngôi mộ và việc đi lại, thăm viếng của người dân, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở sau mưa lũ ảnh 2

Một điểm sạt lở trên đường Hoàng Sa, Sơn Trà vừa được khắc phục tạm.

Trước mắt, lực lượng chức năng huy động cán bộ, chiến sĩ quân đội tập trung giải phóng giao thông khu vực nghĩa trang, với yêu cầu không di chuyển đất đá ra khỏi khu vực mà sử dụng làm kè, tường chắn phía chân núi. Đồng thời, cơ quan quản lý phối hợp với các gia đình có mộ bị ảnh hưởng, lên phương án khắc phục phù hợp, nếu cần thiết thì vận động người thân di dời các khu mộ đến nơi an toàn.

Tại bán đảo Sơn Trà, hiện có 21 điểm sạt lở, vùi lấp các tuyến giao thông trong khu vực. Đến nay, lực lượng đã dọn dẹp thông xe, bảo đảm giao thông tạm thời.

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng ngành giao thông phối hợp các địa phương tổ chức dựng rào chắn, lập kế hoạch khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục sẵn sàng các phương án ứng phó mưa lũ trong thời gian sắp đến.