Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân -

Vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày hôm qua, 25-3, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân rời đường băng sân bay Pát Tày, Viêng Chăn về Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân. Chúng tôi nhớ lại ngày đầu tiên của chuyến thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã nhận được sự đón tiếp hết sức trọng thị, đầm ấm và thắm tình đồng chí, anh em.

Trước khi vào hội đàm tại Phủ Chủ tịch nước CHDCND Lào, đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha- xỏn đã nói với phóng viên báo chí của hai nước và quốc tế: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm đất nước của chúng tôi như về với gia đình của mình. Chúng tôi sẽ tập trung trao đổi các giải pháp tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó, tin cậy giữa hai Ðảng, hai nước và thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực bằng tấm lòng và trái tim của hai anh em.

Cuộc hội đàm đã diễn ra ngay sau đó. Ðó cũng là lúc chúng tôi có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình, thuần khiết của các đường phố của Thủ đô Viêng Chăn vào buổi chiều chan hòa nắng gió. Nơi đây, mới hôm qua diễn ra sự kiện trọng đại, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ðảng NDCM Lào (22-3-1955 - 22-3-2015). Chúng tôi được biết, Chủ tịch nước ta đã bày tỏ niềm vui mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Ðảng và Nhà nước Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII. Ðó là những thành tựu: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng với nhịp độ cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Vai trò, vị thế của nước CHDCND Lào trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã luôn dành sự ủng hộ và sự giúp đỡ vô cùng to lớn, kịp thời và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào anh em; khẳng định, cho dù tình hình thế giới, khu vực có chuyển biến thế nào thì tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, vĩ đại Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền.

Trong hội đàm, hai nhà lãnh đạo Lào - Việt Nam khẳng định, sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, coi đó là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Có thể nói sự thống nhất cao về quan hệ chính trị với sự tin cậy của tình hữu nghị truyền thống, thủy chung, trong sáng là nền tảng quan trọng hàng đầu đưa sự hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực không ngừng được củng cố và tăng cường. Kết quả của cuộc hội đàm đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của hai nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân đã mở tiệc trọng thể chiêu đãi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân. Trong bầu không khí thân mật, gần gũi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong diễn văn đáp từ đã đọc hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt Lào, hai nước chúng ta,/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về những hy sinh xương máu, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa chí tình cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chúng tôi đã hiểu vì sao ngày thứ hai của chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành phần lớn thời gian đến thăm khu tưởng niệm cố Chủ tịch, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông; thăm Bảo tàng cố Chủ tịch Cay-xỏm Phôm-vi-hản; đến nhà thăm đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon, nguyên Chủ tịch Ðảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào và đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận và văn hóa Trung ương Ðảng NDCM Lào. Ðó là cách Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ta bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị lãnh tụ, bậc tiền bối của Ðảng NDCM Lào đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ Ðảng ta trực tiếp xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam suốt 60 năm qua ngày càng nở hoa, kết trái. Tôi không thể quên hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa đặt chân lên thềm nhà, nguyên Chủ tịch Quốc hội Xa-mản Vi-nha-kệt, dù tuổi cao sức yếu vẫn ra tận cửa đón.

Nắm chặt tay Chủ tịch nước ta đến khi về, ông nói: Ðồng chí Trương Tấn Sang đến thăm nước tôi vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ðảng NDCM Lào là một nguồn động viên lớn lao, quý báu. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào, ai cũng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng NDCM Lào là "hai anh em sinh đôi", do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện bằng việc phát huy chủ nghĩa yêu nước chân chính và lý tưởng chủ nghĩa cộng sản. Hai anh em sinh đôi đã luôn bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình. Mỗi khi nghĩ đến Bác Hồ kính yêu, tôi thường nghĩ phải làm gì để vun đắp cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt, để hai Ðảng ngày càng vững mạnh, lãnh đạo đất nước mình ngày càng phồn vinh, phát triển.

Hoạt động cuối cùng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm và làm việc quan trọng này là thăm Ngân hàng liên doanh Lào - Việt và nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, cuộc làm việc là bổ ích và lý thú dù có chậm giờ bay về nước khoảng 1 giờ 15 phút. Tại đây, đại diện lãnh đạo Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) báo cáo tình hình và kết quả hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và công tác an sinh xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, nhất là những đề xuất kiến nghị đối với một số dự án cụ thể đã và đang triển khai.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuyến khích, yêu cầu các nhà đầu tư nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc nhất là về cơ chế chính sách, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện đúng tiến độ các dự án mà hai Ðảng, hai Nhà nước đã thỏa thuận, cam kết thực hiện. Việc ký kết Hiệp định thương mại là khâu đột phá phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm nay đạt hai tỷ USD, đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư năm tỷ USD.

Các nhà đầu tư cần phải chủ động tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc; nêu cao tinh thần trách nhiệm: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để phát triển đầu tư thương mại; đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm đã cam kết, nhất là ở cấp cao; tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của nước bạn; phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị của nước bạn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác đầu tư; đề xuất cơ chế ưu đãi hợp lý khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đầu tư sang nước bạn; đề nghị các nhà đầu tư tích cực tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với nhân dân Lào anh em. Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp nước ta đang đầu tư đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, dốc lòng, dốc sức phấn đấu đạt mức đầu tư năm tỷ USD tại nước Lào anh em.

Rời Thủ đô Viêng Chăn tươi đẹp, chúng tôi ai nấy tràn ngập niềm vui vì mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã và đang là động lực thôi thúc nhân dân hai nước đi tới triển vọng tốt đẹp và tương lai tươi sáng.

Có thể bạn quan tâm