Triển lãm với chủ đề “Tĩnh”, phong cách bán trừu tượng, chất liệu acrylic. 30 tác phẩm là những mảnh khối không gian, thời gian, thể hiện cung bậc cảm xúc của nghệ sĩ với thiên nhiên và con người phố núi Đà Lạt. “Công chúng yêu nghệ thuật hội họa sẽ thấy một Võ Trịnh Biện khác hẳn những lần triển lãm trước đây của anh. Đó là một không gian sắc màu trữ tình, nền nã” - Chi hội trưởng Mỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng Phan Văn Gái cho biết.
Những tác phẩm triển lãm lần này không được Võ Trịnh Biện đặt tên. Anh thổ lộ: “Chủ đề tác phẩm trong con mắt và tư duy người xem. Trong những tác phẩm triển lãm, có mười ký ức bạn bè, người thân. Đó là sự quằn quại cảm xúc về những hình ảnh từ tâm thức”.
Những tác phẩm về ký ức bạn bè.
Võ Trịnh Biện bắt đầu nghiệp cầm cọ cách nay 16 năm và chuyển sang vẽ tranh bằng ngón tay khoảng mười năm nay. Anh nói, điều thú vị khi vẽ bằng ngón tay là có sự mẫn cảm đặc biệt.
Đây là triển lãm lần thứ 22 của họa sĩ Võ Trịnh Biện, diễn ra đến ngày 20-12.