Tình nguyện góp sức vì an sinh xã hội

Đội hình hơn 700 tình nguyện viên (TNV) là những sinh viên, người dân lao động, nhân viên văn phòng,… đã tham gia vận chuyển hàng hóa, đi chợ giúp người dân trên khắp địa bàn thành phố. Trên từng cung đường, tuyến hẻm, hành trình của các TNV này đã góp phần quan trọng cho công tác an sinh xã hội trong những ngày TP Hồ Chí Minh quyết liệt ứng phó dịch Covid-19.

Các tình nguyện viên SOS của Trung tâm An sinh xã hội TP Hồ Chí Minh bắt đầu một ngày giao hàng.
Các tình nguyện viên SOS của Trung tâm An sinh xã hội TP Hồ Chí Minh bắt đầu một ngày giao hàng.

Chị Nguyễn Cẩm Tú, quản lý một công ty tại quận 3 (TP Hồ Chí Minh), kể: Trong thời gian tạm nghỉ do dịch, công ty có sẵn phương tiện cho nên chị và nhiều đồng nghiệp liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để tình nguyện tham gia vào đội vận chuyển quà đến người dân. Hằng ngày, Trung tâm An sinh thành phố đưa danh sách để chị cùng các cộng sự chủ động liên lạc và chuyển phát quà tận nơi cho người dân đang cần. “Nhận hàng xong, có khi đi phát đến chiều “quên” cả việc ăn cơm nhưng cũng không cảm thấy đói bụng”, chị Cẩm Tú cười vui, chia sẻ.

Tại phường 9, quận Gò Vấp, hằng ngày, đội “shipper” tình nguyện gồm sáu thành viên, sau khi nhận hàng lại rong ruổi trên những con đường, tuyến hẻm của phường để mang nhu yếu phẩm đến người dân. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Ngô Nguyễn Minh An làm nghề quay phim, chụp ảnh tự do. Biết thông tin thành phố đang cần đội ngũ tình nguyện giao hàng, anh Minh An không ngần ngại tham gia ngay.

Từ ngày 23/8 tới nay, Minh An chưa một ngày nghỉ bởi anh cảm thấy day dứt khi nhiều người dân đang đợi mình mang lương thực, thực phẩm tới hỗ trợ. Có ngày, anh giao đến 70 đơn hàng cho người dân. Sự nhiệt huyết của sức trẻ tình nguyện, mỗi ngày, sáu thành viên của đội Minh An đã kịp thời giao hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, đơn hàng thực phẩm cho người dân phường 9 trong đợt dịch lần thứ tư này.

Tại quận 7, các đội “shipper miễn phí tận nhà” cũng đã ra đời và hoạt động liên tục nhiều ngày qua để phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 7 Võ Khắc Bình cho biết, sau khi khảo sát nhu cầu về lương thực, thực phẩm của người dân, các cơ quan, đơn vị đã thành lập đội hình shipper để tăng thêm nguồn nhân lực cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. 10 đội shipper hoạt động tại tất cả các phường đã đồng hành cùng địa phương trong nhiều hoạt động tình nguyện để hỗ trợ người dân trong giai đoạn này. Phần lớn TNV tham gia đều là những sinh viên, nhân viên văn phòng, lao động tự do,… đang tạm dừng công việc do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Được xem như “hũ gạo tình thương” của thành phố, thời gian qua, các TNV của Trung tâm An sinh TP Hồ Chí Minh đã kịp thời vận chuyển nhiều gói quà hỗ trợ đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm An sinh thành phố, Tô Thị Bích Châu, từ giữa tháng 8 đến nay, thông qua các kênh phản ánh, các TNV đã kịp thời chuyển hơn 12.500 phần quà khẩn cấp đến tận tay người dân. Với các yêu cầu hỗ trợ, các TNV sẽ chuyển đến ngay ngày hôm sau khi đã xác minh chính xác các thông tin.

Là một lao động tự do bị mất việc do ảnh hưởng dịch, nhiều tuần qua, chị Trần Thị Hân, ngụ ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi phản ánh nhu cầu hỗ trợ lên địa phương nhưng không nhận được hồi âm. Sau khi nhận thông tin, nhân viên tổng đài báo sự việc lên bộ phận thường trực đội SOS về trường hợp này, ngay chiều hôm sau, chị Hân đã nhận được túi nhu yếu phẩm đủ cho gia đình sử dụng trong gần một tuần.

Trong khó khăn của dịch bệnh, một túi quà đến với người dân không chỉ thuần túy là “một miếng khi đói”, mà qua đó, những người đồng hành cùng chương trình đã mang đến cho họ món quà tinh thần, sự động viên. Hiện, quá trình tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ đã được ứng dụng công nghệ thông tin cho nên việc triển khai thuận tiện hơn cho lực lượng TNV và người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Tô Thị Bích Châu khẳng định: Sự tham gia của lực lượng shipper tình nguyện đóng góp quan trọng cho sự thành công của công tác an sinh xã hội mà thành phố thực hiện trong giai đoạn phòng, chống dịch căng thẳng như hiện nay. Người dân cần, lực lượng này luôn kịp thời có mặt, góp phần giúp công tác phòng, chống dịch của thành phố đạt hiệu quả và nhanh chóng chiến thắng đại dịch.