Tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm đêm giao thừa

NDO - Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm thuộc 3 thành phố là Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận; toàn bộ kinh phí thực hiện do các địa phương vận động xã hội hóa.
0:00 / 0:00
0:00

Lễ hội đón giao thừa gồm cả bắn pháo hoa tại thành phố Rạch Giá với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách chi không quá 500 triệu đồng. Với chủ đề “Kiên Giang mừng Xuân mới” diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ 15 phút tại quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá, trong đó màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, chương trình nhằm tôn vinh sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tạo nên dấu ấn đẹp và những thành tựu mới của Kiên Giang, mở ra một bức tranh hy vọng trong năm 2023.

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Xuân Quý Mão 2023 tại thành phố Phú Quốc được tổ chức tại sân bay cũ thuộc phường Dương Đông từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Cả chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của thành phố Phú Quốc. Ngoài ra, các khu nghỉ dưỡng cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ khách du lịch lưu trú tại đảo ngọc.

Tại thành phố Hà Tiên, chương trình ca múa nhạc kịch, trình diễn thời trang “Mai giao thừa rồi Tết” với màn bắn pháo hoa dài 12 phút diễn ra tại khu vực đầm Đông Hồ.

Tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm đêm giao thừa ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên nhân dịp “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” 2023.

Riêng tại huyện vùng sâu Vĩnh Thuận, chương trình nghệ thuật “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023” kéo dài 120 phút, từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, tại Công viên 1/5 với các tiết mục văn nghệ vui tươi chào Xuân mới gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2023.