Tỉnh đoàn Tiền Giang hỗ trợ nhiều dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ

NDO - Trong 2 ngày 18 và 19/10, Ðại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham gia của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 67 nghìn đoàn viên trong toàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Tỉnh ủy Tiền Giang tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang.
Đại diện Tỉnh ủy Tiền Giang tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Tiền Giang đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bằng những phần việc ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, 1.860 cá nhân và 950 tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tuyên dương, khen thưởng.

Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các chuyến hành trình về “địa chỉ đỏ”, “tiếp nối truyền thống - vững bước tương lai”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; nhiều Diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy” gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 368 dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao với tổng số vốn 6,8 tỷ đồng; 90 ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp, trị giá 2 tỷ đồng; trao 90 “vườn cây sinh kế” với số tiền 1,8 tỷ đồng. Đoàn các cấp thành lập 120 tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế trong thanh niên, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho hàng chục nghìn lao động trẻ…

Tỉnh đoàn Tiền Giang hỗ trợ nhiều dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ ảnh 1

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027, ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, thay mặt Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017-2022 tại tỉnh Tiền Giang. Đồng chí đề nghị, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục kiên trì, sáng tạo trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh, thiếu nhi; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị đạo đức, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 39 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027.