Tin vắn

Phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số
0:00 / 0:00
0:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 3875/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030". Đề án nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các tác phẩm văn học dân gian; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học dân gian trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đưa các tác phẩm văn học dân gian vào các sinh hoạt thường xuyên tại các thiết chế văn hóa nhằm định hướng cho người dân ý thức giữ gìn, bảo tồn văn học dân gian của dân tộc mình.

Tăng ca để thực hiện Đề án 06

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Lạng Sơn đã xung kích, đi đầu thực hiện các phần việc thiết thực. Nổi bật là từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai thực hiện công trình phần việc "Thanh niên xung kích tham gia chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Đây là công trình được Bộ Công an ghi nhận và biểu dương.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tăng cường hơn 70 đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở đoàn tham gia cùng cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) để làm sạch cơ sở dữ liệu can phạm. Các đoàn viên đã tăng ca, làm việc trong và ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống", nhờ đó, đã góp phần hoàn thành chiến dịch trước sáu ngày so với tiến độ.

Khai mạc Lễ hội hoa ban 2023

Lễ hội hoa ban 2023 cùng với ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 dự kiến khai mạc vào tối 11/3 với phần nghi thức Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng.

Dự kiến các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội lần này gồm: Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc; trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống của địa phương; các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao; diễu hành văn hóa đường phố; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch; không gian văn hóa vùng cao; hoạt động thể thao trải nghiệm…

Điểm nhấn của Lễ hội hoa ban 2023 là Cuộc thi Người đẹp hoa ban, là dịp phô diễn vẻ đẹp toàn diện về hình thể, trí tuệ và tâm hồn của các thiếu nữ tỉnh Điện Biên nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung.

Phú Thọ thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh mẽ các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Theo quy hoạch, tỉnh Phú Thọ sẽ có bảy khu công nghiệp với diện tích 2.256ha và 28 cụm công nghiệp có diện tích gần 1.470ha...

Tin vắn ảnh 1
Khu công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì, Phú Thọ). (Ảnh KHÁNH TRANG)

Tỉnh Phú Thọ xác định, giai đoạn 2021-2025 là phát triển các khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại với quy mô phù hợp theo từng giai đoạn, nhằm định hướng quỹ đất, phát triển hạ tầng cơ sở trọng điểm vào những khu vực có tiềm năng, đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, khoa học-công nghệ, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường; gắn sản xuất với thị trường, vùng nguyên liệu...

Bắc Kạn phấn đấu giảm mạnh hộ nghèo

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22,22%; số hộ nghèo còn 18.235 hộ, giảm 2.046 hộ. Để hiện thực hóa mục tiêu, Bắc Kạn chỉ đạo hoàn thành các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn các huyện nghèo; triển khai tối thiểu hai dự án giảm nghèo liên kết theo chuỗi giá trị; phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.

Hòa Bình xuất khẩu gần 7 tấn cam sang Vương quốc Anh

Vừa qua, lô hàng cam Cao Phong với số lượng gần 7 tấn lần đầu được xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sau hơn 40 năm, cam Cao Phong vươn ra thị trường thế giới. Trước đó, năm 2022, những lô sản phẩm mía ăn tươi, măng sơ chế và chế biến, nhãn Sơn Thủy, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn Yên Thủy, cam Cao Phong... lần lượt được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, từng bước khẳng định chỗ đứng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.

Hiện nay, trong tỉnh đã có sáu doanh nghiệp có sản phẩm sơ chế, chế biến, tổng khối lượng sản phẩm sơ chế, chế biến xuất khẩu của sáu doanh nghiệp trong năm 2022 đạt gần 23.849 tấn, tăng 30,95% so với năm 2021; giá trị xuất khẩu đạt 514,3 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2021...

Tăng cường tuyên truyền về biển, đảo

Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền về biển, đảo là một trong những nội dung được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh tại buổi hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đề ra là tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; chủ động nắm bắt, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam…

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền bảo đảm sát đối tượng, thực tiễn và đúng định hướng; tăng cường số lượng tin, bài phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về vấn đề biển, đảo...