TP Hồ Chí Minh chuyển đổi dần công năng một số bệnh viện điều trị Covid-19

NDO -

Chiều 22/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế cho biết, Thành phố hiện có 90 cơ sở thu dung điều trị Covid-19.

Với mô hình điều trị theo hình tháp ba tầng như hiện nay, ở tầng 1, thành phố có 12 cơ sở cách ly, điều trị Covid-19; tầng 2 có 68 bệnh viện thu dung điều trị, bệnh viện dã chiến, bệnh viện “tách đôi”... Riêng tầng 3 có 10 cơ sở điều trị, gồm các bệnh viện hạng 1 của Thành phố, bệnh viện trung ương, các trung tâm hồi sức Covid-19 của Trung ương.  

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố, số giường hồi sức hiện có ở tầng ba là 3.286 giường. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Thành phố đủ sức cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân nặng. Song song đó, Thành phố cũng thực hiện điều phối bệnh nhân giữa các tầng điều trị, để chuyển bệnh nhân chuyển nhẹ về tầng dưới, cũng như chuyển bệnh nhân trở nặng lên tầng trên để cứu chữa kịp thời.

Trả lời câu hỏi về một số bệnh viện chuyển đổi công năng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, Sở Y tế đang xây dựng lộ trình chuyển đổi công năng của các bệnh viện điều trị Covid-19 ở các “vùng xanh”, trên cơ sở có phương án thật chắc chắn bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện này.

Liên quan đến việc xét nghiệm cho đội ngũ shipper, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 21/9, Sở Công thương phối hợp Sở Y tế đã hướng dẫn tập huấn xét nghiệm cho 34 doanh nghiệp giao hàng công nghệ do bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) trực tiếp hướng dẫn. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp cùng FPT hướng dẫn cho các doanh nghiệp cách thức cập nhật dữ liệu lên ứng dụng y tế của Thành phố. 

Cũng theo ông Nguyễn Nguyên Phương, chiều cùng ngày, Sở Công thương Thành phố đã nhận 63.000 kit test nhanh từ HCDC và sẽ chuyển giao cho doanh nghiệp để các đơn vị sẽ tự tổ chức xét nghiệm cho đội ngũ shipper. Số lượng shipper đăng ký hoạt động tăng lên, dẫn tới một số địa điểm xét nghiệm bị quá tải, do cách thức phân bổ lượng xét nghiệm theo địa bàn. Trong khi đó, một số địa bàn lượng shipper đông nên dẫn đến tập trung đông người, nhưng vẫn bảo đảm xếp hàng trật tự.

Trước tình hình đó, các sở, ngành cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Thành phố và bản thân các doanh nghiệp, shipper cũng có đề xuất và liên hệ một số bệnh viện để xét nghiệm riêng cho doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, Sở đề xuất cho doanh nghiệp tự dùng kit test nhanh để xét nghiệm trên tinh thần Thành phố hỗ trợ công cụ xét nghiệm.

“Việc để doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm, tự chịu trách nhiệm là xu hướng bắt buộc phải thực hiện khi tới đây chúng ta từng bước mở cửa lại nền kinh tế. Việc này vừa nhanh chóng, vừa thuận lợi, vừa bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, điều này cũng phát huy được tính chủ động của doanh nghiệp, phù hợp với các điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp”- ông Nguyễn Nguyên Phương nhận định.