Nghệ An ghi nhận 59 ca nhiễm Covid-19 mới

NDO -

Sáng 7/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 6/11 đến 6 giờ ngày 7/11), Nghệ An ghi nhận 59 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, trong đó có ba ca cộng đồng; tăng 20 ca so với ngày trước đó.

Lấy mẫu xét nghiệm trong vùng phong tỏa để bóc tách F0.
Lấy mẫu xét nghiệm trong vùng phong tỏa để bóc tách F0.

Trong số này có 22 ca trong vùng phong tỏa, 22 ca F1, 10 ca từ miền nam trở về, một ca từ Campuchia về và một ca lái xe đường dài cùng ba ca cộng đồng (hai ở Quỳ Châu và một ở Yên Thành).

Đáng chú ý, huyện Nghi Lộc đã trở thành ổ dịch lớn khi trong ngày có đến 28 ca nhiễm Covid-19, tập trung tại thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa. Ngoài ra, các huyện khác, như Quỳ Hợp bốn ca, Quỳ Châu 3 ca…

Trong ba ca cộng đồng thì huyện Quỳ Châu có hai ca. Huyện Quỳ Châu vốn là vùng xanh vững chắc nhất của Nghệ An kể từ khi dịch bùng phát từ tháng 4 đến nay. Trước khi xuất hiện hai ca trong cộng đồng, Quỳ Châu mới có 15 ca nhiễm Covid-19, và đều nằm trong vùng cách ly từ trước.

Huyện Nghi Lộc đã nâng cấp độ dịch ở thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa lên cấp độ 4; tiến hành phong tỏa các khu vực dân cư xuất hiện F0; điều tra truy vết các F1, F2; lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn người dân trong vùng…

Hiện, Nghệ An đã ghi nhận 2.678 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21/21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là TP Vinh có 770 bệnh nhân, Yên Thành 257 bệnh nhân, Quỳnh Lưu 237 bệnh nhân, Diễn Châu 228 bệnh nhân, Cửa Lò 165 bệnh nhân, Nghi Lộc 165 bệnh nhân… Đã có 2.271 người điều trị đã khỏi bệnh, ra viện; 387 bệnh nhân đang điều trị...