Đoàn cán bộ y tế Quảng Ngãi hỗ trợ Bình Dương chống dịch

NDO -

Chiều 31/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân lực lượng y tế Quảng Ngãi tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. 

23 bác sĩ và điều dưỡng tình nguyện vào Bình Dương chống dịch Covid-19.
23 bác sĩ và điều dưỡng tình nguyện vào Bình Dương chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác gồm 23 người, trong đó, có 8 bác sĩ và 15 điều dưỡng công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, do bác sĩ Đinh Quang Thắng, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn, tình nguyện vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Thời gian công tác của đoàn kể từ ngày 1/8 cho đến khi có quyết định kết thúc nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên biểu dương tinh thần của các bác sĩ, điều dưỡng không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch, góp phần chia sẻ gánh nặng y tế với tỉnh Bình Dương đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19.

Đây là nhiệm vụ nặng nề, mang nặng tình cảm sâu sắc, gắn bó giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Dương. Do vậy, khi vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch, đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Ngãi phát huy sức trẻ, năng lực chuyên môn, dốc toàn tâm, toàn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng cùng ngày, 10 xe khách của Công ty TNHH Chín Nghĩa đưa 244 công dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ  TP Hồ Chí Minh về quê an toàn.

Như vậy, qua 2 đợt, tỉnh Quảng Ngãi đã đón 444 công dân Quảng Ngãi thuộc đối tượng người yếu thế, người gặp khó khăn, bị ảnh hưởng như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; người mắc kẹt do đi khám, chữa bệnh; lao động tự do, mất việc làm từ TP Hồ Chí Minh về quê cách ly tập trung và xét nghiệm miễn phí.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam