Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

Chiều 23-6, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 chiều nay, 23-6.
Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 chiều nay, 23-6.

Toàn bộ các bệnh nhân này đều liên quan đến ổ dịch ở khu tam giác ở đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ nằm ở hai phường Thạc Gián và Tân Chính (quận Thanh Khê). Hầu hết các ca là F1 đã được cách ly từ trước đó, một số bệnh nhân (BN) được phát hiện khi xét nghiệm sàng lọc trong khu vực nguy cơ, đã được cách ly, phong tỏa.

Hiện các ca dương tính mới này đang tiếp tục được điều tra dịch tễ. Trong đó, có hai trường hợp làm tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là T.T.T.L (nữ, SN 1987, trú quận Thanh Khê) là nhân viên Công ty TNHH DAIWA Việt Nam; N.V.A.T (nam, SN 1972, trú quận Thanh Khê) làm bảo vệ tại Bưu điện Đà Nẵng số 138 đường Nguyễn Lương Bằng và thu gom giấy tại Nhà máy in ở đường số 10. Cả hai người này là F1 của BN 13131 và 13050.

“Đến chiều nay, 23-6, Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 62 ca dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến ổ dịch tại K407 Lê Duẩn, nơi bệnh nhân (BN) 12437, nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân, sinh sống. Trong đợt dịch này, Đà Nẵng thực hiện việc khoanh vùng hẹp, truy vết nhanh, xét nghiệm thần tốc để nhanh chóng sàng lọc các đối tượng nguy cơ và hạn chế dịch bệnh lây lan rộng”, bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết thêm.

Liên quan đến sáu ca nhiễm Covid-19 ghi nhận ngày hôm qua, 22-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm sau:

Từ ngày 11 đến 12-6 tại quán cơm 421 Lê Duẩn, Đà Nẵng (quán của BN 12859, vợ của BN 12437),  ngày 10 đến 17-6 tại  chợ tự phát đường Nguyễn Huy Tưởng, Hoà Minh, Liên Chiểu giáp với đường Đàm Văn Lễ, quận Cẩm Lệ; 

Khoảng 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 18-6 tại Chợ Hòa Khánh phía đường Âu Cơ đi vào bên tay trái (quầy trái cây sát cổng chỗ đo nhiệt độ); quanh khu vực phong tỏa K407 Lê Duẩn; 

Từ 16 - 17 giờ ngày 17-6, tại quán nhậu Trang, đường Gò Nảy 6, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu;

Từ 18 giờ ngày 17-6 tại Tạp hóa Tân Nguyệt đường Hải Phòng (gần ngã 3 Võ Văn Tần - Hải Phòng), 18 giờ ngày 17-6 tại Chè Liên ở chợ Tam giác; 19 giờ ngày 17-6 tại cây Cây xăng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương, 

Sáng 18-6 tại quán bún vỉa hè đường Lý Thái Tổ (gần hẻm vào chùa Chiêu Ứng) và quán bún bà Hường trong kiệt 54 Lý Thái Tổ (đây là các khu vực điểm nóng lây nhiễm đã được phong tỏa).

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19