22/25 phường, xã ở thành phố Vinh thuộc vùng cam

NDO -

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn “giảm nhiệt”, cho nên chiều 21/2, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã có Công văn số 63/TB-UBND về việc thông báo cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với 22/25 phường, xã trên địa bàn thành phố thuộc vùng cam (cấp độ 3) và 3 phường vùng đỏ (cấp độ 4).

Học sinh ở các trường học trên địa bàn thành phố Vinh kiểm tra nhiệt độ trước khi vào lớp.
Học sinh ở các trường học trên địa bàn thành phố Vinh kiểm tra nhiệt độ trước khi vào lớp.

Theo đó, 22 phường, xã ở mức cấp độ 3 (vùng cam) gồm: Trường Thi, Hưng Bình, Nghi Phú, Bến Thủy, Hưng Dũng, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Nghi Ân, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Quang Trung, Hưng Đông, Vinh Tân, Nghi Liên, Đội Cung, Hưng Phúc, Hồng Sơn, Hưng Chính, Nghi Đức, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Nghi Kim; 3 phường đang ở cấp độ 4 (vùng đỏ) bao gồm: Lê Mao, Trung Đô và Cửa Nam.

Như vậy, hiện dịch Covid-19 tại các địa phương trên địa bàn thành phố Vinh cơ bản đều đã “giảm nhiệt” khi 22 phường, xã cấp độ 4 trở về cấp độ 3. Tuy nhiên, tại các phường: Hà Huy Tập và Nghi Kim từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) đã tăng lên cấp độ 3 (vùng cam).

Các phường, xã căn cứ vào cấp độ dịch đã được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo quy định.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan