Đồng Nai đã có 6 huyện đạt “vùng xanh”

NDO -

Chiều 24/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai cho biết, theo đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, hiện đã có 6 huyện được xếp ở trạng thái bình thường mới, đạt “vùng xanh”.

Cuộc sống người dân tại TP Long Khánh đang dần trở lại trạng thái bình thường mới.
Cuộc sống người dân tại TP Long Khánh đang dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo đó, ở phạm vi cấp huyện có sáu đơn vị đạt “vùng xanh”, gồm: TP Long Khánh, các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán và Cẩm Mỹ. TP Biên Hòa vẫn đang là đơn vị “vùng đỏ”, bốn huyện “vùng cam” là Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu. So với một tuần trước số huyện “vùng xanh” tăng một đơn vị, huyện “vùng cam” giảm một huyện.  

Ở đơn vị cấp xã, Đồng Nai đã có 112 xã đạt “vùng xanh”, tăng chín xã so 1 tuần trước. 23 xã “vùng vàng”; 21 xã “vùng cam” và 14 xã “vùng đỏ”.

Theo CDC Đồng Nai, trong số các chỉ số kiểm soát dịch bệnh theo Quyết định số 3989 ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế, tỉnh Đồng Nai có 1/7 tiêu chí không đạt là “không ghi nhận chuỗi chùm ca bệnh mới xuất hiện trong 7 ngày”.

Trước đó, theo kế hoạch số 11102 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ 0 giờ ngày 20/9, các đơn vị cấp xã đạt tiêu chí “vùng xanh” đã được nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, trở lại trạng thái bình thường mới, sau hơn 70 ngày áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 808 ca mắc Covid-19 mới. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh lên gần 44.000 ca, 407 trường hợp tử vong, hơn 22.500 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện; còn hơn 21.000 bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly y tế, bệnh viện.

Tỉnh Đồng Nai đang thực hiện kế hoạch khoanh hẹp các vùng nguy cơ cao, rất cao để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 ra khỏi cộng đồng.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam