Bình Thuận tổ chức kiểm tra y tế tại các bến xe, nhà ga

NDO -

Ngày 8-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, từ 14 giờ ngày 7-2 đến 14 giờ ngày 8-2, các đơn vị chức năng phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương của tỉnh đã tiến hành công tác kiểm tra y tế tại các bến xe, với 212 lượt xe; tại nhà ga với số lượt tàu là 23 lượt; tổng số người được kiểm tra, giám sát là 2.006 người (lũy tích 9.376 người). 

Văn phòng nhà xe Tâm Hạnh tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), điểm đón và trả khách từ Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại.
Văn phòng nhà xe Tâm Hạnh tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), điểm đón và trả khách từ Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Qua giám sát, các trường hợp đều có sức khỏe ổn định. Các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang điều tra, giám sát các nhà xe Trung Nga, Hạnh Cafe và Tâm Hạnh để xác định xem có liên quan đến vùng dịch (khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và công tác triển khai phòng, chống dịch của các nhà xe này, vì đây là những nhà xe vận chuyển hành khách từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết và ngược lại, và đón trả khách tại đầu TP Hồ Chí Minh ở khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan