Bắt giam đối tượng đánh đập dã man thiếu nữ 16 tuổi tại Bạc Liêu

NDO -

Tin từ Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) sáng 21/4 cho biết, đối tượng Nguyễn Chí Bạc đánh đập dã man em D.T.N.H, 16 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) sau mấy ngày bỏ trốn, vừa đến cơ quan Công an địa phương đầu thú và đã bị bắt tạm giam.

Ấp Công Điền (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) - nơi vụ việc xảy ra.
Ấp Công Điền (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) - nơi vụ việc xảy ra.

Trước đó, ngày 19/4, Báo Nhân Dân đã thông tin “Một thiếu nữ 16 tuổi ở Bạc Liêu bị đánh đập dã man”. Nội dung thông tin nêu: Đối tượng Nguyễn Chí Bạc, 42 tuổi, quê gốc tỉnh Vĩnh Long, là "chồng hờ" sống với bà H.K.X (mẹ em D.T.N.H) trong cùng một nhà. Thời gian qua, giữa ông Nguyễn Chí Bạc và em D.T.N.H thường xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Đáng lưu ý, trong lúc cãi lộn, Nguyễn Chí Bạc “nổi máu côn đồ” dùng ống tuýp sắt dài khoảng 30cm đánh liên tiếp vào người khiến em D.T.N. H. bất tỉnh. Em H được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, được xác định bị nhiều vết thương nặng vào đầu, ngực, bụng, dập lá lách, gãy xương sườn…

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, sau khi được cấp cứu tích cực, kịp thời, em H đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện đầu còn choáng do vết thương khá nặng, bị chảy máu nhiều...

Một thiếu nữ 16 tuổi ở Bạc Liêu bị đánh đập dã man