Một thiếu nữ 16 tuổi ở Bạc Liêu bị đánh đập dã man

NDO -

Chiều 19/4, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, vụ việc một thiếu nữ 16 tuổi ở xã Châu Thới (Vĩnh Lợi) bị "cha dượng" là ông Nguyễn Chí Bạc đánh đập dã man, cơ quan Công an huyện đã vào cuộc, đang điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Nạn nhân bị "cha dượng" đánh đập dã man phải vào bệnh viện cấp cứu.
Nạn nhân bị "cha dượng" đánh đập dã man phải vào bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã đã cử các cơ quan chức năng của xã phối hợp Công an Huyện Vĩnh Lợi khẩn trương làm rõ vụ việc ông Nguyễn Chí Bạc đánh đập dã man con riêng của vợ, khiến nạn nhân bị thương nhiều vết ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Một thiếu nữ 16 tuổi ở Bạc Liêu bị đánh đập dã man -0
Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) - nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Thới, nạn nhân vụ bạo hành là em D.T.N.H,16 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) bị cha dượng là ông Nguyễn Chí Bạc, quê gốc tỉnh Vĩnh Long, dùng đồ chuyên đập nước đá đánh đập dã man, bị thương nặng vào đầu, ngực, bụng.

Đáng lưu ý, ông Nguyễn Chí Bạc, 42 tuổi là "chồng hờ" sống với bà H.K.X (mẹ em D.T.N.H) trong cùng một nhà. Thời gian qua, giữa ông Nguyễn Chí Bạc và em D.T.N.H thường xảy ra mâu thuẫn, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương…