Tin nổi bật ngày 20/8: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Tin nổi bật ngày 20/8: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"; Đề xuất không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao... là một số tin tức nổi bật trong ngày 20/8/2026.

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

1787201540234-486029941497181554-486029941497181554-08d721162ab3ca6c77582410203a2270.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mục tiêu là phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo cầm quyền; đề xuất được những chủ trương, cơ chế để tạo chuyển biến trong giai đoạn mới.

Đến năm 2030, phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm; đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Eduardo SL Oban Jr.

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Philippines do Cố vấn Eduardo SL Oban Jr. dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

a2-bnd-7872.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và vừa nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường, thể hiện sự coi trọng, tin cậy chính trị và nền tảng chiến lược vững chắc giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Việt Nam và Philippines cần tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng, tự chủ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp quan điểm, lập trường, giải quyết các vấn đề hai bên có lợi ích chung trên Biển Đông, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Đề xuất không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 20/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về định hướng, chính sách của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bộ trưởng cho biết dự thảo đề xuất bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an nhân dân; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

chi-7318.jpg
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tờ trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bên cạnh đó, dự thảo quy định không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.

Để bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, toàn diện trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra vụ án, dự thảo Luật giao Bộ trưởng Công an quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và giao Bộ trưởng Quốc phòng quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Sáng 20/8, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.

img-0081.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân điều hành hội thảo.

Hội thảo quy tụ khoảng 250-300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu lý luận, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Hội thảo còn có sự hiện diện của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý và doanh nhân uy tín đến từ các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các doanh nghiệp trên cả nước, cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án 12-13 năm tù

Sáng 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan bước sang phần tranh luận.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị tuyên phạt: Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan mức án 12-13 năm tù.

1787051621035-307816588616568826-307816588616568826-dcd1ec16b78758899747f7fd92042b33-5369.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu vào ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Trong vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan là người đứng đầu cơ quan Nhà nước, phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm đã xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Trên thực tế, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào tới thời điểm hiện tại. Đại diện lãnh đạo công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng.

Trong thời gian tới, ngoài việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VETC sẽ xây dựng mục tiêu và lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Giá vàng ngày 20/8: Vàng SJC bật tăng gần 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (20/8) bứt phá mạnh mẽ, giao dịch ở mức 4.493,3 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD lao dốc và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng 3,8 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 146,5 triệu đồng/lượng và 146 triệu đồng/lượng.

screenshot-2026-08-20-101424.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 20/8.

Trong phiên giao dịch hôm nay (20/8), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 1 đến 3,8 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 20/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 159,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.493,3 USD/ounce. Nguyên nhân chính của đà tăng mạnh mẽ này đến từ thông báo thúc đẩy chương trình mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ.

Mỹ và Venezuela tăng cường hợp tác dầu khí

Ngày 19/8, Bộ trưởng Dầu khí Venezuela Paula Henao cho biết, Venezuela đã ký thỏa thuận với công ty dầu khí Hunt Oil và công ty dịch vụ dầu khí SLB của Mỹ về thăm dò và khai thác dầu khí tại mỏ Carito.

vene.jpg
Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Paula Henao nêu rõ, Venezuela đạt thỏa thuận hợp tác với các công ty dầu khí Mỹ nhằm khôi phục và mở rộng hoạt động khai thác tại mỏ Carito. Tháng 4 vừa qua, Venezuela và Hunt Oil đã ký biên bản ghi nhớ về các dự án đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Các thỏa thuận hợp tác nêu trên được ký tại thành phố Houston, bang Texas của Mỹ, trong khuôn khổ Hội nghị IMAGE 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 20/8, sự kiện quy tụ các chuyên gia địa chất, địa vật lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Nhân dịp này, đoàn Venezuela cũng giới thiệu các cơ hội đầu tư trong ngành dầu khí của nước này, sau khi quốc gia Mỹ Latin tiến hành sửa đổi luật dầu khí hồi tháng 1, qua đó mở rộng cơ hội cho khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào ngành năng lượng.

Trung Quốc áp dụng hai chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Với chính sách mới của Trung Quốc, công dân Việt Nam được miễn thị thực 240 tiếng khi quá cảnh tại Trung Quốc và miễn thị thực tới 30 ngày khi nhập cảnh vào tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông báo ngày 20/8 của Cục Quản lý di dân quốc gia nước này cho biết, từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách miễn thị thực 240 giờ khi quá cảnh tại Trung Quốc và chính sách miễn thị thực 30 ngày khi nhập cảnh vào tỉnh Hải Nam.

Việc quá cảnh được áp dụng tại 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, với thời gian lưu trú không quá 240 giờ trong khu vực được chỉ định. Công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh vào các cửa khẩu mở của tỉnh Hải Nam và lưu trú không cần thị thực tối đa 30 ngày trong phạm vi hành chính của tỉnh Hải Nam.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn visa nêu trên, công dân hai quốc gia trên có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, tham quan và thăm thân.

Có thể bạn quan tâm