Thanh niên tình nguyện góp sức trẻ ở những điểm nóng

Sáng 20-6, Ngày cao điểm "Tình nguyện vì văn minh đô thị", toàn bộ 31 đoàn thanh niên phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân với nhiều công việc, phần việc ý nghĩa, đồng thời bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ðoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tham gia hiến máu tình nguyện bổ sung lượng máu dự trữ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh minh họa).
Ðoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tham gia hiến máu tình nguyện bổ sung lượng máu dự trữ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh minh họa).

Theo đó, đã có 75 đội hình tình nguyện được thành lập với sự tham gia của hơn 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc tại 31 phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ðáng chú ý là: triển khai thực hiện năm tuyến đường hoa thanh niên với tiêu chí xanh - sạch - đẹp; bóc xóa quảng cáo, vệ sinh các tuyến đường trong đô thị với chiều dài hơn 30 km, thu gom một tấn rác thải tại các bờ biển; phát 1.500 khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid-19; phát 500 túi giấy tiếp tục duy trì mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni-lông; trồng 4.725 cây xanh tạo bóng mát trên các tuyến đường đô thị…

Tại tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, các cơ sở đoàn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Ðoàn công tác của Tỉnh đoàn đã hỗ trợ lực lượng chống dịch huyện Hương Sơn hai máy phun khử khuẩn, hóa chất cloramin B, kính chống giọt bắn, khẩu trang, bộ đồ bảo hộ, gel sát khuẩn và một số nhu yếu phẩm với tổng trị giá 40 triệu đồng. Tại huyện Lộc Hà, đoàn hỗ trợ hai máy phun khử khuẩn, hóa chất cloramin B, bộ đồ bảo hộ, gel sát khuẩn, nước uống đóng chai và một số nhu yếu phẩm, với tổng nguồn lực trị giá gần 45 triệu đồng. Các đoàn công tác khác của Tỉnh đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại tất cả 35 chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Tại các điểm chốt, đoàn trao tặng các vật phẩm y tế và các nhu yếu phẩm với trị giá gần 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại huyện Cẩm Xuyên, tuổi trẻ các xã: Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình đã kêu gọi ủng hộ được 7,3 triệu đồng tiền mặt, 252 kg gạo, một tấn rau củ quả, 525 quả trứng, mì ăn liền ủng hộ các điểm cách ly. Tuổi trẻ huyện Cẩm Xuyên đã làm hơn 2.000 tấm kính chắn giọt bắn để tặng các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Tại Nghệ An, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều bạn trẻ ở hai huyện Thanh Chương, Quế Phong và các huyện khác đã viết đơn tình nguyện xung phong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ chống dịch. Ngay sau khi huyện Diễn Châu xuất hiện ca dương tính đầu tiên với 6.000 người là F1 cần lấy mẫu xét nghiệm, ngay lập tức gần 50 sinh viên Trường đại học Y khoa Vinh, 100 cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã được tập huấn công tác phòng, chống dịch tức tốc "xuất quân" lên đường tăng cường cho huyện Diễn Châu. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An triển khai mô hình "Gian hàng 0 đồng" tại năm điểm ở huyện Diễn Châu và một điểm ở TP Vinh. "Gian hàng 0 đồng" còn là nơi tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu của các tổ chức, cá nhân tham gia đồng hành cùng chương trình để kịp thời phân phối đến với người dân ở khu vực cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, hàng nghìn tấm kính chắn giọt bắn được nhiều đơn vị như TP Vinh, các huyện Nghi Lộc, Quỳ Châu, Anh Sơn, Quỳnh Lưu… tích cực thực hiện để trao tặng tại các khu vực cách ly.

Tỉnh đoàn Bắc Giang vừa tổ chức Chương trình xuất quân tham gia hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản đợt 1, năm 2021. Chương trình nằm trong đợt cao điểm chiến dịch "Mùa hè xanh" do Tỉnh đoàn phát động. Các tình nguyện viên đều được kiểm tra nhanh Covid-19 để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tham gia hỗ trợ thu hoạch nông sản trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng Huyện đoàn Lục Ngạn một số hàng hóa, nhu yếu phẩm để phân bổ cho lực lượng thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân tiêu thụ nông sản, gồm: 100 thùng nước chanh muối, điện giải, 100 thùng nước khoáng, 100 thùng mì ăn liền, 50 thùng sữa, hai thùng nước mắm, hai thùng dầu ăn, mì chính, 10 thùng nước rửa tay, bốn thùng khẩu trang. Huyện đoàn Yên Dũng phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Ðoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức trao quà tặng công nhân xây dựng và người lao động ở khu lán trại của Công ty Fuji thuộc Khu công nghiệp Vân Trung 2 (thôn Chiền, xã Nội Hoàng, Yên Dũng). Trong chương trình, đoàn đã trao 615 suất quà gồm các nhu yếu phẩm gạo, lạc, nước mắm, bột canh, rau xanh, tổng trị giá 123 triệu đồng cho công nhân và người lao động hiện đang cách ly chờ ngày được quay trở lại công trường làm việc tại khu lán công nhân Công ty Fuji.

Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Sau Ngày cao điểm tình nguyện vì văn minh đô thị, tuổi trẻ cả nước sẽ hướng tới Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" diễn ra vào ngày 18-7. Trong ngày này, các cấp bộ Ðoàn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để triển khai các hoạt động, như: xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn (cầu, đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà nhân ái, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi); trồng cây xanh, hoa, cải tạo nhà, vườn, ao, chuồng, thu gom rác thải... tạo cảnh quan môi trường nông thôn; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ người dân và thanh niên tiêu thụ nông sản; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới...