Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:

Kịp thời cứu người tai nạn trên bộ và gặp nạn trên biển là nhiệm vụ quan trọng

NDO -

Nhằm kịp thời động viên đội ngũ y bác sĩ tham gia cấp cứu, điều trị nạn nhân tai nạn giao thông và công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong dịp Tết Nguyên đán, sáng 8/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC).

Phó Thủ tướng trao quà, hỗ trợ gia đình 10 nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Thủ tướng trao quà, hỗ trợ gia đình 10 nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Phạm Gia Anh, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp của bệnh viện cho biết, trong 9 ngày Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 100 trường hợp bệnh nhân đến khám, cấp cứu; trong đó, 56,3% trường hợp bệnh nhân liên quan tai nạn giao thông, 70% số đó phải nhập viện. Đáng chú ý, trong ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, tại bệnh viện không xảy ra trường hợp tử vong nào.

“Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn có nồng độ cồn trong máu vẫn cao. Riêng ngày mồng 2 Tết, tỷ lệ ca tai nạn có cồn trong máu rất cao, tới 32,7%. Năm nay, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn có nồng độ cồn 18,5%, thấp hơn năm 2021 (19,7%) nhưng cao hơn so với năm 2020-năm đầu tiên thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ (10,3%)”, ông Gia Anh cho biết.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của tập thể cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện đã không chỉ nỗ lực cứu chữa người bệnh mà còn tham gia vào tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, đội ngũ giáo sư, cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế đã túc trực ngày đêm, xử lý kịp thời, nhanh chóng các ca bệnh do tai nạn giao thông. Nhấn mạnh 5 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ gồm: quản lý; hạ tầng cơ sở an toàn; phương tiện giao thông; người tham gia giao thông an toàn và ứng phó sau tai nạn kịp thời, hiệu quả. Trong đó, việc ứng phó sau tai nạn, cứu người tai nạn là nhiệm vụ quan trọng, đóng góp đắc lực kéo giảm tỷ lệ tử vong. Trong dịp Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí so dịp Tết năm trước. Điều đó thể hiện cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển, ý thức tham gia giao thông của người dân ngày càng trách nhiệm hơn.

“Tuy vậy, các cơ quan chức năng cần lưu tâm, tăng cường tuyên truyền giáo dục để người tham gia giao thông nâng cao nhận thức, không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện. Trong thời gian tới, các giáo sư, y bác sĩ bệnh viện cần tiếp tục phát huy truyền thống cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn nữa, giảm tối đa tỷ lệ tử vong nói chung, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông nói riêng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao quà thăm hỏi, hỗ trợ 10 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Kịp thời ứng phó, cứu người bị tai nạn và gặp nạn trên biển là nhiệm vụ quan trọng và vinh quang -0
Phó Thủ tướng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Vietnam MRCC. 

Tại Vietnam MRCC, báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổng Giám đốc Vietnam MRRC Bùi Văn Minh cho biết, với vai trò là lực lượng chủ trì hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển quốc tế, dưới sự chỉ đạo của các cấp chức năng, trong giai đoạn 2016-2021, lực lượng cứu nạn hàng hải đã xử lý hơn 3.200 vụ việc báo nạn; điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tại hiện trường 432 lần; cứu, hỗ trợ trực tiếp 5.450 người bị nạn trên biển, trong đó có 215 người nước ngoài; cứu và hỗ trợ 446 tàu, trong đó có 11 tàu nước ngoài.

Trong khoảng thời gian trên, lực lượng Vietnam MRCC đã cứu nạn trực tiếp 68 vụ việc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 2021, Trung tâm đã xử lý 373 vụ việc; cứu, hỗ trợ 568 người bị nạn trên biển, trong đó có 32 người nước ngoài; cứu, hỗ trợ 37 tàu thuyền các loại.

Tuy nhiên, hoạt động cứu nạn trên biển vẫn gặp nhiều khó khăn khi phụ trách khu vực rộng lớn với 3.260 km chiều dài bờ biển, vùng biển rộng hơn 1 triệu km2 nhưng phương tiện cứu nạn chỉ có 7 chiếc. Trong đó, chỉ có một tàu được cải tiến két nước, nâng phạm vi hoạt động từ 250 hải lý lên khoảng 400 hải lý. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, Trung tâm đóng vai trò quan trọng trong phối hợp các lực lượng: hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, thậm chí cả tàu biển, tàu cá gần vùng biển xảy ra vụ việc, chạy đua với thời gian tìm kiếm và cứu chữa nhanh nhất người gặp nạn trên biển. Đây là trách nhiệm nặng nề song cũng hết sức vinh quang.

Kịp thời ứng phó, cứu người bị tai nạn và gặp nạn trên biển là nhiệm vụ quan trọng và vinh quang -0
Phó Thủ tướng thị sát diễn tập ứng phó tìm kiếm cứu nạn trên biển tại Sở chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở Vietnam MRCC. 

Vietnam MRRC và các lực lượng trên biển còn mang trách nhiệm lớn lao hơn là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đất nước, vì vậy Bộ Giao thông vận tải cần nghiên cứu, đề xuất đầu tư tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét ưu tiên từ một số nguồn như vốn vay ưu đãi, hỗ trợ, kể cả đề xuất hợp tác quốc tế với một số nước cung cấp tàu đã qua sử dụng,...

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác cũng thị sát diễn tập ứng phó tìm kiếm cứu nạn trên biển tại Sở chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở Vietnam MRCC.