Kết nạp Đảng cho quần chúng xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid -19

NDO -

Chiều 25/8, tại Tổ trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận), Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy xã Phước Bình đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Ka Xá Hà Phong, sinh năm 1991.

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái (Ninh Thuận) trao quyết định kết nạp đảng viên mới đảng viên Ka Xá Hà Phong.
Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái (Ninh Thuận) trao quyết định kết nạp đảng viên mới đảng viên Ka Xá Hà Phong.

Ka Xá Hà Phong là Trung Đội trưởng dân quân cơ động, luôn gương mẫu, đi đầu về tuyên truyền cho người thân trong gia đình và nhân dân trong thôn Bố Lang, Xã Phước Bình chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, anh được Ban chỉ đạo cấp huyện và xã phân công tham gia trực tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc vùng giáp ranh giữa huyện Bác Ái (Ninh Thuận) và huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa).

Nhiều tháng qua, anh Ka Xá Hà Phong cùng các thành viên chốt trực đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng huyện Bác Ái giữ vững được “vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh.

Với thành tích xuất sắc phòng, chống dịch Covid-19, anh Ka Xá Hà Phong được giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Kết nạp đảng cho cô giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

Kết nạp Đảng cho quần chúng xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid -19 ảnh 1

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc (Đồng Nai) Viên Hồng Tiến trao quyết định kết nạp đảng viên cho cô giáo Nguyễn Thị Uyên.

Chiều 25/8, Chi bộ Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho cô giáo Nguyễn Thị Uyên, thành viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến đã trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho cô giáo Nguyễn Thị Uyên.

Quá trình công tác, cô giáo Nguyễn Thị Uyên đã phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của mình, hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên và tích cực tham gia các phong trào do nhà trường, địa phương phát động.

Đặc biệt, từ ngày 18/8 đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Uyên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm tình nguyện tham gia cùng với tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch Covid- 19 ở các địa bàn khu dân cư.

Chức mừng cô giáo Nguyễn Thị Uyên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến đề nghị Chi bộ Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đảng viên mới. Riêng cá nhân cô giáo Nguyễn Thị Uyên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, trước mắt là trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.   

Trước đó, Chi bộ Khu phố 9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức lễ kết nạp đảng đột xuất cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Khánh Linh, Phó bí thư Chi đoàn khu phố 9. Những ngày qua, Linh đã xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.