Đà Nẵng quan tâm đặc biệt đến người có công với cách mạng

NDO -

Chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng đã và đang được chính quyền thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Hàng loạt chính sách hỗ trợ đã được ban hành, nhằm chia sẻ, tri ân, trợ giúp, để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm thương binh 1/4 Phan Tấn Minh nhân dịp 27-7.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm thương binh 1/4 Phan Tấn Minh nhân dịp 27-7.

Theo Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP Đà Nẵng, sáu tháng đầu năm 2020, đơn vị đã thực hiện giải quyết trợ cấp hằng tháng và một lần cho 439 trường hợp. Trong đó, trợ cấp hằng tháng cho 285 trường hợp và trợ cấp một lần cho 154 trường hợp.

Dịp 27-7 này, ngân sách T.Ư và TP Đà Nẵng chi 20,7 tỷ đồng thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng với 25 nghìn lượt người có công thụ hưởng.

Đà Nẵng quan tâm đặc biệt đến người có công với cách mạng -0
 Bữa cơm của các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, Đà Nẵng không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng theo chuẩn của Trung ương, 100% hộ gia đình chính sách tại thành phố Đà Nẵng đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố, với mức chuẩn hiện nay là dưới 1,3 triệu đồng đối với khu vực nông thôn và dưới 1,5 triệu đồng đối với khu vực thành thị, kinh phí chi trả hơn 3,6 tỷ đồng/năm.

dng5-1595038515059.jpg
Mừng thọ các cụ cao tuổi tại trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng. 
Riêng về chính sách nhà ở, Đà Nẵng đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận và xem như bước đột phá. Thực hiện Quyết định số 22 ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, tính đến năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho 8.178 nhà cho gia đình người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng, mức hỗ trợ xây mới: 60 triệu đồng/nhà và sửa chữa từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/nhà. 

Năm 2019, Trung ương không hỗ trợ kinh phí nhưng Đà Nẵng vẫn tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng nguồn ngân sách địa phương. Trong năm, thành phố đã hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho 755 gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Năm 2020, thành phố tiếp tục hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho 858 gia đình chính sách, trong đó, sửa chữa: 626 nhà, xây mới: 232 nhà, với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Tính đến tháng 6-2020, thành phố đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 854/814 nhà, vượt 40 nhà so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, hoàn thành xây mới, sửa chữa 647 nhà, số còn lại đã xong hơn 70%. 

Với hơn 110.000 lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. Trong đó, có 17.765 liệt sĩ, hơn 11.000 thương, bệnh binh và với gần 20.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hằng năm hơn 380 tỷ đồng. 

Đà Nẵng có 3.367 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng. Hiện nay, toàn thành phố có 146 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Các mẹ được các địa phương, đơn vị phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo với mức phụng dưỡng hằng tháng 1 triệu đồng trở lên. Đối với các Mẹ có mức phụng dưỡng thấp hơn mức quy định thì Đà Nẵng sử dụng ngân sách cấp bù đủ mức quy định. 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương, bệnh binh nặng trên địa bàn thành phố đều có nhà ở ổn định. 

Truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đã và đang được các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng nhân rộng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.