Công trình biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

NDO -

Chiều 23-7, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công Nhà Quốc hội Lào mới, công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến 26-11-2016. 

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm hỏi, động viên từng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, chiều 23-7.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm hỏi, động viên từng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, chiều 23-7.

Tham dự, có Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, lãnh đạo một số bộ, ngành của Lào.

Ngay trên công trường xây dựng, thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng, đơn vị thi công công trình. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo Thủ tướng Thongloun Sisoulith về tình hình thi công; khẳng định, toàn Binh đoàn 11 quán triệt nhiệm vụ chính trị,  triển khai thi công bằng tất cả tâm huyết, không vì lợi nhuận bởi đây là công trình của tình nghĩa thủy chung trong sáng Việt - Lào anh em.

Do đặc thù công trình rất hiện đại, có kết cấu đậm nét văn hóa của đất nước Lào với đầy đủ các công năng sử dụng cho hiện tại và tương lai, Binh đoàn 11 đã điều động  hàng nghìn cán bộ, công nhân chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm và hàng ngàn đầu máy, thiết bị tiên tiến, hiện đại được đưa vào thi công công trình.

Anh_2_20-1595553449897.JPG
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo tình hình thi công công trình Nhà Quốc hội Lào mới. 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc di chuyển cán bộ, công nhân bị hạn chế, tiến độ nhập vật tư, máy móc, thiết bị từ châu Âu để phục vụ công trình bị ảnh hưởng, tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hiện nhiều hạng mục quan trọng của công trình như ốp lát, hệ thống điện, nước… thực hiện được từ 70 - 90%, đặc biệt phần kết cấu và xây thô xong 100%.

Khẳng định công tác quản lý chất lượng được đưa lên hàng đầu, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là công trình có kết cấu, kiến trúc phức tạp, các bước lựa chọn vật tư, vật liệu, thiết bị, cũng như quy trình thi công được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt. Mỗi loại vật tư dù ít, hay nhiều đều phải kiểm tra, thí nghiệm đúng quy trình, đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công, Binh đoàn luôn bảo đảm vệ sinh môi trường và thực hiện tốt các quy định của địa phương.

Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, và các bộ, ngành của Lào, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng của Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng báo cáo, thời gian tới, Binh đoàn 11 tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị, thang máy, thang cuốn, hoàn thiện mái, ốp lát đá, thi công nội thất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phấn đấu tháng 1-2021 cơ bản xong công trình.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, công trình vô cùng có ý nghĩa bởi đây là món quà, tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đầy tình nghĩa, quý báu mà Việt nam dành tặng Lào, các thế hệ con cháu người Lào sẽ không bao giờ quên. Công trình sẽ là “di sản thừa kế” của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh, đánh giá cao tay nghề của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 đã xây dựng nên công trình với những nét văn hóa tinh tế Lào hòa quyện trong những khối kiến trúc hiện đại; cho rằng, với hơn 700 ngày thi công, nhất là giai đoạn vừa qua có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tiến độ thi công đạt được như hiện nay là điều rất mừng; đến tháng 1-2021, công trình cơ bản sẽ hoàn thành là rất đáng hoan nghênh, bởi khi thi công, tiến độ luôn phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, sau khi trực tiếp đi kiểm tra việc thi công trên công trường cho thấy, công trình đã đạt được mục tiêu đề ra, rất hiện đại và chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc của Lào và sẽ trường tồn với thời gian. Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo, Thủ tướng Lào khẳng định, sẽ xem xét để đáp ứng năm kiến nghị mà Binh đoàn 11 nêu ra; chỉ đạo các bộ, ngành của Lào hỗ trợ tối đa để công trình được đưa vào sử dụng sớm nhất, bởi đây là tình cảm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Anh_4_2-1595553450039.JPG
Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Đại sứ Việt Nam tại Lào và cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 bên chân công trình, chiều 23-7. 

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới nằm ở trung tâm Thủ đô Vientiane, có diện tích mặt bằng 23.400 m2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào giao cho, Binh đoàn 11 đã huy động nhiều cán bộ, chuyên gia giỏi cùng hàng ngàn đầu máy thiết bị tiên tiến, hiện đại sang Lào để thi công công trình như Trạm trộn bê-tông nhập khẩu từ Italy, máy khoan cọc nhồi của Đức, hệ thống cốp pha nhôm định hình, máy bơm cần dài từ Hàn Quốc…. một số hệ thống máy móc hoàn toàn tự động, áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong thi công công trình lớn tại Việt Nam.

Nhà Quốc hội Lào mới nằm cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào với kiến trúc hiện đại hòa quyện nhiều nét đặc sắc văn hóa Lào cao năm tầng cùng mái vòm lớn và các tầng ngầm có nhiều công năng đặc biệt, có hội trường lớn và có thể phục vụ cùng lúc hàng nghìn người làm việc. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.