Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, 20-5-2007

Chuẩn bị thật tốt cuộc bầu cử

Cử tri thôn Rịa, xã Đạo Viện (Yên Sơn,
Tuyên Quang) xem danh sách người ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại khu vực
bỏ
Cử tri thôn Rịa, xã Đạo Viện (Yên Sơn, Tuyên Quang) xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại khu vực bỏ

Chỉ còn ít ngày nữa là đến chủ nhật, 20-5-2007, cử tri cả nước ta sẽ nô nức đi bỏ phiếu để sáng suốt "chọn mặt gửi vàng", bầu những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội của đất nước, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây phát triển liên tục với nhịp độ tăng trưởng cao; Việt Nam mới trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm nhân dân cả nước đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, phấn đấu giành những thành tựu mới to lớn, vững chắc hơn nữa về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đang đặt ra yêu cầu mới, nặng nề hơn, cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XII, nhằm thực hiện cho được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy, việc chuẩn bị và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này được xác định là một trong những công tác trọng tâm, trước mắt của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2007.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, tuân theo đúng các quy định của pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành và của mọi người dân trong việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII là rất lớn, nhằm góp phần thực hiện các yêu cầu của cuộc bầu cử: bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách phong phú, sinh động và có hiệu quả cao, làm cho mọi người dân nắm thật chắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những nét mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước... Từ đó mà các cử tri càng xác định rõ hơn trách nhiệm của mình để hăng hái tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cử tri cần quán triệt những nét mới, những vấn đề cần quan tâm trong cuộc bầu cử lần này so với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây, như: Dự kiến số đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ tăng từ khoảng 24% hiện nay lên 30% tổng số đại biểu (khóa VIII chỉ có 1%, khóa IX là 5,31%, khóa X là 10%). Ngoài các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một đại biểu Quốc hội chuyên trách (riêng bốn địa phương: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An, mỗi địa phương có hai đại biểu chuyên trách). Phấn đấu tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ lên hơn 30% tổng số đại biểu (khóa XI là 27,31%). Bên cạnh đó là yêu cầu phát huy thật mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân trong các bước chuẩn bị và tiến hành bầu cử, nhất là trong việc lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội một cách kỹ càng, dân chủ, công khai, bảo đảm để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và các văn bản hướng dẫn cần thiết khác.

Ðiều 6 của Bản Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII ghi: "Số người ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu Quốc hội được bầu ở đơn vị đó, ít nhất là hai người, trừ trường hợp khuyết người ứng cử sau khi danh sách những người ứng cử đã được công bố do một hoặc một số người ứng cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, bị chết hoặc vì lý do khác phải xóa tên hoặc rút tên khỏi danh sách người ứng cử".

Nhìn vào danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, do Hội đồng bầu cử công bố ngày 24-4 vừa qua, bao gồm 876 người tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội, chúng ta thấy yêu cầu trên đã được thực hiện nghiêm túc (số người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đều dư 2 người so với số đại biểu Quốc hội được bầu).

Từ nay đến ngày bầu cử 20-5-2007, thời gian còn rất ngắn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ trung ương đến các địa phương khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị; chủ động, sáng tạo trong công việc, cung cấp thông tin đầy đủ cho cử tri nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Mỗi cử tri cần nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ của mình, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên để cân nhắc, xem xét việc sẽ bầu cho ai. Khi cầm lá phiếu trên tay, cử tri càng phải thấy rõ giá trị của lá phiếu để thận trọng quyết định bầu cho những người xứng đáng, đủ đức và tài, đủ tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, được nhân dân tín nhiệm. Bởi vì, vai trò của nhân dân là hết sức quan trọng, to lớn, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử. Ngay từ tháng 10-1949, Bác Hồ đã viết: "Nước ta là một nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân."

Chúng ta tin chắc rằng, trong không khí xã hội ngày càng dân chủ, cởi mở; trình độ dân trí không ngừng được nâng cao, cử tri cả nước ta thuộc mọi tầng lớp nhân dân sẽ tự giác, phấn khởi đi bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình trong "Ngày hội non sông" bầu đại biểu Quốc hội khóa XII, góp phần vào thắng lợi của cuộc bầu cử, xây dựng một Quốc hội vững mạnh, của dân, do dân, vì dân, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGUYỄN HUY THÔNG

Có thể bạn quan tâm