Khai trương du lịch biển Nghi Sơn

NDO -

Tối 29/4, tại Quảng trường biển, Khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022.

Bãi biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Bãi biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai trương du lịch biển Nghi Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tiến Dũng nêu bật hệ sinh thái đa dạng, giàu tài nguyên nhân văn, thế mạnh du lịch biển và nhấn mạnh, Đảng bộ thị xã xác định phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch là chương trình trọng tâm, trong đó phát triển du lịch biển là then chốt.

Nhiều dự án đã và đang triển khai nên đến Nghi Sơn hôm nay, du khách cảm nhận đổi thay mạnh mẽ về cảnh quan, diện mạo, không gian ven biển được quy hoạch khang trang với nhiều công trình hạ tầng, khách sạn hiện đại, các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, kết nối tới các di tích lịch sử, văn hóa, tạo động lực lớn thúc đẩy du lịch thị xã phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại.

Khai trương du lịch biển Nghi Sơn -0
Tiết mục khai trương du lịch biển Nghi Sơn.

Cũng trong dịp này, thị xã Nghi Sơn tổ chức Giải bóng chuyền da, các hoạt động kết nối du lịch biển tới các điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn.

Thị xã Nghi Sơn vận động các cơ sở hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ, phấn đấu đón được 800 nghìn lượt khách, đạt doanh thu du lịch 800 tỷ đồng. Qua đó, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa đón được hơn 10 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 18 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Khai trương du lịch biển Nghi Sơn -0
Tiết mục hát múa “Nghi Sơn đất biển quê mình” trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu của biển”.

Thị xã Nghi Sơn có bờ biển dài hơn 40km, 3 cửa lạch, đảo Biện Sơn, Nghi Sơn vươn ra vùng ngập nước cùng cụm đảo Mê tạo thành vùng biển kín, nhiều lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ.

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng năm vừa qua, thị xã Nghi Sơn vẫn đón được 165 nghìn lượt khách, lưu trú 332 nghìn ngày, đạt doanh du lịch 196 tỷ đồng. Tại đây, Tập đoàn T&T Group đang xây dựng Khu du lịch sinh thái Tân Dân trên quy mô gần 85ha, tạo thêm điểm đến cùng các sản phẩm du lịch mới.