Bamboo Airways công bố mở đường bay thẳng thường lệ tới Đức

NDO -

Ngày 24/1, Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức công bố mở đường bay thẳng Việt Nam-Đức ngay trong quý 1 này, nhằm kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn.

Ký hợp tác ra mắt Tổng đại diện đại lý quốc tế của hãng tại Đức-Tập đoàn AVIAREPS. (Ảnh: Bamboo Airways)
Ký hợp tác ra mắt Tổng đại diện đại lý quốc tế của hãng tại Đức-Tập đoàn AVIAREPS. (Ảnh: Bamboo Airways)

Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, hãng dự kiến khai thác đường bay thường lệ khứ hồi kết nối Hà Nội-Frankfurt từ tháng 3 tới với tần suất ban đầu 1 chuyến khứ hồi/tuần, sẽ tiếp tục nâng dần tần suất khai thác theo nhu cầu thị trường.

Đồng thời, hãng tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch khai thác thường lệ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Frankfurt ngay khi điều kiện cho phép, cũng như nghiên cứu các đường bay thẳng đến Munich, thủ đô Berlin.

Nhân sự kiện này, Bamboo Airways cũng chính thức mở bán các chặng bay thẳng thường lệ Hà Nội-London (Anh) và Thành phố Hồ Chí Minh-Melbourne (Australia), dự kiến cũng bay từ quý 1/2022.

Các đường bay quốc tế này sẽ được hãng khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, dòng máy bay thân rộng hiện đại với nhiều tiện ích vượt trội, mang lại trải nghiệm bay đường dài thoải mái nhất.

Để phục vụ chuẩn bị cho các đường bay thẳng, Bamboo Airways chính thức ra mắt Tổng đại lý quốc tế của hãng tại Đức-Tập đoàn AVIAREPS. Đây là đơn vị cung ứng giải pháp dịch vụ hàng không hàng đầu tại châu Âu, là đại diện cho hơn 250 đối tác lớn trên toàn cầu.

AVIAREPS sẽ hỗ trợ Bamboo Airways trong các vấn đề thủ tục, chính sách với chính quyền sở tại đối với dịch vụ hàng không của hãng, thúc đẩy bán hàng và các hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường; phối hợp quản lý chính sách dịch vụ, chăm sóc khách hàng và khai thác chuyến bay tại đây.

Theo đánh giá của ông Đặng Tất Thắng, đường bay thẳng thường lệ tới Frankfurt cho phép Bamboo Airways tiếp cận cửa ngõ để kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn, bên cạnh các thị trường khác như Cộng hòa Séc, Anh, Pháp,... đồng thời kết nối châu Âu tới các quốc gia ở khu vực châu Á bằng điểm trung chuyển Việt Nam.

"Với đường bay thẳng thường lệ tới Frankfurt, Bamboo Airways kỳ vọng nhanh chóng mở rộng mạng bay tới nhiều trung tâm kinh tế của nước Đức, mang lại cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các dịch vụ định hướng 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, mang đậm dấu ấn bản sắc Việt Nam trên các chuyến bay", ông Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu ý kiến tại lễ công bố, Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Đức Vũ Quang Minh cho hay, Việt Nam vừa kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược với Đức, mối quan hệ giữa hai nước hết sức thân thiết, chân thành. Đây là đối tác thương mại hàng đầu của nước ta trong khối châu Âu, nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới. Cộng đồng người Việt ở Đức có khoảng 200 nghìn người, trong số đó có những người trở thành công dân Đức và đóng góp không nhỏ vào kinh tế-xã hội, sự giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia Việt-Đức. Bamboo Airways lựa chọn Đức trở thành đường bay thẳng là điểm đến hết sức quan trọng, là trung tâm chính trị-kinh tế của châu Âu. Năm 2021, Đức đã dành 10 triệu liều vaccine Covid-19 và các trang thiết bị y tế hỗ trợ nước ta.

Trong năm 2022, Bamboo Airways dự kiến mở rộng quy mô mạng bay quốc tế lên 40 đường bay. Từ tháng 1/2022, Bamboo Airways bắt đầu khai thác các đường bay thường lệ tới Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,... đồng thời gấp rút hoàn thiện chuẩn bị để sẵn sàng mở rộng các đường bay thường lệ đến Lào, Campuchia và đặc biệt là bay thẳng Mỹ ngay khi các điều kiện cho phép.