Đồng loạt khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước
Sáng 5/9, học sinh, sinh viên, giáo viên cả nước tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trong không khí trang trọng và tràn đầy niềm vui tươi, phấn khởi. Đây là năm học đầu tiên, Lễ khai giảng được kết hợp tổ chức cùng Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền, tạo nên điểm nhấn đặc biệt, vừa mở đầu một năm học mới, vừa ghi dấu kết quả hiện thực hóa một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên giới.
Buổi lễ được truyền trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
* Tại điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Trong Thư, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành giáo dục, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên; cảm ơn các bậc phụ huynh và Nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường...
* Tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh…
Thủ tướng nhấn mạnh, với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
* Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Ban giám hiệu nhà trường bức tranh Bác Hồ với các cháu học sinh; trao tặng 35 phần quà, trong đó có 9 phần quà cho học sinh đạt thành tích xuất sắc và 26 phần quà cho những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
* Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự Lễ khai giảng năm học mới, chung vui cùng các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi lễ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỉnh Bắc Ninh trao quà tặng nhà trường và 20 học sinh, động viên thầy và trò tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong những năm học tới.
Tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm, cùng nghe lời chúc mừng năm học mới và căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nghe tiếng trống khai trường, tạo nên khí thế phấn khởi, trang trọng, thống nhất từ điểm cầu trung tâm đến các địa phương, cơ sở giáo dục và các trường vùng biên giới.
Cùng với Lễ khai giảng, Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước.
Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới
Sáng 5/9, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.
Sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Trong không khí hữu nghị, cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương. Hai lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Hai lãnh đạo tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.
Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực, quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong.
* Tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.
Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước các bước tiến trong quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có việc Đại sứ mới của hai nước đã trình Quốc thư và tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp, đẩy mạnh toàn diện hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, thúc đẩy sớm nối lại các cơ chế hợp tác quan trọng như Tiểu ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, Đối thoại An ninh, Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng song phương, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar.
Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương.
* Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới…
Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Quy định áp dụng đối với tổ chức đảng (gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể, kết thúc hoạt động, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập, hợp nhất) và đảng viên (gồm cả đảng viên bị tuyên bố mất tích, đảng viên đã qua đời nhưng có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, đảng viên ở nước ngoài).
Trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nội dung chưa nêu trong Quy định này thì căn cứ vào Điều lệ và chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội để xử lý kỷ luật cho phù hợp với Quy định này.
Quy định số 212-QĐ/TW nêu rõ, tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời. Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn.
Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền, theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh…
Giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC, giá bạc giảm
Trong phiên giao dịch ngày 5/9, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 5/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay lùi sâu xuống mức 4.429,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại.
Cùng ngày, giá bạc trong nước giảm nhẹ sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 5/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.981.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.049.000 đồng/lượng (bán ra). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.051.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 13 giờ 20 phút ngày 5/9 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giảm so phiên hôm qua, giao dịch quanh mức 66,09 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 64,65-68,14 USD/ounce; chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau báo cáo việc làm tích cực hơn dự báo.
Khởi tố đối tượng sát hại 3 người ở Đồng Nai
Ngày 5/9, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, Công an xã Bình Minh phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ. Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Đức Anh đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.
Theo thông tin từ bệnh viện, hiện anh N.V.Q đang được điều trị tích cực và đã qua cơn nguy kịch.
Chiều 3/9, đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, cùng lãnh đạo xã Bình Minh đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Chiều 4/9, gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về quê tỉnh Nghệ An để mai táng.
Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.
Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Sáng kiến khẳng định sự đồng thuận ngày càng sâu rộng của cộng đồng quốc tế về vai trò then chốt của văn hóa trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Nghị quyết nhìn nhận văn hóa là một thành tố thiết yếu của phát triển con người; là nguồn của bản sắc, đổi mới và sáng tạo; đồng thời là nhân tố quan trọng thúc đẩy gắn kết và hòa nhập xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững và sự tham gia chủ động của người dân vào tiến trình phát triển...
Việc Sáng kiến được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn nhất do Việt Nam khởi xướng tại UNESCO sau nhiều năm tham gia tổ chức, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương. Thành công này cho thấy Việt Nam không chỉ là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mà còn chủ động tham gia định hình các chương trình nghị sự, đóng góp những ý tưởng thiết thực vì lợi ích chung của nhân loại.
Lũ quét tại Nepal: Giải cứu được 2 người sau 10 ngày mắc kẹt
Giới chức Nepal ngày 5/9 cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một công dân Trung Quốc còn sống, 10 ngày sau khi lũ lụt tàn khốc xảy ra tại nước này.
Theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông trên được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Trishuli.
Một ngày trước đó, 2 công nhân Nepal được đưa ra khỏi một đường hầm tại nhà máy thủy điện Trishuli 3A. Quân đội Nepal cho biết một đội cứu hộ chung gồm các binh sĩ nước này và chuyên gia cứu hộ thảm họa Hàn Quốc đã đưa người đàn ông Trung Quốc trên ra khỏi đường hầm dài 225 mét và đang tiến hành kiểm tra sức khỏe.
Cùng ngày, tại thị trấn Nuwakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, một phụ nữ cũng được giải cứu khỏi một ngôi nhà. Hiện công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal, với khoảng 900 công nhân đang mất tích.