Tin nổi bật ngày 8/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam; Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 8/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam; Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026; Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/7/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam

Sáng 8/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.

a1-bnd-1640-2586.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải đổi mới nhận thức về nguồn lao động; chuyển hóa hiệu quả nguồn lực con người, biến lợi thế dân số thành lợi thế phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nguồn lao động đông, giá rẻ là lợi thế của đất nước nhưng không còn là lợi thế dài hạn. Điểm nghẽn hiện nay là thiếu lao động phù hợp với yêu cầu phát triển. Vì vậy, đánh giá nguồn lao động phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp vào năng suất lao động.

a1-bnd-1692-2533.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

* Chiều 8/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026; triển khai Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị sớm cho năm 2027 và cả giai đoạn 2026-2030. Những nhiệm vụ quyết định tăng trưởng năm 2027 như danh mục dự án, vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, quỹ đất, nhân lực phải được chuẩn bị ngay từ nửa cuối năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn; theo dõi sát sao, xác định rõ chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân. Tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026

Ngày 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

a1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các Bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định; đặc biệt, đối với các dự án luật, nghị quyết, báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ (dự kiến tháng 8/2026), đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi báo cáo Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng một lần nữa nhắc lại yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành ưu tiên trực tiếp phụ trách, tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực và chịu trách nhiệm chính đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của bộ, ngành mình. Thời gian rất gấp, các cơ quan phải hết sức chủ động, bám sát chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các báo cáo, dự án trình Quốc hội; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

*Chiều 8/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ.

Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 8/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phiên họp dự kiến diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ lập pháp chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026; đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ hai vào cuối năm.

khaimac.jpg
Quang cảnh Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ; tháo gỡ ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Về chương trình phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ; 2 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai; xem xét, thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

*Chiều 8/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8, có bố trí một ngày dự phòng. Giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, cân đối chương trình, hoàn thiện phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thời gian cụ thể.

Giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò 'thanh bảo kiếm' bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

1783478443039-1758939991000288892-1758939991000288892-31d3482747c411ea8151fc4406edc14a-4195.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, tôn vinh những cống hiến to lớn của lực lượng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; vừa cung cấp luận cứ khoa học, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với tinh thần trên, Hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận tâm huyết sâu sắc có giá trị cả về lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, cán bộ Công an, Quân đội, các cấp, các ngành đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn "Năng lượng và môi trường thế giới-Việt Nam 2026" với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero". Tham dự diễn đàn có hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

a2-7523.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên định mục tiêu phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. (Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao chủ đề của diễn đàn. Sự kiện diễn ra vào thời điểm Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Phó Thủ tướng, diễn đàn này là dịp để chúng ta chuyển những cam kết thành hành động thiết thực, chuyển chiến lược thành các dự án cụ thể, huy động sức mạnh của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo trực tuyến "Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp"

Sáng 8/7, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp” do Báo Nhân Dân và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức.

z8019243131058-f4f56668797722a48058c2fc17566191.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Báo Nhân Dân phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp” nhằm kiến tạo nền tảng đối thoại và kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu chính sách, chuyên gia kinh tế để làm rõ những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 vào cuộc sống và thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh một cách hiệu quả, thực chất. Từ đó đề xuất những giải pháp quyết liệt phát huy tối đa tiềm lực kinh tế tư nhân, biến nguồn lực này thành động lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030 nói chung.

Chủ đề của Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp” đặt ra những vấn đề rất có ý nghĩa và rất đúng thời điểm đối với sự phát triển bứt phá của đất nước hiện nay. Đó là cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh; đặt kinh tế tư nhân vào trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Có thể nói, đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Giải ngân đầu tư công mới đạt 35,5% kế hoạch

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, Quốc hội đã phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổng kế hoạch vốn hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đến hết tháng 6/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết gần 1 triệu tỷ đồng cho danh mục nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng hơn 14,7 nghìn tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt hơn 985 nghìn tỷ đồng, tương đương 98,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả phần vốn 5% tiết kiệm ngân sách địa phương để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Về giải ngân, tính đến hết ngày 30/6/2026, cả nước giải ngân gần 357 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù giá trị giải ngân tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tiến độ vẫn chịu tác động của nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tiến độ một số dự án trọng điểm.

Phát hiện quả bom nặng 500kg khi thi công đường tại xã Bảo Hà, Lào Cai

Sáng 8/7, trong quá trình thi công tuyến đường gom tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đơn vị thi công phát hiện một quả bom có trọng lượng khoảng 500kg nghi là vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

1783488478758-3544959844753732309-3544959844753732309-b953e572ebdfb2d9fa057d3a5eab9dd7-3934.jpg
Quả bom nặng khoảng 500kg được phát hiện trong quá trình thi công đường gom tại xã Bảo Hà.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, đơn vị thi công đã dừng toàn bộ hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Bảo Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng kiểm soát, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Hiện khu vực phát hiện quả bom đang được kiểm soát, phong tỏa để chờ lực lượng chuyên môn kiểm tra, xử lý theo quy định.

Điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk khiến 40 học sinh nhập viện cấp cứu

Sáng 8/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

ngo-doc-hcm-111.jpg
Một trường hợp ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. (Ảnh minh họa)

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin trên địa bàn phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 40 trường hợp học sinh nhập viện cấp cứu với các triệu chứng khó chịu, đau bụng, nôn ói… phải đến các cơ sở y tế tại phường để thăm khám, điều trị.

Trước sự việc này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Xung đột tại Trung Đông: Iran tấn công đáp trả hơn 80 căn cứ của Mỹ tại khu vực

Ngày 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó cùng ngày.

trung-dong-d-7533.jpg
Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Theo tuyên bố của IRGC, trong đợt đáp trả đầu tiên, Hải quân và Lực lượng Hàng không Vũ trụ của lực lượng này đã phối hợp tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9.

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr, phía tây nam nước này, sau khi xung đột quân sự với Mỹ bùng phát trở lại.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cũng ghi nhận các tiếng nổ tại Bandar Abbas, Qeshm và Sirik. Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và nhiều khu vực tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

260708-lu-lut-quang-tay.jpg
Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Truyền thông Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của bão Maysak, nhiều hồ chứa ở các thành phố như Nam Ninh, Quý Cảng rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhiều thị trấn và khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 63 quận, huyện thuộc 14 thành phố cấp địa khu, 375.000 người chịu ảnh hưởng của mưa lũ, 130.000 người phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, 12.900ha diện tích canh tác bị thiệt hại.

Hiện tại, 341 hồ chứa ở Quảng Tây vẫn đang trong trạng thái vượt giới hạn lũ, 56 trạm trên 41 con sông đã vượt mức cảnh báo. Một số hồ chứa và đê sông đã bị ngập nước trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ xói mòn, sạt lở đất.

Có thể bạn quan tâm