Trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Sáng 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; điều động phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc phân công, bổ nhiệm cán bộ là một bước quan trọng trong bố trí cán bộ cấp chiến lược của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Nguyễn Hải Ninh là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác nổi trội, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Hai đồng chí đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cả Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú; trong quá trình công tác, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hai đồng chí cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 8/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI tiến hành các quy trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Sau đó, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ;
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao các Quyết định bổ nhiệm: Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Đồng thời, Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước, làm cho pháp luật và Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.
Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Bí thư, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đối với thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng Hà Nội phát triển xứng đáng là trái tim của cả nước. Đồng chí mong muốn, đồng chí Trần Đức Thắng kế thừa kết quả, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo đi trước tiếp tục phát huy kinh nghiệm cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chung sức, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).
Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: bà Nguyễn Hải Trâm, ông Nguyễn Văn Cường, ông Lê Hưng Dũng, ông Lê Thanh Phong, ông Đỗ Mạnh Tăng, ông Nguyễn Hải Thanh, ông Nguyễn Hữu Tuyến, bà Đỗ Thị Hải Yến.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
- Các đồng chí: Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.
Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức
Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn truyền đạt chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”; đồng chí Lê Xuân Định trình bày chuyên đề “Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, đồng chí Lê Quốc Minh truyền đạt chuyên đề “Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức trong việc đưa Nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. Đồng chí khẳng định lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức là nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khoa học công nghệ; có sứ mệnh dẫn dắt dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đồng chí đề nghị, cần coi việc học tập, quán triệt là nhiệm vụ xuyên suốt, không hình thức; mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, nghệ thuật và khoa học phải thấm nhuần tinh thần Nghị quyết và phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân.
Ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội
Ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội.
Công ước về chống tội phạm mạng, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam, là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025 với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó 72 quốc gia đã chính thức đặt bút ký Công ước để tiếp tục là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan an ninh mạng và quản trị không gian mạng.
Việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia thứ hai trên thế giới là thành viên chính thức của Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm
Dầu diesel 0.05S giảm gần 2.000 đồng/lít kể từ 15 giờ ngày hôm nay 8/4. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu vừa được Bộ Công thương công bố.
Kể từ 15 giờ 30 phút ngày 8/4, giá các mặt hàng xăng dầu, cụ thể như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít;
Ảnh: THÀNH ĐẠT
Xăng RON95-III: không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).
Giá vàng, bạc đồng loạt tăng
Tại thị trường trong nước, sáng nay (8/4), giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng 3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 8/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 171,5-175,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 2 và 3 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 171,5 triệu đồng/lượng, bán ra 175 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 95,8 USD/ounce so kết phiên trước đó lên mức 4.801 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần, các nhà đầu tư vàng hiện đang hy vọng vào một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
Cùng với giá vàng, hôm nay (8/4), giá bạc cũng đồng loạt tăng phi mã, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã đồng ý "tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong khoảng thời gian 2 tuần". Bạc trong nước tiến sát ngưỡng 80 triệu đồng/kg.
Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 10 phút ngày 8/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.483.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.513.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.485.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.515.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 12 giờ 10 phút ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh ngưỡng 76,52 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 73,14-77,30 USD/ounce.
Đà tăng của bạc chủ yếu đến từ diễn biến tại thị trường quốc tế. Giá bạc thế giới bật tăng cùng nhịp với vàng sau thông tin tích cực liên quan căng thẳng Trung Đông, khi Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ "tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong khoảng thời gian 2 tuần".
Lê Văn Công giành Huy chương Bạc Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật châu Á-châu Đại Dương năm 2026
Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật châu Á-châu Đại Dương 2026 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 12/4, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành Huy chương Bạc ở hạng cân dưới 49kg, với mức tạ 163kg.
Ở nội dung thi đấu của Lê Văn Công, tấm Huy chương Vàng thuộc về lực sĩ Abdul Hadi (Indonesia) với mức tạ 179kg, trong khi vận động viên Yerbolat Karibay (Kazakhstan) giành Huy chương Đồng với thành tích 157kg.
Lực sĩ sinh tại Hà Tĩnh - Lê Văn Công được đánh giá là biểu tượng của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh từng làm nên lịch sử khi giành Huy chương Vàng tại Paralympic Rio 2016. Đây là tấm Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Paralympic. Sau đó, anh tiếp tục mang về Huy chương Bạc tại Paralympic Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021) và Huy chương đồng tại Paralympic Paris 2024.
Tấm Huy chương Bạc tại Bangkok một lần nữa cho thấy ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của lực sĩ 42 tuổi, đồng thời tiếp thêm động lực cho thể thao người khuyết tật Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế.
Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran
Ngày 8/4, hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tạo cơ hội thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Trung Đông.
Phát biểu tại Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - cho biết ông Guterres hoan nghênh thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và các điều khoản của lệnh ngừng bắn, qua đó tạo nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và toàn diện trong khu vực.
Liên minh châu Âu (EU) cũng đánh giá cao diễn biến này. Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi thỏa thuận là “một điều rất tốt”, bày tỏ kỳ vọng lệnh ngừng bắn sẽ được tôn trọng đầy đủ trong những ngày và tuần tới, qua đó tạo điều kiện cho đàm phán. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn lệnh ngừng bắn bao trùm cả Liban.
Thủ tướng Anh Keir Starmer trong khi đó cho rằng đây là “khoảnh khắc mang lại sự nhẹ nhõm”, đồng thời cam kết phối hợp với các đối tác nhằm duy trì thỏa thuận, hướng tới một giải pháp lâu dài và mở trở lại eo biển Hormuz. London trước đó đã thúc đẩy các cuộc tham vấn quốc tế nhằm bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải chiến lược này.
Tại châu Á, Nhật Bản đánh giá thỏa thuận là “bước đi tích cực”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang thực tế và kỳ vọng một thỏa thuận cuối cùng sẽ sớm đạt được thông qua đối thoại.
Malaysia cũng hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ đầy đủ cam kết, tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và nhấn mạnh vai trò then chốt của ngoại giao.
Australia và New Zealand đều bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn. Chính phủ Australia nhấn mạnh việc kéo dài xung đột đã gây ra những cú sốc chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa trên thực tế và các cơ sở hạ tầng, tàu thương mại liên tục bị tấn công.
Tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho rằng nước này đã “giành chiến thắng” sau cuộc xung đột, đồng thời khẳng định đang ở vị thế thuận lợi hơn để thích ứng với bối cảnh khu vực mới.