Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Sáng 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có Ban Lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.
Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón trọng thị, thân tình, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 3905/VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp nêu rõ: Ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành tám nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.
Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các nghị quyết.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan bốn lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết…), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.
Bộ trưởng Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/5/2026.
Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 4/2026, cả nước có gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 246,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 91 nghìn lao động, giảm 7,1% về số doanh nghiệp, tăng 9,7% về vốn đăng ký và giảm 7,5% về số lao động so với tháng 3/2026. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 33,9% về số doanh nghiệp, tăng 84,6% về số vốn đăng ký và giảm 28,7% về số lao động.
Cũng trong tháng 4/2026, có 8.863 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 75,2% so với tháng trước và tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025; 5.388 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,5% và giảm 40,1%; có 3.473 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9% và tăng 98,5%.
Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 77,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 785,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 356,9 nghìn lao động, tăng 50,7% về số doanh nghiệp, tăng 60,1% về vốn đăng ký và tăng 0,3% về số lao động so với cùng kỳ năm 2025.
Giá vàng tiếp tục ghi nhận tuần giảm giá, người mua lỗ gần 6 triệu đồng/lượng sau 1 tuần
Tuần này, thị trường vàng trong nước chỉ giao dịch 2 ngày thứ 3 và thứ 4, các ngày còn lại nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.
Trong 2 phiên kể trên, giá vàng liên tiếp giảm theo giá thế giới. Giá vàng miếng SJC kết thúc tuần giảm 2,8 triệu đồng/lượng. Tính cả chênh lệch mua vào-bán ra, người mua đã lỗ 5,8 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần và 13,7 triệu đồng/lượng sau 1 tháng.
Hiện, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 3/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Tuần này, giá vàng thế giới kết thúc ở mức thấp hơn sau 5 ngày biến động mạnh. Thị trường mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.685,50 USD/ounce và tiếp tục tăng vọt lên mức cao nhất tuần gần 4.730 USD/ounce.
Tuần này, giá vàng thế giới kết thúc ở mức thấp hơn sau 5 ngày biến động mạnh. Thị trường mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.685,50 USD/ounce và tiếp tục tăng vọt lên mức cao nhất tuần gần 4.730 USD/ounce.
Sau đó giá kim loại quý chịu áp lực bán mạnh và giảm liên tiếp xuống mức thấp nhất tuần 4.510 USD khi giá dầu tăng và đồng USD mạnh hơn đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao và củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.
Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025
Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, so với 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025, số vụ tai nạn giao thông năm 2026 giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.
Cụ thể, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2025 giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 114 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 71 vụ, giảm 35 người chết, giảm 41 người bị thương.
Trên tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ khiến 1 người tử vong. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2025 số vụ không tăng, không giảm; số người chết tăng 1 người và số người bị thương không tăng, không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương.
Cần xử lý nghiêm tình trạng ném đá trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai
Gần đây, Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Lào Cai nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp vận tải, lữ hành lớn (Interbusline, Sao Việt, HK Bus, Futa Hason) về tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai do tình trạng ném đá...
Tình trạng này diễn ra thường xuyên vào khung giờ nửa đêm và rạng sáng, tập trung tại khu vực Km87 (thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và các cầu vượt dân sinh dọc tuyến. Cụ thể: Đêm 1/5, 4 xe của hãng Sao Việt bị ném vỡ kính, từ ngày 23/4 đến ngày 2/5 có 10 xe của hãng HK Bus và 3 xe của hãng Interbusline bị ném đá...
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, Hiệp hội Du lịch Lào Cai vừa có công văn số 12/HHDL-VP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho 100% hộ dân dọc tuyến cao tốc ký cam kết không vi phạm để chấm dứt tình trạng trên.
Philippines sơ tán hàng nghìn người do núi lửa Mayon phun trào
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, hàng nghìn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía Nam Thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6km quanh miệng núi lửa.
Bộ Phúc lợi xã hội và Phát triển Philippines cho biết gần 1.500 gia đình đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Tro bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại tỉnh Albay từ ngày 2/5, gây gián đoạn giao thông.
Trong khi đó, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cho biết đã ghi nhận các đợt phun dung nham ngắn hạn, đồng thời cảnh báo nguy cơ lở đất do hoạt động địa chất.
Trong báo cáo quan trắc ngày 3/5, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết hoạt động phun trào dung nham ở mức yếu và dòng khí - tro nóng trong khu vực nguy hiểm cố định. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó có 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2-15 phút; 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí - tro nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Ngoài ra, các dấu hiệu biến dạng địa hình cho thấy khu vực sườn Đông Bắc của núi lửa đang có hiện tượng phồng nhẹ.
Ấn Độ: Nổ điều hòa tại Delhi, ít nhất 9 người thiệt mạng
Ít nhất 9 người, trong đó có 1 trẻ em và 4 phụ nữ, đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong một vụ cháy nổ điều hòa xảy ra rạng sáng 3/5 bên trong một tòa nhà nhiều tầng tại vùng Delhi của Ấn Độ.
Cảnh sát Delhi cho biết vụ việc xảy ra ở khu vực Vivek Vihar thuộc Đông Delhi trong lúc các nạn nhân đang ngủ. Lửa đã bắt vào các vật dụng gia đình và nhanh chóng lan tới ít nhất 6 căn hộ trong tòa nhà.
Sở cứu hỏa Delhi huy động tổng cộng 14 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể ở nhiều khu vực khác nhau của tòa nhà, trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương để chữa trị.
Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.