Tin nổi bật ngày 6/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cộng hòa Ấn Độ; Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế

Tin nổi bật ngày 6/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cộng hòa Ấn Độ; Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ; Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, sắp xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế… là một số tin tức đáng chú ý ngày 6/5.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.

vna-potal-le-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cap-nha-nuoc-toi-cong-hoa-an-do-8743652-1.jpg
Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

hoidam1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 6/5, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ; coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi; hai bên ra tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Philippines: Góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 Ferdinand R. Marcos Jr., Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu từ ngày 7-8/5.

thutuong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, từ ngày 7-8/5/2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đối với ASEAN, Hội nghị diễn ra vào thời điểm chuyển tiếp quan trọng khi ASEAN bắt đầu đi vào triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch Chiến lược sau 2025 trên các trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối.

Chia sẻ về những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương Việt Nam-Philippines, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia

Tiếp tục Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, sáng 6/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, cần tiếp tục cụ thể hóa sâu hơn nữa thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm cụ thể.

gen-h-dc-tct.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra số 12 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đồng chí, Viettel cần đẩy mạnh liên kết giữa nghiên cứu-sản xuất-thị trường; nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Khẳng định vai trò then chốt của đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ chiến lược, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn với thực tiễn.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống của đơn vị anh hùng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia, làm chủ các công nghệ chiến lược, góp phần quan trọng nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự cường và vị thế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, định hướng 5 vùng động lực

Ngày 6/5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đã được điều chỉnh kịp thời để cập nhật các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương mới được ban hành, trong đó có xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, phương hướng phát triển và tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực ở cấp độ quốc gia và cấp vùng.

img-5259-2493.jpg
Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra tại Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng có ý nghĩa quan trọng nhằm tổ chức lại, mở ra không gian phát triển mới phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định những định hướng tổng thể, đột phá nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của quốc gia, vùng, địa phương để đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số…

Về tổ chức không gian phát triển kinh tế-xã hội, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia đã định hướng tập trung phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quan trọng để hình thành các đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của đất nước; điều chỉnh, mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia bao gồm vùng động lực phía Bắc, vùng động lực phía nam, vùng động lực miền trung, vùng động lực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Từ 15/5, tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi bán thuốc kê đơn không có chỉ định của bác sĩ

Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15/5.

thuoc.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức cũ.

Cụ thể, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc, như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ.

Trên không gian mạng, Chính phủ cấm hoàn toàn hành vi bán thuốc kê đơn, thuốc hạn chế bán lẻ và các loại thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt qua sàn thương mại điện tử.

Phản đối hành động đơn phương xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông

Vừa qua, Hội Thủy sản Việt Nam đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, phản đối việc phía Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2026.

z7797001682871-e7be2d41ba9485cff437b528ae3de77f-9918.jpg
Ảnh minh họa.

Cơ quan nông nghiệp thuộc thành phố Tam Á, Trung Quốc, ngày 24/4, đăng thông báo về chế độ nghỉ đánh bắt cá trên biển năm 2026, đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trong thời gian 3,5 tháng, từ 12 giờ ngày 1/5 đến 12 giờ ngày 16/8/2026.

Theo Hội Thủy sản Việt Nam, phạm vi áp dụng được phía Trung Quốc công bố từ vĩ tuyến 12 độ Bắc đến 26 độ 30 phút Bắc, bao gồm cả vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và một phần vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở giữa Biển Đông, phía bắc quần đảo Trường Sa; cấm tất cả các hình thức khai thác thủy sản, trừ nghề câu.

Hội Thủy sản Việt Nam khẳng định đây là lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương, phi lý, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Quảng Trị: Giải cứu lái xe mắc kẹt dưới gầm sau tai nạn trên cao tốc

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa giải cứu lái xe mắc kẹt dưới gầm xe sau tai nạn trên cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh.

1000025783-2862.jpg
Lái xe bị nạn được giải cứu, đưa đến bệnh viện điều trị.

Trước đó ngày 5/5, xe đầu kéo biển kiểm soát 50E-596.82 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 72R-014.25 khi lưu thông đến khu vực nút giao Trường Phú trên cao tốc bắc-nam thuộc xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ gặp tai nạn.

Nhận được tin báo từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an về vụ tai nạn nói trên, Phòng Cảnh sát Phòng, cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện cứu nạn, cứu hộ.

Các chiến sĩ công an sử dụng thiết bị chuyên dụng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân đã nhanh chóng giải cứu nạn nhân, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Chủ tịch thành phố Đồng Nai chỉ đạo "nóng" xử lý ùn tắc xe chở sầu riêng sau khi Báo Nhân Dân phản ánh

Liên quan đến bài viết "Ùn ứ hàng trăm xe container chở sầu riêng lấy mẫu tại Đồng Nai", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã có chỉ đạo “nóng” yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây và xử lý vấn đề liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng.

12-4937.jpg
Hàng đoàn xe container chở sầu riêng đến khu vực gần bến xe Dầu Giây đợi lấy mẫu kiểm định.

Cụ thể, chiều 6/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã có công văn số 157/UBND-NC về việc khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Sở Công thương, Công an thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dầu Giây khẩn trương vào cuộc xử lý vụ việc.

Để chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân phường Dầu Giây và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây, có phương án xử lý kịp thời giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ngày 20/5 sẽ xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế

Ngày 20/5 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

nguyen-thi-kim-tien-39.jpg
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong phiên tòa này, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hai cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn sẽ cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và tội "Nhận hối lộ".

Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 ngày, gồm cả ngày nghỉ.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026

Ngày 6/5, trước thềm trận đấu, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland khẳng định toàn đội U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các nội dung chiến thuật, rà soát đội hình và củng cố các phương án tấn công, phòng ngự.

img-7102-7277.jpg
Các tuyển thủ U17 Việt Nam nỗ lực tập luyện trước khi bước vào trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập trung cao độ, U17 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự Vòng chung kết Giải vô địch U17 thế giới 2026.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6/5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7/5 theo giờ Việt Nam).

Sắp xếp trường học công lập: Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tại Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở.

bli-6073.jpg
Học sinh tại một điểm trường vùng cao (Ảnh minh họa: Striped Project)

Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.

Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

Du lịch-văn hóa trở thành cực tăng trưởng mới của kinh tế ngày nghỉ lễ ở Trung Quốc

Với khoảng 13.700 chương trình du lịch-văn hóa được tổ chức trên cả nước và hơn 1,52 tỷ lượt người di chuyển trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài năm ngày, hoạt động du lịch-văn hóa đã trở thành cực tăng trưởng mới của kinh tế ngày nghỉ lễ ở Trung Quốc.

du-lich.jpg
Du khách dạo chơi tại một điểm du lịch ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu thống kê của Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động từ ngày 1-5/5, cả nước ghi nhận hơn 1,52 tỷ lượt người di chuyển, bình quân mỗi ngày có hơn 300 triệu lượt người, tăng 4% so cùng kỳ năm trước.

Trong dịp nghỉ lễ kéo dài năm ngày này, các địa phương đã tung ra nhiều sản phẩm và chương trình du lịch-văn hóa theo chủ đề như ngắm hoa, vui chơi gia đình, tìm hiểu khoa học, cắm trại dã ngoại, tham quan nhà máy... với khoảng 13.700 chương trình du lịch-văn hóa-mua sắm được triển khai và hơn 284 tỷ nhân dân tệ chi hỗ trợ tiêu dùng bằng hình thức cấp phát voucher mua sắm.

Du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và mua sắm đã trở thành cực tăng trưởng mới của kinh tế ngày nghỉ lễ ở Trung Quốc.

Mỹ tuyên bố kết thúc giai đoạn quân sự và thúc đẩy đàm phán hạt nhân

vna-potal-iran-tiep-tuc-bao-ve-quan-diem-ve-lam-giau-urani-8074260.jpg
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 5/5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc, Washington chuyển sang giai đoạn tập trung bảo đảm an toàn hàng hải và ổn định khu vực, song vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu cần.

Liên quan hồ sơ hạt nhân, Mỹ cho rằng Iran không cần làm giàu urani cho mục đích dân sự và kêu gọi giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua đàm phán, trong đó xử lý lượng vật liệu hạt nhân hiện có là nội dung then chốt.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Iran, coi đối thoại là ưu tiên so với đối đầu.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đang tập trung nỗ lực nhằm sớm chấm dứt xung đột hiện nay, đồng thời khẳng định không có thái độ thù địch với các nước láng giềng, đặc biệt là khu vực Vùng Vịnh.

Điều tra nguy cơ lây từ người sang người trên tàu du lịch bùng phát virus Hantan

139035909-15887772284691n-8566.jpg
Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Ổ virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang khiến giới y tế quốc tế đặc biệt lo ngại, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang điều tra khả năng xảy ra lây truyền từ người sang người giữa các trường hợp tiếp xúc gần trên con tàu này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hai thành viên thủy thủ đoàn trong tình trạng nguy kịch cùng một người có tiếp xúc gần với nạn nhân đã tử vong do virus Hanta sẽ được sơ tán bằng máy bay chuyên dụng từ Cape Verde sang Hà Lan để điều trị khẩn cấp.

Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận nước này sẽ tiếp nhận con tàu theo đề nghị phối hợp của Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời triển khai quy trình kiểm tra y tế và cách ly đặc biệt đối với hành khách và thủy thủ đoàn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, giả thuyết hiện nay nghiêng về chủng Andes virus - loại virus Hanta hiếm hoi từng được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người tại Nam Mỹ.

Có thể bạn quan tâm