Theo đó, tại xã đảo Cái Chiên có 158 du khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã; các cơ sở này đã được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm bảo đảm du khách yên tâm trong thời gian tránh bão.
Trên các đảo của đặc khu Vân Đồn còn 3.534 du khách lưu trú, chủ yếu tại Quan Lạn và Minh Châu. Hiện các lực lượng chức năng của đặc khu đã thông tin đầy đủ về diễn biến bão, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho du khách trong mọi tình huống.
Đặc khu Cô Tô đưa 3.147 du khách về đất liền an toàn trước khi bão số 1 ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh
Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn cho biết, công tác ứng phó bão số 1 được triển khai với tinh thần chủ động và tập trung cao nhất cho mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và du khách; Hiện đặc khu đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bão.
Tại đặc khu Cô Tô, các lực lượng vẫn duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão số 1, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Đến nay, toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu đã hoàn thành việc chằng, chống, gia cố từ trước. Công tác rà soát, bảo đảm an toàn cho hơn 2.000 khách du lịch còn lưu trú trên địa bàn được triển khai quyết liệt, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hưởng đặc khu.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, xã Cái Chiên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra. Đến thời điểm này, các phương án ứng phó cơ bản đã được triển khai theo đúng kế hoạch.
Người dân trên đảo đã chủ động chằng, chống nhà cửa, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản; tàu, thuyền, bè mảng và phà vận chuyển khách đều đã được đưa vào nơi neo đậu tránh trú an toàn. Công tác tuyên truyền cho người dân và du khách về diễn biến của bão số 1 cũng được tăng cường.
Hiện, xã Cái Chiên đã huy động 100% cán bộ, công chức trực phòng, chống bão; thành lập 4 tổ công tác xuống các thôn và tuần tra trên biển, kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp ứng phó.
Toàn bộ 51/51 bè mảng đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ nuôi trồng thủy sản hoàn thành việc chằng, chống lồng bè; đồng thời duy trì ứng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến của bão số 1, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Để ứng phó với bão số 1, lãnh đạo đặc khu Vân Đồn đã chia thành hai đoàn kiểm tra thực địa tại các khu vực trọng điểm ngay trong sáng 4/7. Đến 8 giờ ngày 4/7, toàn bộ 1.348 tàu cá trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn.
Trong đó, khu neo đậu Cái Rồng tiếp nhận 363 phương tiện; Quan Lạn 150 phương tiện; Minh Châu 133 phương tiện; Ngọc Vừng 68 phương tiện; Bản Sen 73 phương tiện; Đông Xá 434 phương tiện. Toàn bộ 3.121 lao động trên các tàu thuyền đã lên bờ an toàn.
Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc khu đã rà soát 406 nhà bè với 6.473 ô lồng, đồng thời tổ chức đưa toàn bộ 829 người đang sinh sống, trông coi trên các nhà bè vào nơi an toàn. Người dân trên địa bàn cũng chủ động gia cố lồng bè, phương tiện sản xuất, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.
Các tổ công tác của đặc khu cũng đã rà soát 345 nhà ở có nguy cơ tốc mái, 4 điểm có nguy cơ sạt lở và 5 khu vực có nguy cơ ngập lụt để xây dựng phương án ứng phó cụ thể. Đặc khu Vân Đồn hiện có 30 hồ chứa, đập và gần 18km đê biển được kiểm tra, bảo đảm an toàn vận hành.
Tại xã Đầm Hà, đến sáng 4/7, toàn bộ 153 tàu cá và 40 phương tiện phục vụ nuôi trồng thủy sản đã được thông báo di chuyển về nơi tránh trú an toàn; 399 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cũng đã hoàn thành việc gia cố lồng bè, đưa người vào bờ để bảo đảm an toàn. Địa phương đồng thời rà soát 67 căn nhà thiếu kiên cố để sẵn sàng triển khai phương án di dời khi có yêu cầu.
Hiện, xã Đầm Hà duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, huy động các lực lượng thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.