Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).
Theo Quy định số 205-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.
Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ là: tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng lớn về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Rà soát kỹ, khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số
Chiều 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, ý kiến của Bộ Công an và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh các quan điểm: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số; bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính mở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; bảo đảm an ninh, an toàn.
Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan đề xuất, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện Khung kiến trúc, đặc biệt cần tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản biện của các doanh nghiệp và chuyên gia, trong đó có các chuyên gia quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/7 để sớm phê duyệt Khung kiến trúc. Trên cơ sở Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, các bộ ngành, địa phương, cơ quan hoàn thiện khung kiến trúc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông dữ liệu.
Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Ngày 2/7/2026, Hiệp hội thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức công bố việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên. Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp Bộ trưởng EFTA tại Reykjavík, Iceland ngày 22/6/2026, đánh dấu việc hai bên chính thức hoàn tất tiến trình đàm phán. Trước đó, các nhóm đàm phán của EFTA và Việt Nam đã tiến hành nhiều ngày đàm phán kỹ thuật tại Reykjavík ngay trước thềm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA.
Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam-EFTA được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các quốc gia EFTA.
Hiệp hội thương mại Tự do châu Âu (EFTA) bao gồm 4 nước: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.
Trao Quyết định cử ba sĩ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Sáng 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).
Ba sĩ quan được trao quyết định đợt này gồm Thượng tá Lương Trường Vinh, Phó trưởng phòng, Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Trạm trưởng Trạm Sửa chữa, d18, Bộ Tham mưu, Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật thay thế Trung tá Lê Minh Thảo đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Quan sát viên quân sự; Đại úy Đỗ Trần Thế Anh, Đội trưởng kiêm Kế hoạch tổng hợp, đội Hành chính, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Thiếu tá Trần Viết Cường đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Quan sát viên quân sự.
Đặc biệt, Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng Phòng Quan sát viên quân sự Phái bộ UNMISS.
Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan Quân đội Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Kịch bản có xác suất cao nhất: Bão số 1 đổ bộ khu vực Quảng Ninh
Bão số 1 đang tiếp tục mạnh lên trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), dự kiến đi vào vịnh Bắc Bộ ngày 4/7 và đổ bộ khu vực Quảng Ninh-phía nam Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 5/7.
Tại cuộc họp Bộ Nông nghiệp và Môi trường để ứng phó với bão số 1 chiều 3/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh nhất khi các điều kiện môi trường trên biển rất thuận lợi.
Dự báo sáng 4/7, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11; sáng 5/7 đổ bộ khu vực Quảng Ninh và phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100mm-200mm; riêng Đông Bắc Bộ từ 200mm-300mm, cục bộ trên 500mm.
"Trong 2-3 ngày tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường miền núi được đánh giá ở mức cao đến rất cao. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý khoảng thời gian từ đêm 4/7 đến hết ngày 5/7 để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống", ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 56.240 phương tiện với hơn 249.000 lao động nắm chắc diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Đến chiều 3/7, ba địa phương gồm Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên đã ban hành lệnh cấm biển.
Đối với đất liền, các địa phương ven biển và đồng bằng được yêu cầu khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực cửa sông, ven biển và vùng có nguy cơ ngập sâu; tập trung bảo vệ 31 vị trí đê điều xung yếu, 5 công trình đang thi công, chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân nắm chắc diễn biến bão để chủ động tránh trú an toàn.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so cùng kỳ 2025
Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý II/2026 và nửa đầu năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.
Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Hương, GDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.
Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới. CPI tháng 6 tăng 3,21% so với tháng 12/2025 và tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước.
CPI bình quân quý II/2026 tăng 5,25% so với quý II/2025. Bình quân sáu tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,12%.
Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD; so với cùng kỳ năm 2025, Việt Nam xuất siêu 7,95 tỷ USD.
Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,0%; nhập khẩu tăng 33,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.
Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính lý giải, trong cơ cấu nhập khẩu thì nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng rất cao (94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu), không phải hàng tiêu dùng cuối cùng.
Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đang chủ động nhập khẩu máy móc, nguyên liệu để mở rộng sản xuất, chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.
Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích
Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc.
Ngày 3/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
Theo báo cáo tại hội nghị 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt trên 1.382.330 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% so với cùng kỳ.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Cục Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.
Một trong những trọng tâm của 6 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế.
Hơn 3,5 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Từ ngày 1/7/2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm việc chi trả được thực hiện đồng bộ, chính xác và kịp thời trên phạm vi cả nước.
Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026.
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Hai cựu thiếu tướng được đề nghị hưởng án treo
Sáng 3/7, sau ba ngày tạm dừng phiên tòa phúc thẩm, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ giao trái phép 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn.
Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chuyển hình phạt 2 năm 6 tháng tù sang án treo đối với cả hai bị cáo. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù.
Từ mức án sơ thẩm 8 năm 6 tháng tù, Viện Kiểm sát đề nghị giảm xuống còn 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù.
Từ đó, Viện Kiểm sát cho rằng mức án 11 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đối với Hậu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả của bị cáo.
Tuyên Quang có 5 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm trung bình ở nhóm dẫn đầu cả nước
Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy ở nhiều môn, điểm trung bình của các thí sinh Tuyên Quang thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước: Tiếng Anh, Hóa học, Lịch sử, Vật lý và Địa lý; trong đó, môn Tiếng Anh và Hóa học đều đứng thứ 2 toàn quốc.
Ở môn Tiếng Anh, năm 2026 Tuyên Quang có 2005 thí sinh dự thi, điểm trung đạt 5,397 điểm, cao thứ nhì toàn quốc, chỉ sau thí sinh Hà Nội đạt 5,549 điểm và cao hơn các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng,…
Môn Hóa học, Tuyên Quang có hơn 2.058 thí sinh dự thi và đạt điểm trung bình 6,766, cũng đứng thứ 2 toàn quốc, sau Hà Tĩnh 6,899 điểm, cao hơn: Thành phố Huế, Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Nội…
Ở môn Lịch sử, các thí sinh của Tuyên Quang đạt điểm trung bình 6,314, xếp thứ 8 toàn quốc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 3/7 cho biết, qua rà soát, kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.
Khánh Hòa cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng diễn tiến nặng bằng kỹ thuật lọc máu liên tục
Ngày 3/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục ở bệnh nhi, cứu sống một trường hợp mắc bệnh tay chân miệng diễn tiến nặng, nguy kịch.
Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của bệnh viện trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi.
Trước diễn biến bệnh quá nhanh và nguy cơ tử vong cao, các chuyên gia thống nhất chỉ định thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục cấp cứu ngay tại bệnh viện.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục ở bệnh nhi có sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời từ các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 2, không chỉ cứu sống bệnh nhi mà còn mở ra cơ hội điều trị ngay tại địa phương cho nhiều trường hợp bệnh nặng, giảm nguy cơ trong quá trình chuyển tuyến.
Đoàn cứu hộ Việt Nam bàn giao thêm 7 thi thể nạn nhân trong ngày làm việc thứ 4 tại Venezuela
Trong ngày thứ 4, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với lực lượng chia thành 5 hướng đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela.
Như vậy, trong 3 ngày tại thực địa, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm kiếm, đưa 30 thi thể, bàn giao an toàn cho lực lượng chức năng địa phương làm thủ tục an táng.
Trong ngày hôm nay 3/7, đoàn tiếp tục đưa các nạn nhân mắc kẹt chưa thực hiện được trong ngày hôm qua do điều kiện thời gian. Bên cạnh đó sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt.
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam quyết tâm, sẽ nhanh chóng xử lý làm sạch khu vực tìm kiếm cứu nạn được giao để tiếp tục tiến hành nhiệm vụ hỗ trợ tại các khu vực khác, cố gắng từng ngày từng giờ tìm được nhiều nhất các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước.
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn
Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.
Ngày 3/7 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại quốc gia Nam Mỹ.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, mọi nỗ lực của đoàn cứu hộ đang được Chính phủ, nhân dân Venezuela cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela; đồng thời khẳng định năng lực ngày càng cao của lực lượng cứu hộ Việt Nam trong việc tham gia các nhiệm vụ quốc tế.
Trước đó, đoàn cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã đến Venezuela để tham gia hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6.
*Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.