Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 3.651 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá: Sau một năm thực hiện, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết; có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Nhiệm vụ tiếp theo là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Phân cấp, phân quyền phải thực chất, bảo đảm cấp được giao nhiệm vụ có đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là vấn đề then chốt, trong đó, năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
Sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật các yêu cầu cụ thể trong nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần chuyển mạnh tư duy từ "hoàn thành đầu việc" sang tư duy "tạo ra sản phẩm đầu ra". Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm hoàn thành, có dữ liệu kiểm chứng và người dùng thực tế có hiệu quả đo đếm được.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đặc biệt quan tâm đến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và chủ quyền quốc gia; nhấn mạnh không đánh đổi an ninh lấy phát triển nhưng cũng không vì lo ngại về rủi ro mà chậm quá trình đổi mới sáng tạo…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy tổ chức đảng, các bộ, ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định rõ các điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn hoàn thành; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch gắn với thời gian, trách nhiệm rõ ràng.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại
Chiều 1/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng An ninh đối ngoại đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng An ninh đối ngoại tiếp tục kế thừa, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, cùng toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Lực lượng An ninh đối ngoại chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và dự báo xu hướng biến động của tình hình quốc tế, khu vực; phòng ngừa các âm mưu, hoạt động tác động chính sách, can thiệp nội bộ của các thế lực thù địch…
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh đối ngoại nói riêng rất nặng nề. Song với ý chí quyết tâm và tiềm năng to lớn của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ lực lượng An ninh đối ngoại, Đảng, Nhà nước tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng trong và ngoài ngành Công an; lực lượng An ninh đối ngoại sẽ luôn chủ động, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7
* Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng
Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-C ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026.
Tại Nghị định 162/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026. Đáng chú ý, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.
* Mở rộng phạm vi kiểm soát tài sản, thu nhập
Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Nghị định mở rộng phạm vi kiểm soát tài sản, thu nhập. Ngoài việc kiểm soát tài sản, thu nhập tăng thêm, Nghị định bổ sung việc xem xét, làm rõ nguyên nhân tài sản, thu nhập giảm, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và phát hiện hành vi tẩu tán tài sản. Đồng thời, quy định rõ hơn về hành vi kê khai không trung thực và giải trình không trung thực…
Đáng chú ý, Nghị định quy định các mức xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến cách chức đối với hành vi kê khai hoặc giải trình không trung thực, tùy theo giá trị tài sản vi phạm.
* Bổ sung dữ liệu về giấy phép lái xe, quản lý điểm giấy phép lái xe
Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.
Điểm mới của Nghị định là việc bổ sung các trường thông tin liên quan công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý điểm giấy phép lái xe; thông tin về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam; thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải, phù hiệu xe kinh doanh vận tải.
Ngoài ra, Nghị định 236/2026/NĐ-CP tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan xe ưu tiên và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
* Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng
Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20-30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; 30-50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận...
* Chấm điểm, đánh giá viên chức hằng tháng hoặc hằng quý
Chính phủ ban hành Nghị định số 233/2026/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức.
Nghị định quy định việc đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức phải căn cứ vào khung tiêu chí quy định tại Nghị định này và các tiêu chí cụ thể do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ban hành, được chấm tối đa 100 điểm. Điểm theo dõi, đánh giá viên chức của năm được xác định căn cứ theo điểm theo dõi, đánh giá viên chức hằng tháng hoặc hằng quý, làm cơ sở xếp loại chất lượng viên chức.
* Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80%
Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7/2026.
Trong đó, Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20% đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác.
Công bố phổ điểm theo tổ hợp môn và bách phân vị một số tổ hợp môn
Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm theo tổ hợp môn và bách phân vị một số tổ hợp môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 làm dữ liệu để thí sinh tham khảo phục vụ cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp dữ liệu thống kê, phân tích kết quả của 5 tổ hợp phổ biến: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B00 (Văn, Sử, Địa); D01 (Toán, Văn, Anh)
Giá vàng miếng, vàng nhẫn, giá bạc giảm
Tại thị trường trong nước, sáng 1/7, các thương hiệu vàng đồng loạt giảm giá mua-bán vàng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng SJC trong nước đã “bốc hơi” 12,1 triệu đồng/lượng kể từ ngày này tháng trước. Nếu tính cả chênh lệch mua-bán, người mua đã lỗ tới 15,1 triệu đồng/lượng sau 1 tháng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 1/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,3 triệu đồng/lượng, bán ra 146,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 100.000 đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 43,8 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.971,8 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán tháo khi lãi suất giữ ở mức cao.
Trong khi đó, tại thời điểm chiều 1/7, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.893.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.927.000 đồng/lượng (bán ra). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.895.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.929.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến chiều 1/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch ở ngưỡng 57,4 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 57,05-59 USD/ounce.
Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị tuyên mức án 29 năm tù
Chiều 1/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.
Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu mức án 29 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 nhận án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
15 bị cáo còn lại nhận án từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam.
Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại Venezuela tăng lên hơn 1.900 người
Ngày 30/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, bà Jorge Rodríguez thông báo số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và 15.866 người phải sơ tán.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết 6.461 người được cứu sống tại bang ven biển La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, tuy nhiên, số người được giải cứu còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Đến ngày thứ sáu sau thảm họa, chỉ còn một trường hợp được tìm thấy. Theo ước tính của Liên hợp quốc, vẫn có thể còn tới 50.000 người mất tích.
Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez thông báo thành lập ủy ban đặc biệt gồm các bộ, trường đại học và chuyên gia để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng trước khi người dân được phép trở về. Chính phủ cũng xây dựng các khu trại tạm cho người mất nhà, lên kế hoạch tái thiết nhà ở trong thời gian ngắn và cho học sinh trên cả nước nghỉ học thêm một tuần.