Công tác an sinh xã hội phải có tầm nhìn dài hạn và xác định đúng ưu tiên
Chiều 25/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương, giải pháp thời gian tới.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự chung sức của toàn xã hội, công tác an sinh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi phải đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn. Mục tiêu đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân; đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực các nước phát triển.
Yêu cầu tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai. Mỗi người dân có hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Rà soát, hợp nhất các chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù.
Ngành giáo dục phải tự đổi mới mạnh mẽ bằng trách nhiệm cao và chất lượng thực chất
Sáng 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, phải tạo ra một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Ngành giáo dục phải có một cuộc tự đổi mới sâu sắc, từ quản trị nhà trường, quản lý đội ngũ nhà giáo đến định hình nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá. Giảm việc truyền thụ một chiều, học thuộc, học chỉ để thi; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và toàn xã hội sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, cùng những điều kiện tốt nhất có thể cho giáo dục, nhưng bản thân ngành giáo dục phải có một cuộc tự đổi mới mạnh mẽ bằng trách nhiệm cao hơn và bằng chất lượng thực chất, góp phần đột phá trong phát triển giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại thành phố Hải Phòng
Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VINASME và Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân.
Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức kích hoạt ra mắt nền tảng số Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - giải pháp chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình hỗ trợ doanh nghiệp từ phương thức truyền thống sang “công nghệ số” toàn diện, kiến tạo năng lực phát triển, mở ra hệ sinh thái liên kết giữa Chính phủ, Hiệp hội và doanh nghiệp.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhìn lại 20 năm qua, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và sự trưởng thành của Hiệp hội gắn liền tiến trình đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.
* Chiều 25/8, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 70 năm đợt 2/9/2026 do Thành ủy Hải Phòng tổ chức.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao tặng Huy hiệu 80 năm cho sáu đồng chí và đại diện gia đình một đồng chí; Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho bảy đồng chí có mặt tại buổi lễ.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong đợt 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 đồng chí vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng; trong đó nhiều đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng.
"Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026 hướng tới 10 tỷ bước xanh
Chiều 25/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, chương trình sẽ được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó hoạt động đi bộ đồng loạt diễn ra vào 6 giờ ngày 30/8.
Người dân trên cả nước có thể đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức của chương trình. Mỗi bước chân được ghi nhận sẽ góp phần vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và lối sống thân thiện với môi trường.
Chuỗi hoạt động cao điểm của chương trình được tổ chức trong hai ngày 29-30/8/2026 trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với sự phối hợp triển khai của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ toàn quốc vào sáng Chủ nhật, ngày 30/8/2026. Các hoạt động diễn ra từ 5 giờ đến 8 giờ, trong đó vào 6 giờ, người dân tại 34 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tham gia đi bộ, tạo nên một hoạt động cộng đồng có quy mô rộng khắp, kết nối từ Trung ương đến địa phương.
Giá vàng, giá bạc cùng tăng
Trong phiên giao dịch hôm nay (25/8), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước bật tăng mạnh mẽ, hướng tới mốc 160 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chưa dừng đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 4.600 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 25/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 147,1 triệu đồng/lượng, bán ra 150,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Cùng với giá vàng, sáng 25/8, giá bạc thế giới tăng nhẹ so phiên trước đó, giao dịch ở ngưỡng 68,88 USD/ounce. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.
Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 53 phút sáng 25/8, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.079.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.146.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.081.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.148.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 53 phút sáng 25/8 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng nhẹ so phiên trước đó, neo ở ngưỡng 68,88 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 68,19-70,08 USD/ounce.
Với ngưỡng này, giá bạc tiếp tục áp sát mốc 69 USD/ounce và dao động ở mức cao nhất trong 2 tháng. Giá bạc đồng thời đi theo đà tăng của vàng khi các biện pháp can thiệp của Chính phủ Mỹ trên thị trường trái phiếu đã khơi lại các hoạt động giao dịch phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ.
Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trong 48 giờ tới
Bão số 4 đã giảm xuống cấp 8, di chuyển trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ. Trong 48 giờ tới, bão di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Mưa tại Bắc Bộ đã giảm nhưng mực nước tại các sông đang lên, có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng đông nam, tốc độ từ 5-10km/giờ.
Đến 10 giờ ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, trên đất liền phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Đến 10 giờ ngày 27/8, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, khoảng 10 km/giờ, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía đông bắc của khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông dâng cao.
Ai Cập gặp khó khăn do thiếu tài trợ cho người tị nạn Sudan
Ai Cập đang phải gánh thêm nhiều chi phí kinh tế và xã hội phát sinh từ cuộc chiến tại Sudan, trong bối cảnh nguồn tài trợ quốc tế không theo kịp nhu cầu của người tị nạn và các cộng đồng tiếp nhận.
Báo cáo gần đây của Diễn đàn Đối thoại về Phát triển và Nhân quyền cho thấy, cuộc xung đột bùng phát tại Sudan từ tháng 4/2023 đã chuyển từ một cuộc xung đột trong nước thành cuộc khủng hoảng di dời mang tính khu vực, gây sức ép kéo dài lên các nước láng giềng.
Theo báo cáo, đến tháng 6/2026, khoảng 1,1 triệu người tị nạn và người xin tị nạn đã đăng ký tại Ai Cập, trong đó người Sudan chiếm khoảng 77,5%, tương đương gần 852.000 người. Con số này chưa bao gồm toàn bộ người Sudan đã nhập cảnh Ai Cập qua các kênh khác. Chính phủ Ai Cập trước đó ước tính khoảng 1,5 triệu người Sudan đã đến nước này kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Báo cáo nhấn mạnh người tị nạn không phải là nguyên nhân của những khó khăn kinh tế tại Ai Cập, song dòng người di cư kéo dài có thể làm gia tăng sức ép lên y tế, giáo dục, nhà ở, cơ sở hạ tầng và thị trường lao động thu nhập thấp.
Trong khi đó, nguồn tài trợ quốc tế không tăng tương ứng. Theo báo cáo, mức tài trợ bình quân dành cho mỗi người tị nạn giảm từ khoảng 11 USD/tháng năm 2022 xuống chỉ còn 4 USD năm 2025, giảm gần 64%. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Ai Cập cũng chỉ được đáp ứng 29% nhu cầu tài chính trong năm 2025.