Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi
Chiều 23/8, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8/2026.
Trong không khí trao đổi cởi mở và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên ở châu Á từ khi nhậm chức tháng 1/2026 và chỉ 4 tháng sau khi hai Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4/2026. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách và quy định mới của nhau, nhất là các chính sách liên quan xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hai nước, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, hướng đến mục tiêu đạt hơn 3-5 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.
Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm và khảo sát các công cụ chuyển đổi số trong lập pháp tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà một lần nữa bày tỏ ấn tượng trước năng lực và các thành tựu chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.
Chile là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 25/8.
Chào mừng Bộ trưởng Mackenna thăm Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Mackenna, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Chile trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile, trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Chile, quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 25/3/1971), đồng thời là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.
Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số, tài chính-ngân hàng, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng...; thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác mới nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 23/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất).
Lớp vinh dự được đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ khai giảng và trực tiếp trao đổi chuyên đề mở đầu “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi”.
Nội dung chương trình bồi dưỡng có tính chiến lược và thực tiễn cao, tập trung vào những vấn đề mới, lớn, khó đang đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Đảng và các quyết sách của Trung ương. Qua từng chuyên đề, các đồng chí học viên được cập nhật và trao đổi những vấn đề mới trong: tư duy phát triển, lãnh đạo chiến lược, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Bên cạnh bổ sung kiến thức, chương trình đặt ra các vấn đề mới trong mối quan hệ giữa tư duy quyết sách, tổ chức thực thi và kiểm tra, đánh giá kết quả. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng.
Ban Bí thư ban hành chỉ thị về công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân (Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026).
Theo Chỉ thị số 12-CT/TW (Chỉ thị), phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối liên hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, doanh nhân và các lực lượng sản xuất mới; bổ sung cho Đảng những quần chúng ưu tú, trưởng thành từ thực tiễn lao động, sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến trong nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
Hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động nắm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên; việc thành lập và nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chú trọng phát hiện, nêu gương, biểu dương và nhân rộng các mô hình tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự nguyện phấn đấu của quần chúng ưu tú để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; tạo động lực giúp chủ doanh nghiệp nhận thức rõ tổ chức đảng là nhân tố góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao vị thế, uy tín, năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp bền vững.
Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật, thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay (23/8), Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).
Các dự án luật được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Trước khi bấm nút biểu quyết, Quốc hội nghe đại diện Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật.
Trong ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, cùng đó là dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội.
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày mất của nhà cách mạng lão thành Trần Văn Mạc (1996-2026), Viện Nhân học Văn hóa phối hợp các cơ quan chuyên môn và gia đình tổ chức Hội thảo khoa học "Trần Văn Mạc - nhân chứng dòng chảy lịch sử", tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Sự kiện thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng các nhà khoa học, chuyên gia uy tín, đánh dấu mốc tiếp nhận 197 tài liệu, hiện vật gốc quý giá do gia đình trao tặng cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ ký kết tiếp nhận diễn ra giữa ông Trần Anh Tuấn, con trai cụ Trần Văn Mạc, đại diện gia đình và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương, đại diện Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo Kế hoạch số 74-KH/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tuyên truyền, vận động sưu tầm, hiến tặng tài liệu, hiện vật để xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tài liệu và hiện vật bao gồm bốn bản thảo hồi ký viết tay gốc, các tài liệu nghiên cứu lịch sử phong trào cách mạng và hệ thống nhà tù thực dân, giấy chứng nhận hoạt động, thư từ đồng đội, ảnh tư liệu gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giấy mời tham dự Đại hội V của Đảng cùng hệ thống huân, huy chương cao quý (Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng) và kỷ vật cá nhân.
Sự kiện lần này vì thế không chỉ mang giá trị lưu trữ, mà còn là một nhịp cầu truyền lửa thiết thực, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn cùng sứ mệnh tiếp nối, phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông đã đánh đổi bằng cả máu xương để gây dựng.
Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bộ phía bắc bị sạt lở
Tính đến ngày 23/8, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta-luy, sụt lún, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh ở khu vực phía bắc, trong đó một số vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Các lực lượng quản lý đường bộ đang tăng cường huy động máy móc, nhân lực xử lý các điểm hư hỏng để thông xe sớm nhất.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 8, nhiều tuyến đường bộ tại các tỉnh miền núi phía bắc xuất hiện sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm, đất đá tràn mặt đường và ngập úng. Một số vị trí bị hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu nền, mặt đường và an toàn giao thông.
Theo số liệu từ hệ thống quốc lộ do Trung ương quản lý qua Khu Quản lý đường bộ I, trên Quốc lộ 6 ghi nhận 12 vị trí sạt lở ta-luy dương, đất đá tràn mặt đường, với tổng khối lượng khoảng 1.217m³. Đáng chú ý, sạt lở ta-luy âm xảy ra tại Km408+00(P) và Km422+800(P), với tổng chiều dài khoảng 62m.
Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ và các Sở Xây dựng địa phương tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông.
Giá vàng tăng phi mã 3 tuần liên tiếp, chuyên gia cho rằng giá còn tiếp tục tăng
Tuần qua, giá vàng tăng mạnh so cuối tuần trước theo đà tăng “phi mã” của giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn 1 số thương hiệu như Bảo tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu bán ra sát mức 150 triệu đồng/lượng.
Hiện, giá vàng miếng trong nước chỉ còn cao hơn giá thế giới khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), mức chênh lệch thấp nhất trong nhiều năm qua. Thậm chí, các thương hiệu vàng trong nước đang niêm yết giá mua vào thấp hơn giá thế giới.
Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ chiều 23/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, đứng yên so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng mạnh tuần thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thị trường lo ngại khi nợ công Mỹ tiếp tục “phình to”, đồng USD yếu hơn và động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ về việc mở rộng chương trình mua lại trái phiếu dài hạn đã giúp kim loại quý này vượt qua mốc 4.600 USD/ounce.
Thụy Điển: Thương vong trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường học
Cảnh sát Thụy Điển ngày 22/8 cho biết, vụ tấn công bằng kiếm xảy ra trước đó một ngày tại trường trung học Brinellskolan ở thị trấn Fagersta, miền trung nước này, đã làm một nữ sinh thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Theo cảnh sát, nạn nhân thiệt mạng là một nữ sinh 17 tuổi. Vụ tấn công cũng khiến hai nam sinh, 12 và 17 tuổi, bị thương nặng, trong đó một em phải phẫu thuật cấp cứu. Nạn nhân còn lại bị thương nhẹ. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã đến trường để tưởng niệm nữ sinh xấu số và thăm hỏi những người bị thương.
Hung thủ 18 tuổi đã đột nhập vào trường Brinellskolan chiều 21/8 (giờ địa phương), chỉ vài ngày sau khi ngôi trường tại thị trấn có 13.000 dân này mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Hè. Đối tượng hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.
Cảnh sát trưởng thị trấn Fagersta, ông Tommy Alriksson, cho biết các điều tra viên đang xem xét các manh mối nhằm xác định động cơ của vụ bạo lực mới nhất gây chấn động Thụy Điển.
Hiện có rất ít thông tin được công bố về kẻ tấn công. Đài truyền hình công cộng SVT đưa tin đối tượng từng có tiền án về hành vi hành hung. Các phương tiện truyền thông cho biết cơ quan chức năng đang điều tra một tài khoản TikTok được cho là của thanh niên này. Tài khoản này được cho là đăng tải nhiều video đề cập đến các vụ tấn công trường học. Bài đăng cuối cùng trên tài khoản là hình ảnh một thanh kiếm. Hiện tài khoản này đã bị gỡ bỏ.