Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 18/8/2026).
Theo Quy định số 214-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.
Về nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp đột phá, chiến lược về triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Chỉ đạo, rà soát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề chiến lược, những vấn đề liên ngành, những điểm nghẽn lớn trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách lớn, chiến lược của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Quốc hội thảo luận về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 22/8, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.
Đầu giờ buổi sáng, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Bộ trưởng Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Từ 10 giờ 30 phút, Quốc hội thảo luận về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ở hội trường, cho ý kiến về 3 nội dung gồm: định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; và việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 107,9 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng nam tây nam khoảng 5km/ giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6; tại trạm Phù Liễn (Thành phố Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.
Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nguy cơ từ ngày 22/8 đến đêm 24/8, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi hơn 400mm; riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi hơn 600mm; Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi hơn 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 25/8.
Trước diễn biến của bão số 4 và dự báo mưa lớn diện rộng, các địa phương Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và các bộ, ngành đang chủ động triển khai phương án ứng phó, phòng nguy cơ lũ, lũ ống, sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân.
Thống nhất chủ trương di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xem xét, cho ý kiến về phương án đối với tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.
Việc triển khai được yêu cầu lựa chọn thời điểm phù hợp, đồng thời nghiên cứu các ý kiến góp ý về địa điểm mới nhằm bảo đảm tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất chủ trương di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ra ngoài khuôn viên di tích đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm, theo đề xuất của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố tại Báo cáo số 783-BC/ĐU ngày 22/8/2026.
Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu kỹ để có phương án triển khai phù hợp.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của gần 450 đại biểu, đại diện hơn 2.000 hội viên trên cả nước.
Đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức Hội, phát huy sức sáng tạo của văn nghệ sĩ, chủ động thích ứng với công nghệ và thị trường, góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, điện ảnh còn là một kênh quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới, qua đó tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ yêu cầu đó, nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là giai đoạn Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tổ chức Hội cần thực sự là mái nhà chung của những người làm điện ảnh, truyền hình; là trung tâm đoàn kết, tập hợp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 thành viên; Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Các chức danh lãnh đạo cụ thể sẽ được kiện toàn tại Hội nghị Ban Chấp hành sau Đại hội.
Khởi tố Phạm Tuấn, “đàn em” Khá Bảnh
Liên quan hành vi sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát hiện ổ nhóm lợi dụng không gian mạng đăng tải nội dung bạo lực học đường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn - người tự xưng là “đàn em” của Ngô Bá Khá (tức “Khá Bảnh”) cùng 9 đối tượng liên quan.
Theo tài liệu điều tra, Phạm Tuấn sử dụng kênh YouTube “Phạm Tuấn ENTERTAINMENT” với hơn 1 triệu người đăng ký, thường xuyên đăng tải các video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn.
Trong đó, video “Đường cùng 3-Lật mặt”, đăng tải từ năm 2020, đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn và Nguyễn Văn Sinh về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù
Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, tối 7/9/2025, sau khi ăn nhậu, một số nhóm người rủ nhau đến nhà hàng King Club ở số 87 Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới để nghe nhạc, uống bia và sử dụng ma túy.
Các nhóm thống nhất góp tiền mua ma túy, sau đó liên hệ với người bán để nhận ma túy tại nhà hàng. Việc liên hệ mua ma túy trong vụ án được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ điện thoại đến các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger và Telegram.
Ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra nhà hàng, phát hiện nhiều bàn khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt 51 bị cáo tổng cộng 260 năm 6 tháng tù về các tội liên quan ma túy. Trong đó, đối tượng Mai Hồng Bình bị tuyên phạt mức án cao nhất là 10 năm tù về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đối tượng bị tuyên ở mức án thấp nhất 1 năm 6 tháng tù là Nguyễn Khánh Vũ.
Giá vàng trong nước, thế giới tiếp đà tăng
Giá vàng thế giới hôm nay (22/8) tiếp tục tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.602,4 USD/ounce, khi lực cầu trú ẩn đối với kim loại quý ngày càng gia tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 147,6 triệu đồng/lượng và 147,1 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (22/8), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước vẫn đang trong xu hướng tăng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục đi lên, giao dịch trên ngưỡng 4.600 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 22/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Số người thiệt mạng trong động đất mạnh tại Colombia tăng lên 321
Cơ quan Quản lý rủi ro thảm họa quốc gia (UNGRD) của Colombia ngày 21/8 cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra tại nước này hôm 10/8 đã tăng lên 321.
Theo thông tin cập nhật được UNGRD đăng trên mạng xã hội X, trận động đất cũng khiến 4.595 người bị thương và 257 người mất tích, trong khi 364 người đã được cứu sống.
Cũng theo UNGRD, thảm họa đã ảnh hưởng 476 đô thị thuộc 15 tỉnh, tác động đến 284.185 người và 1.236 động vật.
Cơ quan này cho biết, 467 tòa nhà đã bị sập, 163.884 ngôi nhà bị hư hại và 31.445 ngôi nhà khác bị phá hủy. Ngoài ra, 4.611 trung tâm cộng đồng, 3.579 cơ sở giáo dục, 351 cơ sở y tế, 435 tuyến đường, 111 hệ thống dẫn nước, 69 cầu đường bộ, 14 cầu dành cho người đi bộ và 5 sân bay cũng bị ảnh hưởng bởi động đất.
Trước đó, ngày 19/8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái kéo dài 30 ngày tại các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất.
Mỹ đạt thỏa thuận 400 triệu USD với TikTok về bảo vệ quyền riêng tư trẻ em
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận trị giá 400 triệu USD với TikTok, ByteDance và các công ty liên quan nhằm giải quyết vụ kiện về cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trẻ em trên mạng (COPPA).
Theo thỏa thuận, TikTok sẽ trả ngay lập tức 300 triệu USD và thêm 100 triệu USD sau khi tòa án ban hành lệnh hủy bỏ sắc lệnh đồng thuận trước đây áp dụng đối với Musical.ly, nền tảng tiền thân của TikTok.
Bộ Tư pháp cho biết đây là một trong những khoản thu hồi tài chính lớn nhất trong lịch sử thực thi COPPA.
Vụ kiện được Bộ Tư pháp khởi xướng năm 2024 tại Tòa án Liên bang Địa hạt Trung California sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp.
Chính phủ cáo buộc TikTok và ByteDance cho phép trẻ em dưới 13 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mà không có sự hiểu biết hoặc đồng ý của cha mẹ, đồng thời thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ và không thực hiện đầy đủ yêu cầu xóa tài khoản, thông tin cá nhân.
COPPA yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải thông báo và có sự đồng ý của cha mẹ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.
Vụ kiện năm 2024 cũng cáo buộc TikTok vi phạm một lệnh của tòa án ban hành năm 2019 trong vụ việc liên quan Musical.ly, trong đó yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trẻ em.