Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động đang đưa họ vào tầm ngắm của tội phạm ma túy.

Thống kê của các cơ quan chức năng, người nghiện ma túy chủ yếu nằm trong độ tuổi 18-35 (chiếm 70%). Đó cũng là độ tuổi chiếm tỷ lệ lớn của công nhân lao động ở các khu công nghiệp.

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, tội phạm ma túy đang tìm cách tiếp cận, lôi kéo công nhân lao động, biến khu nhà trọ, cổng xí nghiệp thành điểm mua bán trái phép ma túy. Đã có công nhân trở thành người nghiện, thậm chí phạm tội về ma túy. Thực trạng này không chỉ gây lo lắng trong công nhân lao động mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, tính đến năm 2025, toàn quốc có gần 182 người nghìn nghiện ma túy, trong đó, công nhân khoảng 16,5 nghìn người, chiếm gần 10% số người nghiện. Số công nhân khu vực phi chính thức, làm ngắn hạn tại các công trường, công trình xây dựng, đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, tỷ lệ sử dụng trái phép chất ma túy còn cao hơn nhiều.

Đáng sợ hơn, ma túy đang bị biến thành công cụ "nô dịch" người lao động dưới thủ đoạn tàn nhẫn: Dùng ma túy để trả lương.

(Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

(Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Khi ma túy "ẩn mình" trong các khu công nghiệp

Lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Với ma túy, dù chỉ một lần cũng đủ để ai đó phải trả giá bằng cả thập kỷ, thậm chí không còn cơ hội làm lại. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Với ma túy, dù chỉ một lần cũng đủ để ai đó phải trả giá bằng cả thập kỷ, thậm chí không còn cơ hội làm lại. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Tại khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh, cai thầu Lò Văn L. sinh năm 1994, quản lý 12 công nhân. Mặc dù thỏa thuận mức lương là 400 nghìn đồng/ngày, nhưng thực tế nhóm lao động này không nhận được đủ tiền mặt.

Thay vì trả tiền công lao động, ma túy được phát đều ba bữa, chia đều theo các bữa sáng - trưa - tối. Không chỉ phát ma túy như phát lương, L còn tự chấm công, ghi chép chi tiết số gói heroin đã phát cho từng người để làm căn cứ quyết toán tiền công, bởi thế cuối tháng, tiền công lao động bị trừ sạch.

Tại xã Ô Diên, Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Ô Diên kiểm tra khu lán, xưởng cho công nhân xây dựng thuê trên địa bàn xã Ô Diên phát hiện 32 đối tượng dương tính với heroin. Đa phần đều là công nhân đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc. Đây cũng chính là thủ đoạn chăn dắt mới, vừa bóc lột, vừa hủy hoại, biến người lao động thành nạn nhân hoàn toàn của tội phạm ma túy.

Tại các buổi truyền thông phòng chống tác hại của ma túy với công nhân lao động trong các khu công nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu luôn trăn trở: Có những va vấp trong cuộc đời, chúng ta có thể sửa sai. Nhưng với ma túy, dù chỉ một lần cũng đủ để ai đó phải trả giá bằng cả thập kỷ, thậm chí không còn cơ hội làm lại.

Một phút tò mò có thể đánh đổi bằng sức khỏe. Một lần buông mình có thể đánh mất một việc làm ổn định. Một người sa vào ma túy chắc chắn kéo theo nước mắt của cả một gia đình, tự đánh mất đi danh dự, lòng tin, hạnh phúc. Đằng sau mỗi người công nhân mắc vào ma túy là nỗi đau của một gia đình, dòng họ, là tổn thất của doanh nghiệp và là gánh nặng và sự bất an cho xã hội.

7o%

người nghiện ma túy trong độ tuổi 18-35

Đó cũng là độ tuổi chiếm tỷ lệ lớn của công nhân lao động ở các khu công nghiệp

181,6
Nghìn

người nghiện ma túy

Con số tính đến năm 2025 theo báo cáo của cơ quan chức năng

10%

số người nghiện ma túy là công nhân, lao động

Đến năm 2025 có khoảng 16,5 nghìn công nhân, lao động nghiện ma túy

Công nhân các khu công nghiệp-khu chế xuất Hải Phòng hưởng ứng chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy". (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Công nhân các khu công nghiệp-khu chế xuất Hải Phòng hưởng ứng chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy". (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Trước thực trạng đáng báo động nêu trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và cần được thực hiện thường xuyên, kiên trì. Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ người lao động, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở và phát huy vai trò của công nhân lao động trong phát triển bền vững đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, triển khai nhiều chiến dịch phòng chống ma túy toàn diện, với quan điểm xuyên suốt là: "Lấy dự phòng là chính, công tác thông tin-giáo dục-truyền thông là then chốt".

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã trở thành một phần trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kết quả này có được nhờ sự chủ động của tổ chức Công đoàn trong đề xuất nội dung, đổi mới cách làm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, doanh nghiệp.

Trong khi đó, xác định cuộc chiến chống ma túy trong công nhân lao động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn các cấp phải chuyển trọng tâm từ “xử lý sự cố” sang “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”.

Mỗi cán bộ công đoàn cơ sở phải thật sự là một nhân tố tích cực, nắm chắc địa bàn, sát sao tâm tư người lao động, không để ma túy có khoảng trống xâm nhập vào doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Lá chắn an ninh không chỉ nằm trên giấy, mà được hiện thực hóa bằng những mô hình vận hành sống động ngay tại cơ sở.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu

Các đại biểu dự Lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy". (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Các đại biểu dự Lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy". (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chìa khóa kiến tạo môi trường lao động an toàn

Tại Hải Phòng, mô hình "Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền không ma túy" ở khu công nghiệp Nam Cầu Kiền là một điển hình. Cơ chế hoạt động được kích hoạt theo công thức "3 chân kiềng" khép kín. Công đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động. Hằng ngày, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp phối hợp Công an cơ sở tổ chức các ca tuần tra mật phục. Công đoàn, người lao động sẵn sàng cung cấp thông tin. Mọi biểu hiện bất thường, từ việc tụ tập hút thuốc lá điện tử lạ, đến các giao dịch nghi vấn tại cổng xưởng đều được ghi hình, đưa vào hệ thống dữ liệu giám sát và báo cáo trực tiếp cho lực lượng Công an xử lý kịp thời.

Trung tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng Công an phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng cho biết: Sau lễ ra mắt, ký kết giao ước thi đua thực hiện, Ban Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp trong khu công nghiệp. Công an phường tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; phối hợp công đoàn cơ sở các khu công nghiệp tiến hành ký giao ước thi đua, cam kết tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân cho rằng, sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn, công an và doanh nghiệp trong mô hình “Khu công nghiệp không ma túy” không chỉ dựng lên lá chắn phòng ngừa từ gốc mà còn là chìa khóa kiến tạo môi trường lao động an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Cùng với mô hình “Khu công nghiệp không ma túy”, hiện 3.184 "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân" cũng đang được tổ chức Công đoàn duy trì trên phạm vi cả nước đã phát huy hiệu quả bảo vệ công nhân lao động trước nguy cơ tội phạm, ma túy. Nét nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy thời gian gần đây là sự đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn.

Kiến thức pháp luật không còn khô cứng, mà được cụ thể hóa thành Podcast, Video ngắn, Infographic dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Tổng Liên đoàn tổ chức năm 2024 đã thu hút hơn 363 nghìn lượt công nhân tham gia.

Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Công an đã được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực tại cơ sở. Hai ngành đã thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt truyền thông chuyên sâu, giáo dục pháp luật, nhận diện các loại ma túy và phương thức thủ đoạn mới của tội phạm cho hàng triệu lượt người lao động.

Công nhân Nguyễn Huy Phong, Công ty K+K Fashion (Cụm Công nghiệp Hòa Sơn, Hà Nội) chia sẻ: Được tổ chức Công đoàn và Công an tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, chúng tôi hiểu hơn về tác hại của ma túy, từ đó sẽ có những biện pháp tránh xa không sử dụng, chủ động phòng tránh vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng trở về gia đình, khu nhà trọ, tuyên truyền thêm với gia đình và đồng nghiệp cùng nói không với ma túy.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tặng quà công nhân lao động tại Lễ phát động. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tặng quà công nhân lao động tại Lễ phát động. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Đông đảo công nhân lao động và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng bày tỏ quyết tâm "nói không với ma túy". (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Đông đảo công nhân lao động và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng bày tỏ quyết tâm "nói không với ma túy". (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Sự chủ động phối hợp giữa lực lượng công an và tổ chức công đoàn không chỉ siết chặt vòng quản lý, mà còn tạo dựng lá chắn an ninh vững chắc từ mỗi cơ quan, doanh nghiệp khỏi cám dỗ của ma túy.

Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Nguyễn Văn Cường đánh giá: Thời gian qua sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với tổ chức Công đoàn các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đặc biệt là tại các khu công nghiệp-khu chế xuất.

Đại tá Nguyễn Văn Cường - Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Đại tá Nguyễn Văn Cường - Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Công đoàn đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động thường xuyên phối hợp lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ma túy; xây dựng những mô hình tự quản doanh nghiệp không ma túy.

Đặc biệt, công đoàn cơ sở đã cung cấp cho công an nhiều thông tin cho giá trị về các hoạt động nghi vấn mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa xã hội, nhất là ma túy và tội phạm ma túy trong công nhân, khu công nghiệp…

Cái bắt tay thể hiện quyết tâm phối hợp công tác phòng, chống ma túy trong công nhân lao động giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam và Bộ Công an. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Cái bắt tay thể hiện quyết tâm phối hợp công tác phòng, chống ma túy trong công nhân lao động giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam và Bộ Công an. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Công an thành phố Hải Phòng tổ chức truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy trong các khu công nghiệp. (Ảnh: Liên đoàn Lao động Hải Phòng)

Công an thành phố Hải Phòng tổ chức truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy trong các khu công nghiệp. (Ảnh: Liên đoàn Lao động Hải Phòng)

Ban Tổ chức tặng quà công nhân lao động. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Ban Tổ chức tặng quà công nhân lao động. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Bảo vệ nguồn lực vàng của đất nước

Bảo vệ công nhân trước ma túy - chính là bảo vệ nguồn lực vàng của đất nước

Dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi các đường dây ma túy liên tục thay đổi thủ đoạn, ngày càng tập trung tiếp cận công nhân.

Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đặc biệt là nỗ lực và sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an, công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy trong công nhân lao động tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, với thông điệp “Triệu trái tim, một quyết tâm” trong khuôn khổ Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức là một hành động cụ thể hóa chương trình.

Tại lễ phát động, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn: phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền. Phải ngăn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân. Phải biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về.

Muốn vậy, Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất.

Ra mắt mô hình "Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền không ma túy". (Ảnh: Liên đoàn Lao động Hải Phòng)

Ra mắt mô hình "Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền không ma túy". (Ảnh: Liên đoàn Lao động Hải Phòng)

Ký kết giữa ba lực lượng: Công an-Công đoàn-Doanh nghiệp. (Ảnh: Liên đoàn Lao động Hải Phòng)

Ký kết giữa ba lực lượng: Công an-Công đoàn-Doanh nghiệp. (Ảnh: Liên đoàn Lao động Hải Phòng)

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị yêu cầu các cấp công đoàn hãy làm thật tốt ba việc:

Thứ nhất, giúp công nhân biết để phòng. Thứ hai, tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực. Thứ ba, không bỏ rơi người lầm lỡ.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu

Thay mặt cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động nói lên tiếng nói hưởng ứng Chiến dịch, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt xúc động chia sẻ: Công việc hằng ngày của hàng nghìn công nhân Yazaki chúng tôi là lắp ráp, sản xuất những bộ dây dẫn điện cho xe ô tô. Làm công việc này, chúng tôi thấm thía hơn ai hết: sự an toàn của một hệ thống lớn luôn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ bé nhất.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt. (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Theo tôi, công tác phòng, chống ma túy trong công nhân lao động cũng như vậy, chỉ cần một người sa ngã, một mắt xích đứt gãy, thì cả một dây chuyền, một tập thể, một mái ấm gia đình có thể sẽ bị chao đảo dẫn tới tổn thương và sụp đổ. Nếu ví mỗi công nhân như một sợi dây dẫn mang trong mình dòng điện của công cuộc mưu sinh và khát vọng cống hiến, thì tổ chức Công đoàn cơ sở nguyện là lớp vỏ cách điện luôn sát cánh, bảo vệ, không để bất kỳ nguồn nguy hiểm nào từ bên ngoài len lỏi, xâm hại.
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt

Ngày xuất bản: Tháng 9/2026

Thực hiện: Đặng Thanh Hà, Việt Phong

(Bài có sử dụng hỗ trợ của AI trong thiết kế)