Tin nổi bật ngày 23/3: Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Giá vàng giảm mạnh, xuống quanh mức 164-166 triệu đồng/lượng

Tin nổi bật ngày 23/3: Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Giá vàng giảm mạnh, xuống quanh mức 164-166 triệu đồng/lượng

Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Giá vàng giảm mạnh, xuống quanh mức 164-166 triệu đồng/lượng; Tám lao động Việt Nam gặp nạn ở ngoài khơi Nhật Bản… là một số tin tức nổi bật trong ngày 23/3/2026.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, điều hành phiên khai mạc.

anh-3-bnd-4180.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đã chỉ ra đường hướng phát triển mới của đất nước, Hội nghị Trung ương 2 có trách nhiệm biến tinh thần, khát vọng, quyết tâm và phương hướng lớn của Đại hội thành cơ chế vận hành, khuôn khổ tổ chức, nguyên tắc hành động và thành năng lực cầm quyền thực chất của Đảng trong toàn bộ nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư nêu rõ, những vấn đề được bàn và quyết nghị tại hội nghị tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc; nội dung cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm và cần làm ngay, không thể chậm trễ.

anh-10-bnd-4162.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính

c3-1370.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Sáng 23/3 (giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Được khánh thành vào ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài tọa lạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh, quận Akademichesky, thủ đô Moskva.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên.

a2-2327.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn Novatek. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hoạt động của tập đoàn phù hợp định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, cũng như phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đòi hỏi năng lượng lớn. Novatek cũng đã có trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam và sự phù hợp trong định hướng phát triển này sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam như Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cả các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng cho biết khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Việt Nam-Campuchia phối hợp tiếp nhận ý kiến nhân dân về quan hệ hợp tác hai nước

Sáng 23/3, Hội đàm và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chủ trì Hội đàm và Lễ ký kết, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

d31abec2f06a7e34277b3.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và bà Men Sam An (hàng đầu) trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi, thông tin về tình hình quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia; thông tin, trao đổi, thống nhất cao các nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, coi đây là căn cứ để tổ chức thành công các nội dung hợp tác trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thỏa thuận có 10 điều. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hữu nghị song phương tốt đẹp, gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ gắn bó lâu đời nhằm bảo đảm tiếp tục phát triển bền vững, lâu dài; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích, hướng dẫn Mặt trận các địa phương, nhất là những nơi có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

c68291c2ff6971372878.jpg
Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia diễn đàn.

*Chiều 23/3, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Diễn đàn “Thanh niên trong kỷ nguyên số: Thích ứng chiến lược trước biến động toàn cầu” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Diễn đàn là dịp để đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương lắng nghe, trao đổi, cập nhật những xu hướng mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề toàn cầu đang đặt ra; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.

*Chiều 23/3, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chính thức giới thiệu tới bạn đọc trẻ Tủ sách Thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

tusach1.jpg
Những ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách.

Tủ sách Thanh niên giới thiệu 12 cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký, đến sách danh nhân… gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài. Trong số đó có những cuốn tiểu thuyết đồ sộ, nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như “Dấu chân người lính” của tác giả Nguyễn Minh Châu, “Mẫn và tôi” của Phan Tứ và “Dưới đám mây màu cánh vạc” của Thu Bồn. Đây là những tiểu thuyết tiêu biểu chủ đề chiến tranh và hình tượng người lính Việt Nam, được coi là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết: “Trên mỗi trang sách, bạn đọc trẻ sẽ tìm gặp những giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng không chỉ giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Với định hướng đó, Tủ sách Thanh niên mong muốn trở thành người đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam”.

Đề xuất người cao tuổi, người bệnh mạn tính được khám sức khỏe miễn phí từ 2026

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất các nội dung liên quan đến phạm vi đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám, thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Tại chương 4 của dự thảo, Bộ Y tế đề xuất các nội dung liên quan đến việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

z7279858148339-b2aaae00e5c774411540e6c32da3e360.jpg
(Ảnh minh họa)

Theo đề xuất, đối tượng được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần gồm hai nhóm đối tượng. Thứ nhất là người lao động được quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Theo quy định hiện hành, hằng năm người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động. Thứ hai là người lao động không trong nhóm được quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Về lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, Bộ Y tế đề xuất hai giai đoạn. Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng còn lại.

Giá vàng giảm mạnh, xuống quanh mức 164-166 triệu đồng/lượng

Chiều 23/3, giá vàng thế giới tiếp tục “lao dốc” trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá xăng dầu tăng “phi mã”. Trong nước, giá vàng nhiều thương hiệu “bốc hơi” 5-7 triệu đồng, bán ra quanh mức 164-166 triệu đồng/lượng.

v3.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng rơi liên tiếp những ngày gần đây khiến người mua từ đỉnh lỗ tới gần 30 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 23/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 162,8 triệu đồng/lượng, bán ra 165,8 triệu đồng/lượng, giảm 4,9 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 160,8 triệu đồng/lượng và bán ra 163,8 triệu đồng/lượng, giảm 7,2 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tám lao động Việt Nam gặp nạn ở ngoài khơi Nhật Bản

Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản), rạng sáng 21/3/2026, một nhóm 8 lao động Việt Nam trong quá trình đi câu cá trên biển tại khu vực tỉnh Fukui đã gặp nạn do sóng lớn.

Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng sở tại, chính quyền địa phương và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình, triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân kịp thời.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã trực tiếp liên hệ với các lao động được cứu để hỗ trợ kịp thời, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan của Nhật Bản và trong nước tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, xác minh nhân thân các nạn nhân và thông tin tới gia đình để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Trung Quốc lần đầu áp dụng biện pháp kiểm soát tạm thời giá xăng dầu sau 13 năm

Theo tin của Tân Hoa xã, ngày 23/3, Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc ra thông báo cho biết, kể từ khi điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào ngày 9/3 đến nay, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran. Để giảm thiểu tác động của việc giá dầu quốc tế tăng bất thường, giảm gánh nặng cho người tiêu dùng và bảo đảm hoạt động kinh tế ổn định và đời sống người dân, Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát và điều tiết tạm thời đối với giá xăng dầu trong nước trên cơ sở khung cơ chế giá hiện hành.

260323-gia-xang-dau.jpg
Một cây xăng ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo cơ chế giá hiện hành, bắt đầu từ 24 giờ ngày 23/3, giá xăng và dầu diesel trong nước (loại tiêu chuẩn) sẽ phải tăng lần lượt là 2.205 nhân dân tệ và 2.120 nhân dân tệ mỗi tấn. Sau khi điều tiết, mức tăng thực tế lần lượt chỉ là 1.160 nhân dân tệ và 1.115 nhân dân tệ mỗi tấn (ít hơn lần lượt 1.045 nhân dân tệ và 1.005 nhân dân tệ mỗi tấn, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng giảm được khoảng 0,85 nhân dân tệ/lít xăng và dầu diesel).

Được biết, trong những năm gần đây, giá xăng dầu ở Trung Quốc được điều chỉnh theo cơ chế giá hiện hành. Đây là lần can thiệp, điều tiết đầu tiên của nhà chức trách kể từ khi cơ chế hiện hành được áp dụng vào năm 2013. Các chuyên gia cho rằng, động thái này của Chính phủ Trung Quốc là một biện pháp kịp thời và hiệu quả để đối phó với sự tăng mạnh của giá dầu quốc tế, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động ổn định của nền kinh tế trong nước.

Có thể bạn quan tâm