Tin nổi bật ngày 20/3: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Công an Lào; Đề xuất ứng nguồn tăng thu năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Tin nổi bật ngày 20/3: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Công an Lào; Đề xuất ứng nguồn tăng thu năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Công an Lào; Đề xuất ứng nguồn tăng thu năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Hoàn thiện chính sách về nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng; Lần đầu tiên đại diện của Việt Nam lọt vào Top 15 giải thưởng uy tín về năng lượng của Đức;… là một số tin tức nổi bật trong ngày 20/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Công an Lào

Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do đồng chí Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tiep-bo-cong-an-lao-8653535-5696.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Vanthong Kongmany cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng và hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng, cũng như các cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư đánh giá cao hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Công an hai nước, xứng đáng là một trong những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ giữa hai nước góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2026) chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào.

Đề xuất ứng nguồn tăng thu năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Sáng 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

img-0032.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ xăng dầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15/4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.

Hoàn thiện chính sách về nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng

Sáng 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan. Cùng dự cuộc họp, có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

b2-57.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về vấn đề nhà ở xã hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập. Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thể chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được hoàn thiện một bước quan trọng, ngày càng đồng bộ, thuận lợi, linh hoạt, sát thực tiễn, bao gồm 1 Luật, 1 Nghị quyết thí điểm của Quốc hội, 5 Nghị định của Chính phủ, 1 Nghị quyết của Chính phủ xử lý khó khăn, vướng mắc và 3 Thông tư của Bộ trưởng Xây dựng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội trong thời gian qua, cũng như giai đoạn tới.

b3.jpg

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25/3.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại Cần Thơ

Ngày 20/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường làm Phó đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

thiet-ke-chua-co-ten-6937.png
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Phó Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết hiện nay không chỉ là học tập để biết, mà phải là quán triệt để hiểu rõ, triển khai hành động để thực hiện ngay; đồng thời, tích hợp chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng các cấp vào một chương trình hành động.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bắc Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031

* Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

bau-cu-1-5000.jpg
Cử tri cao tuổi bỏ phiếu tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Toàn thành phố có 6.015.165 cử tri, trong đó có 5.989.283 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,57%; không có khu vực nào có dưới 50% cử tri đi bầu; có 2.669/4.098 khu vực đạt 100% cử tri tham gia.

Số đại biểu được bầu của HĐND thành phố Hà Nội là 125 đại biểu. Tổng người trúng cử là 125 đại biểu. Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội; bầu đủ 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; không có đơn vị phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

* Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả và danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 42 đơn vị bầu cử của Thành phố.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 4.228/4.236 đại biểu. Trên địa bàn Thành phố, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

* Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Về kết quả, tỉnh Ninh Bình đã bầu đủ 19 đại biểu Quốc hội khóa XVI; bầu đủ 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đã bầu được 2.772/2.775 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu đại biểu bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-UBBC ngày 19/3 về việc xác nhận kết quả bầu cử và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 là 18; số đại biểu được bầu ấn định là 85, số người ứng cử là 137. Kết quả, tỉnh Bắc Ninh đã bầu đủ 85/85 đại biểu; trong số trúng cử đại biểu có số phiếu bầu cao nhất là 96,30%. Đối với Quốc hội khóa XVI, tỉnh Bắc Ninh đã bầu đủ 16/16 đại biểu được bầu; trong số trúng cử, đại biểu có phiếu bầu cao nhất là 94,67 %.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Số đại biểu trúng cử là 2206 trong tổng số 2235 đại biểu được bầu. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ là 536 người, đạt 24,3%. Dân tộc thiểu số 272 người, đạt 12,33%; Trẻ tuổi: 331 người, đạt 15 %; Tôn giáo: 35 người, đạt 1,59%. Đại biểu tái cử: 1109 người, đạt 50,27%; tự ứng cử 30 người, đạt 1,36%.

Lần đầu tiên, đại diện của Việt Nam lọt vào Top 15 giải thưởng uy tín về năng lượng của Đức

Vượt qua gần 500 ứng viên đến từ 79 quốc gia, Công ty Alterno của Việt Nam đã xuất sắc để lọt vào Top 15 của SET Award 2026 – Giải thưởng nhằm tôn vinh các công ty khởi nghiệp nổi bật trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng bền vững tại Cộng hòa Liên bang Đức.

1-8504.jpg
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành (thứ 3 từ phải qua) chụp cùng đại diện Công ty Alterno của Việt Nam tại Lễ trao giải. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cung cấp)

Lễ trao giải SET Award 2026 nằm trong khuôn khổ sự kiện công nghệ SET Tech Festival 2026. Sự kiện năm nay đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm SET Tech Festival đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm của giải thưởng danh giá này có một đại diện Việt Nam góp mặt ở vòng cuối.

Phát biểu tại Lễ trao giải SET Award 2026, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định, chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

Alterno là một trong 3 doanh nghiệp lọt vào top đầu của hạng mục Năng lượng sạch và Lưu trữ. Dù giải thưởng cuối cùng thuộc về Flower, một start-up đến từ Thụy Điển, việc tiến sâu vào vòng chung kết cho thấy giải pháp của Alterno đã nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng giám khảo.

Chúc mừng Alterno đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên để lọt vào Top 15 của SET Award 2026, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh, đây không chỉ là thành tích đáng ghi nhận của riêng Alterno mà còn là niềm tự hào chung, cho thấy sức sáng tạo và tiềm năng của startup Việt.

Hà Nội khởi công xây dựng 2,26km đường Vành đai 2,5

Sáng 20/3, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự và tuyên bố khởi công dự án.

20-3-khoi-cong-3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng ba đoạn đường trên tuyến đường Vành đai 2,5.

Đây là công trình giao thông quan trọng, triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố Hà Nội nhằm xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và chỉnh trang đô thị.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 2,5 là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, đi qua các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 19,60km, quy mô mặt cắt ngang từ 40–50m.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5/13 đoạn tuyến (khoảng 11,28km) đường Vành đai 2,5; đang triển khai 5 đoạn (khoảng 6,1km); còn 3 đoạn chưa triển khai, với tổng chiều dài khoảng 2,26km.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông – một trong những vấn đề cấp bách của Thủ đô hiện nay.

Giá vàng, giá bạc tiếp đà giảm mạnh

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước giảm theo đà “tụt dốc” của giá thế giới, bán ra quanh mức 174-175 đồng/lượng.

vnb-8207.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 20/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Mức giảm này khá “khiêm tốn” so với đà “lao dốc” cả trăm USD của giá vàng thế giới.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 171,6 triệu đồng/lượng, bán ra 174,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 20/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 168,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 4.649,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm 4% thứ hai liên tiếp kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công Iran. Sự kiện này đang tạo ra bất ổn kinh tế, đẩy giá năng lượng cũng như lạm phát lên cao. Đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp vừa qua cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong môi trường lãi suất cao.

Trong khi đó, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 20/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.399.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.429.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 30 phút sáng 20/3 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 73,763 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 65,45-76,81 USD/ounce.

Truy nã đối tượng Nguyễn Đình Thắng về tội “khủng bố”

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Đình Thắng về tội “khủng bố”.

img-001.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Thắng.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “khủng bố”.

Quá trình điều tra vụ án khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-ANĐT-D2 ngày 30/1/2026 và Quyết định truy nã số 83/QĐTN-ANĐT-D2 ngày 27/2/2026 đối với Nguyễn Đình Thắng, giới tính nam, sinh ngày 9/3/1958 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo: Công giáo; hộ chiếu số: Z6784125. Nơi thường trú trước khi vượt biên ra nước ngoài 14/40 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tội danh bị khởi tố “khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

FIFA chính thức phê duyệt FIFA ASEAN Cup

Tại Zurich (Thụy Sĩ), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức thông qua kế hoạch tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026 trong khung lịch FIFA Days mở rộng. Đây là lần đầu tiên bóng đá Đông Nam Á có một giải đấu cấp khu vực do FIFA trực tiếp bảo trợ và tổ chức.

558201833-1135281768805735-8182078473154789854-n-562.jpg
Cùng với giải đấu truyền thống ASEAN Cup, giải FIFA ASEAN Cup hứa hẹn sẽ là sân chơi chất lượng cho các đội tuyển của Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)

Giải đấu sẽ quy tụ đầy đủ 11 đội tuyển quốc gia bóng đá nam khu vực Đông Nam Á, thi đấu trong hệ thống lịch quốc tế chính thức. Theo kế hoạch, mỗi đội có thể thi đấu tối đa 4 trận trong khoảng ba tuần. Đáng chú ý, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA với hệ số cao hơn so với các giải khu vực truyền thống, qua đó tạo điều kiện để các đội tuyển cải thiện vị trí và gia tăng tính cạnh tranh trên bình diện quốc tế.

Ý tưởng về giải đấu này đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10/2025 và nhận được sự đồng thuận từ các quốc gia thành viên.

Với sự bảo trợ trực tiếp từ FIFA, FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi mang tính bước ngoặt, góp phần tạo động lực phát triển toàn diện cho bóng đá Đông Nam Á trong giai đoạn tới.

Hàn Quốc: Cháy nhà máy phụ tùng ô-tô, hàng chục người bị thương nặng

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô-tô ở phường Munpyeong, quận Daedeok của thành phố Daejeon, vào khoảng 13 giờ 17 phút ngày 20/3 (giờ địa phương) khiến hàng chục người bị thương.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Daejeon cho biết Sở Cứu hỏa Daejeon đã triển khai phản ứng cấp độ 1 ở phút thứ 9 sau khi nhận được báo cáo, sau đó nâng mức phản ứng lên cấp độ 2 ở phút thứ 14, rồi ban hành lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc lúc 13 giờ 53 phút do lo ngại về nhiều người bị thương vong.

Tính đến 14 giờ 30 phút, lực lượng chức năng cho biết có 50 người bị thương, trong đó có 35 người bị thương nặng và 15 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có những lo ngại rằng số người thương vong có thể còn cao hơn do khả năng có người vẫn bị mắc kẹt bên trong khu vực bị cháy.

Có thể bạn quan tâm