Tin nổi bật ngày 21/3: Họp bàn phương hướng bình ổn giá xăng dầu; công bố danh sách đại biểu quốc hội khóa XVI

Tin nổi bật ngày 21/3: Họp bàn phương hướng bình ổn giá xăng dầu; công bố danh sách đại biểu quốc hội khóa XVI

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp bàn phương hướng bình ổn giá xăng dầu; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An ninh mạng năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 21/3.

Chủ động đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Chiều 21/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để đánh giá và bàn phương hướng, giải pháp nhằm bình ổn giá xăng dầu.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước về năng lượng. Thủ tướng đồng tình với các nhận định, đánh giá tại cuộc họp về việc khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó định đoán.

dsc-0343.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu lớn: Dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào; phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

Phiên họp thứ năm Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ năm để cho ý kiến các nội dung quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân” khẳng định rõ khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự kiện chính trị trọng đại này.

bnd-1847-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung xem xét, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; Dự thảo Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử (dự kiến ngày 31/3/2026).

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về kết quả cụ thể, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử.

Theo đó, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An ninh mạng năm 2026

Sáng 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn ra rất sôi động, phức tạp; sự biến động này cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ, nhiều bài học, đòi hỏi phải làm, phải có tư duy mới, nhất là liên quan vấn đề an ninh nói chung, đặc biệt là an ninh mạng nói riêng hiện nay, trong đó có vấn đề tấn công, lừa đảo, gây nghi ngờ, mất ổn định chính trị, mất trật tự an toàn xã hội.

dsc-0252.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát, chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, và của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, không thể tách rời mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế 2 con số, phát triển xanh, phát triển số, phát triển kinh tế sáng tạo.

Bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Nội dung Kết luận số 14-KL/TW như sau:

Tại phiên họp ngày 20/3/2026, sau khi xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tình hình giá xăng dầu liên quan đến chiến sự Trung Đông và các khu vực trên thế giới, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại,... kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại.

2. Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đưa thông tin phù hợp bảo đảm ổn định tâm lý thị trường.

Các cấp ủy đảng ở Trung ương và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, ngành, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Giá vàng, giá bạc giảm mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay, 21/3, tiếp đà lao dốc, giao dịch ở mức 4.490,2 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lạm phát toàn cầu gia tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 171 triệu đồng/lượng và 170,7 triệu đồng/lượng.

z6369697616413-cef5c883d2-1.jpg
(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 21/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168-171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 21/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 158,5 USD/ounce so kết phiên trước đó, xuống mức 4.490,2 USD/ounce.

Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên vàng là do xung đột leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương sớm cắt giảm lãi suất.

Sáng 21/3 theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới quay đầu giảm mạnh sau phiên phục hồi trước đó, giao dịch quanh ngưỡng 67,56-74,65 USD/ounce.

image-19-1.jpg
(Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm sâu ở cả hai chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng nay, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.201.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.231.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.233.000 đồng/lượng (bán ra).

Hơn 5,7 triệu lượt khách đi tàu điện trên cao sử dụng hệ thống soát vé tự động

Ngày 21/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) tổng kết thực hiện Kế hoạch 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN ngày 16/7/2025 triển khai hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách đi tàu tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội.

gen-h-z7642844259210-bde2096c0a9c5bbba544c4c14c254153-5655.jpg
Các đại biểu trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé tự động ứng dụng định dạng sinh trắc học.

Sau hơn 8 tháng triển khai hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách đi tàu điện trên cao, đã có hơn 5,7 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống soát vé tự động trên 2 tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông.

Với việc vận hành thành công hệ thống soát vé tự động, đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá, đây chính là nền tảng vững chắc để tiến tới triển khai hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, bền vững.

Bắt đối tượng mạo danh công tác tại Bộ Công an để lừa đảo

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Nhàn 35 tuổi, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025 vì cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nhàn đã nảy sinh ý định lừa đảo. Nhàn lên mạng xã hội thấy chị N. 26 tuổi, trú tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk quảng cáo bán sầu riêng nên kết bạn làm quen. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, lấy được lòng tin, Nhàn đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để biếu lãnh đạo. Đồng thời Nhàn đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N.

Vì tin tưởng nên từ tháng 8 đến tháng 10/2025, chị N. đã bán cho Nhàn hơn 415kg sầu riêng và cho mượn hơn 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nhàn chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện mình bị lừa, chị N. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ, bắt giữ Nhàn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần 3.000 người cao tuổi Hà Nội xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh

Sáng 21/3, gần 3.000 người cao tuổi đến từ khắp các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã cùng hội ngộ để tham gia Ngày hội xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh.

bai-mua-quat-duong-sinh-tren-nen-nhac-viet-nam-tren-duong-chung-ta-di.jpg
Bài múa quạt dưỡng sinh trên nền nhạc "Việt Nam trên đường chúng ta đi".

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, do Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi Hà Nội phối hợp nhãn hàng Vinamilk Sure tổ chức.

Trên nền nhạc hào hùng của bài hát “Việt Nam trên đường chúng ta đi”, màn đồng diễn quy mô lớn với những động tác múa quạt vừa mềm mại vừa dứt khoát của các hội viên U70, U80 đã tạo nên một bầu không khí tươi vui, truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống năng động ở tuổi hoàng kim.

Cơ sở hạt nhân Iran bị không kích

Ngày 21/3, Iran xác nhận cơ sở hạt nhân trọng yếu tại Natanz đã bị không kích. Theo truyền thông chính thức, không có rò rỉ phóng xạ, song việc một mục tiêu nhạy cảm như Natanz tiếp tục bị tấn công cho thấy xung đột đang vượt qua các “lằn ranh đỏ” trước đây.

Cùng thời điểm, Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp lẫn nhau. Israel cho biết đã không kích nhiều mục tiêu tại Tehran, Karaj và Isfahan, đồng thời mở rộng chiến dịch sang Beirut nhằm vào lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Liban.

khong-kich.jpg
Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, buộc hàng triệu người phải xuống hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên trên diện rộng. Ngoài ra, Tehran còn bị cáo buộc đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ-Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, dù chưa có thông tin về thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Số binh sĩ Mỹ tại khu vực hiện đã vượt 50.000 người.

Ở mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời mà yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự.

Có thể bạn quan tâm