Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp
Ngày 23/1, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV để tiến hành bầu cử theo quy định. Kết quả 19 đồng chí được bầu trúng cử tham gia Bộ Chính trị khóa XIV, với số phiếu tín nhiệm rất cao.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối, với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, bằng 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ban Bí thư khóa XIV gồm 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Trên cơ sở giới thiệu với tín nhiệm tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, gồm 23 đồng chí; bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sâu sắc sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân, đồng thời biểu thị quyết tâm nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của nhân dân; nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
Đại hội XIV thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động, công tác nhân sự
Chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức họp báo quốc tế, công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì cuộc họp báo.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thông tin kết quả Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, là một mốc son trong lịch sử 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc.
Đây là một Đại hội thực sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Nội Bài và Tân Sơn Nhất lọt top 25 sân bay kết nối hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới
Theo báo cáo chỉ số "Megahubs Index 2025" do Tổ chức dữ liệu hàng không OAG (Official Airline Guide) vừa công bố, ngành hàng không Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực khi có hai đại diện nằm trong Top 25 sân bay có chỉ số kết nối cao nhất thế giới ở phân khúc hàng không chi phí thấp (LCC Megahubs).
Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xếp thứ 19 và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng này ở vị trí thứ 25. Kết quả trên phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt là trong việc phát triển mạng lưới đường bay đa dạng, chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân và du khách quốc tế.
Theo OAG, việc xếp hạng cao trong danh sách "LCC Megahubs" cho thấy, các cảng hàng không của Việt Nam đang phát huy hiệu quả vai trò là những đầu mối trung chuyển (hub) quan trọng trong khu vực.
Khả năng kết nối chuyến bay linh hoạt tại hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tạo thuận lợi cho hành khách mà còn là động lực thúc đẩy du lịch, giao thương và thu hút đầu tư nước ngoài.
Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh nhận hơn 10,3 tỷ USD kiều hối
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (năm 2024 đạt khoảng 9,55 tỷ USD).
Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết, dòng kiều hối tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần hỗ trợ cân đối cung-cầu ngoại tệ và ổn định thị trường tiền tệ trên địa bàn nói riêng và đất nước nói chung.
Số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho thấy, kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%.
Trong đó, kiều hối từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò “trụ cột” trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.
Giá vàng, giá bạc lập đỉnh mới
Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng “dựng đứng” theo giá thế giới. Thị trường đang “nóng” hơn bao giờ hết khi giá vàng lập đỉnh mới từng ngày. Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức cao nhất từ trước tới nay, 173,3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 23/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 171,3-173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng so cuối tuần trước.
Tính đến 9 giờ sáng 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 123,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.955 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng nay tăng “dựng đứng” lên mức đỉnh mới và tiến gần mốc quan trọng 5.000 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tăng cường dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý khi tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.
Trong khi đó, tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 12 giờ 22 phút ngày 23/1 (giờ Việt Nam), giá bạc neo ở mức 98,75 USD/ounce. Biên độ giao dịch trong ngày từ 96,05 đến 99,23 USD/ounce.
Đà tăng mạnh của bạc trong phiên này chủ yếu đến từ lực mua kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh trước đó, kết hợp với kỳ vọng ngày càng rõ nét về chu kỳ hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm 2026.
Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn
Ngày 23/1, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo quốc tế “Giới thiệu Nghị định thư Istanbul: Sổ tay về điều tra và lập hồ sơ hiệu quả đối với hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”.
Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhân quyền của Liên hợp quốc, đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan tư pháp, thực thi pháp luật và y tế trong nước.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định cam kết nhất quán trong tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, nhất là việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Công ước Liên hợp quốc về Chống tra tấn (UNCAT), mà Việt Nam là thành viên từ năm 2015.
Nghị định thư Istanbul, được Liên hợp quốc công bố năm 1999, là văn kiện hướng dẫn quốc tế quan trọng về điều tra, thu thập và lập hồ sơ đối với các cáo buộc tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo khác. Văn kiện này đưa ra các tiêu chuẩn khoa học, pháp lý và đạo đức, kết hợp giữa chuyên môn pháp lý và y tế, nhằm bảo đảm chứng cứ được thu thập một cách độc lập, khách quan, đáng tin cậy và có thể sử dụng trong tố tụng
Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, Nghị định thư Istanbul hiện đã được áp dụng tại hơn 100 quốc gia và được coi là công cụ thực tiễn hỗ trợ trực tiếp cho việc thực thi Điều 12 của Công ước Chống tra tấn, vốn yêu cầu các quốc gia tiến hành điều tra nhanh chóng, hiệu quả và vô tư đối với mọi cáo buộc tra tấn.
14 tuyển thủ futsal Việt Nam tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026
Chiều 23/1, huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi công bố danh sách chính thức 14 cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026, với lực lượng được đánh giá giàu kinh nghiệm, sẵn sàng bước vào thử thách tại sân chơi hàng đầu châu lục.
Danh sách được lựa chọn quy tụ những gương mặt tiêu biểu, dày dạn kinh nghiệm và đang đạt phong độ ổn định của futsal Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đội tuyển có thể cạnh tranh trong môi trường thi đấu có trình độ chuyên môn cao tại vòng chung kết châu Á, nơi hội tụ các đội bóng hàng đầu khu vực.
Theo kế hoạch, sáng 24/1, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Tại giải đấu này, đội tuyển nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh gồm đương kim á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam ra quân gặp đội tuyển futsal Kuwait vào lúc 17 giờ ngày 27/1 tại Nhà thi đấu Jakarta International Velodrome (Jakarta).
Liên hợp quốc xác nhận việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới
Ngày 22/1, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric xác nhận Mỹ hiện không còn tham gia các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric cho biết: “Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Mỹ không còn tham gia vào công việc của WHO. Những chi tiết pháp lý đó có lẽ sẽ cần được xử lý thêm”. Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhấn mạnh Liên hợp quốc mong muốn tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ, tham gia vào WHO để xử lý các vấn đề y tế cần được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, tờ Politico đưa tin Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO sau gần 80 năm là thành viên của tổ chức. Động thái này được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tuyên bố rút khỏi WHO cách đây một năm và ngừng các khoản đóng góp cho tổ chức này.
Đầu tháng này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố rằng quyết định của Mỹ sẽ khiến thế giới và cả nước này trở nên "không an toàn".