Tin nổi bật ngày 10/6: Tạo xung lực mới trong quan hệ Việt Nam-Timor-Leste; Lan tỏa việc tử tế, làm sâu sắc hơn các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

Tin nổi bật ngày 10/6: Tạo xung lực mới trong quan hệ Việt Nam-Timor-Leste; Lan tỏa việc tử tế, làm sâu sắc hơn các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

Tạo xung lực mới trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Timor-Leste; Lan tỏa việc tử tế, làm sâu sắc hơn các phong trào thi đua trong giai đoạn mới; Khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ... là một số tin tức nổi bật trong ngày 10/6/2026.

Tạo xung lực mới trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Timor-Leste

Sáng 10/6, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmao thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần mở ra giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Timor-Leste.

a3-bnd-6583.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Timor-Leste đã đạt được, đặc biệt là việc Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế, chương trình hợp tác của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị và phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Lan tỏa việc tử tế, làm sâu sắc hơn các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), sáng 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 100 điển hình tiên tiến trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam đã triển khai sản xuất Chương trình “Việc tử tế”, phát sóng trên kênh VTV1. Từ đó tới nay, “Việc tử tế” kiên trì hành trình tìm kiếm, lan tỏa những tấm gương sáng, những điều tốt đẹp trong xã hội với gần 3.000 câu chuyện, góp phần làm nên vẻ đẹp của xã hội Việt Nam.

z7920296118771-e4a56606be074f48c9713dc50bc03b83.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cảm động trước những tấm gương bình dị mà cao quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong cuộc sống, có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức, nhưng lại chạm đến trái tim con người. Những điều ấy cho thấy rằng, giữa cuộc sống còn nhiều áp lực, bộn bề khó khăn, lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta, sự tử tế có sức lay động và lan tỏa. 100 tấm gương có mặt hôm nay, mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung là không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng, là những hạt nhân truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin.

Làm rõ hơn bước chuyển về tư duy trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan, cho ý kiến vào việc tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

ndo_br_a3-bnd-6665.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 6/3/2013. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu phải đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều năm liên tục; phải làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa khai thác tài nguyên và phát triển bền vững, giữa chuyển đổi xanh với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc biệt, phải coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực có ý nghĩa quyết định để giải quyết đồng thời các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần làm rõ hơn, sâu sắc hơn bước chuyển về tư duy trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; coi đây là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Thủ tướng gửi Thư khen Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì Lễ trao thưởng.

Để động viên lực lượng tham gia Chuyên án 126N, ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen cho 9 đơn vị gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Công an các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định thưởng bằng tiền cho 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án.

Kết quả của chuyên án khẳng định hiệu quả tuyệt đối của quy chế phối hợp lực lượng giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển; thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an "Ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”.

Việc kịp thời bóc gỡ, triệt phá toàn bộ đường dây từ đối tượng cầm đầu, vận chuyển, mua bán cho tới các điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã ngăn chặn một lượng lớn "cái chết trắng" tràn vào các đô thị lớn và không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp về ma túy.

Khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến trong 1 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng.

z7919478971975-d3f6d564c985fe55b1bba28a08598b13.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 Pháp lệnh và 1 Nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải bảo đảm bộ máy tham mưu đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

Phát huy vai trò hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 10/6, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội thảo.

bnd-4587.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng để thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm chính trị, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thường trực Ban Bí thư, hội thảo cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện Đề án Chiến lược An ninh quốc gia trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn (Đoàn Kiểm tra số 12) tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

anh3.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đoàn Kiểm tra số 12, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra đối với cả 4 nội dung.

Đồng chí nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều chỉnh, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị quân đội bảo đảm "tinh-gọn-mạnh".

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao năng lực Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 bế mạc với nhiều kết quả thiết thực

Sau hai ngày làm việc cởi mở, sôi nổi, chiều 10/6, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” đã bế mạc, với nhiều kết quả thiết thực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến dự và phát biểu tại sự kiện.

bm1-7409.jpg
Diễn đàn Tương lai ASEAN bế mạc với nhiều kết quả thiết thực

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, sau hai ngày làm việc vô cùng khẩn trương, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực.

Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới - một con số kỷ lục. Tại các phiên thảo luận, các diễn giả đã có nhiều bài tham luận, bài chia sẻ sâu sắc.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được xây dựng để có những trao đổi về các vấn đề mới nổi và dài hạn. Những vấn đề đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Diễn đàn lần này có nhiều điểm mới như lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á với chủ đề "Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN", những phiên trao đổi với thanh niên và của khu vực Tiểu vùng Mê Công.

Đánh giá những nội dung trao đổi tại Diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển. Các cuộc trao đổi nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bao trùm và an ninh năng lượng; đã có những ý tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”…

“Những trao đổi của chúng ta thực sự thực chất và sáng tạo để chúng ta có thể báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, sáng 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026.

Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày nêu rõ, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp; bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ.

z7920209825326-8eb55d3a2fe144ea8b09663baf9c80f7.jpg
Quang cảnh phiên họp sáng 10/6. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cử tri cũng đồng tình, ủng hộ đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Lào Cai: Hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình ”Xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Sáng 10/6, tại phường Yên Bái, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

img-0144.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội thảo. Dự và tham gia tham luận có lãnh đạo Tạp chí Cộng sản; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học, chuyên gia; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, lãnh đạo các bộ, ngành đã tham luận làm rõ các thuận lợi, khó khăn, tiêu chí, mục đích, yêu cầu sát với thực tiễn một tỉnh miền núi; phát triển hướng tới con người mới xã hội chủ nghĩa, về xây dựng môi trường sống xã hội chủ nghĩa; về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội; về phát triển kinh tế-xã hội chủ nghĩa; về xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc.

Trên cơ sở hội thảo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết giao tỉnh Lào Cai khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án xây dựng mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa”, chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng và tiến độ, để trình Bộ Chính trị.

Giá vàng ngày 10/6: Tiếp đà giảm, người mua lỗ 57 triệu đồng/lượng tính từ đỉnh

Giá vàng thế giới hôm nay (10/6) tiếp đà rơi mạnh xuống mức đáy 6 tháng, giao dịch dưới mức 4.200 USD/ounce khi các nhà đầu tư không ngừng bán tháo trước kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng trong thời gian tới.

v106.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ 20 phút ngày 10/6.

Trong nước, giá vàng các thương hiệu tiếp tục “bốc hơi” thêm 3,8 triệu đồng, mua vào-bán ra ở mức 135-140 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 10 ngày qua, giá vàng trong nước đã giảm gần 20 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng từ đỉnh (192,2 triệu đồng/lượng) cuối tháng 1/2026, hiện đã lỗ tới 57 triệu đồng/lượng (tính cả chênh lệch mua-bán).

​Tính đến 9 giờ sáng 10/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm mạnh 119,3 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 4.190 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục rơi mạnh sáng nay xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua khi nhà đầu tư liên tiếp bán tháo nhiều loại tài sản trong đó có vàng trước kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng lên trong năm nay.

Gỡ rào cản để các nhà khoa học nữ biến nghiên cứu thành động lực tăng trưởng

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “Nữ khoa học hướng tới thị trường: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nữ khoa học trong nền kinh tế xanh và kinh tế số”.

Sự kiện nhằm thúc đẩy các giải pháp giúp các nhà khoa học nữ đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của Việt Nam.

hoi-thao-nha-khoa-hoc-nu-9.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Thông tin từ hội thảo cho biết, mặc dù phụ nữ chiếm 46% lực lượng nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam, nhiều kết quả nghiên cứu do phụ nữ dẫn dắt vẫn gặp khó khăn trong quá trình thương mại hóa. Tỷ lệ phụ nữ làm chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ đạt 25,5%, trong khi tỷ lệ phụ nữ được cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và giống cây trồng chỉ dao động từ 13-20%.

Các kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ tại hội thảo từ Canada, Phần Lan, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Australia và Colombia cho thấy, những hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công đều có cơ chế kết nối hiệu quả giữa nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan hoạch định chính sách. Đây cũng là những yếu tố then chốt giúp rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường.

Tăng cường an ninh năng lượng của khu vực ASEAN trong bối cảnh mới

Sáng 10/6, phiên toàn thể thứ tư trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã diễn ra với chủ đề “Tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới”.

Phiên toàn thể này tập trung phân tích tầm quan trọng của an ninh năng lượng và hợp tác khu vực. Các diễn giả nhấn mạnh sự cấp thiết của quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và bền vững để ứng phó với những biến động địa chính trị toàn cầu.

2-3953.jpg
Toàn cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi năng lượng của Anh, bà Seema Malhotra, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Vương quốc Anh, cho biết năng lượng tái tạo hiện chiếm khoảng 50% năng lượng của Anh, trong khi tỷ lệ này của năm 2010 chỉ là 7%. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này xuất phát từ mong muốn thúc đẩy an ninh kinh tế và tăng trưởng dài hạn của các nhà lãnh đạo Anh.

​Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về an ninh năng lượng, ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Công thương, cho biết Bộ Công thương luôn coi năng lượng là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh này, không thể coi an ninh năng lượng chỉ đơn giản là việc bảo đảm nguồn cung năng lượng để đáp ứng những nhu cầu cơ bản, thay vào đó, cần có một cái cách tiếp cận nó toàn diện hơn.

Theo Thứ trưởng Công thương, ASEAN cũng cần tập trung vào các định hướng ưu tiên gồm: củng cố năng lực tự cường của khu vực; nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng năng lượng; đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển; thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng; đẩy mạnh sử dụng năng lượng hiệu quả và huy động mạnh mẽ hơn các nguồn lực tài chính, công nghệ, tri thức từ các đối tác quốc tế cho quá trình chuyển đổi xanh của khu vực.

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng, ghi nhận hơn 1.700 dư chấn

Tính đến thời điểm này, các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng tăng lên 46 người, 17 người mất tích, 487 người bị thương, nguyên nhân thiệt mạng chủ yếu do sạt lở đất hoặc bị vùi lấp.

Ngày 10/6, giới chức Philippines tiếp tục cập nhật thiệt hại về người và của sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền nam Philippines sáng 8/6.

dong-dat-tai-philippines-thiet-hai-ve-nguoi-va-cua-tiep-tuc-tang-8814910.jpg
Tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến thời điểm này, các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng tăng lên 46 người, 17 người mất tích và 487 người bị thương.

Nhiều khu vực vẫn đang tiếp tục ghi nhận dư chấn tại phần lớn đảo Mindanao và nhiều khu vực ở miền trung quốc gia Đông Nam Á này, với hơn 1.700 rung chấn đã xảy ra kể từ sau trận động đất chính.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, đây là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong khoảng 50 năm qua. Philippines nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa.

Có thể bạn quan tâm