Tin nổi bật ngày 21/9: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Thủ tướng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa

Tin nổi bật ngày 21/9: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Thủ tướng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Thủ tướng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027;... là một số tin nổi bật ngày 21/9.

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Theo Thông báo số 175-TB/VPTW, ngày 14/9/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và một số cơ quan về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân (Đề án).

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Đăng Khoa)
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra những phương thức tạo giá trị mới; tri thức, tài sản trí tuệ, năng lực quản trị ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, Quy định số 15-QĐ/TW đã bộc lộ một số bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi phải nghiên cứu xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế.

Quy định mới phải kế thừa những nguyên tắc còn nguyên giá trị, giải quyết những vấn đề mới về sở hữu, tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Hoạt động thực tế của đảng viên phải thể hiện bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ Nhân dân của Đảng. Khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững...

* Toàn văn Thông báo số 175-TB/VPTW.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông

a3.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Ngày 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu khai mạc và kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9/2026, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; sớm hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có 1 bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc…

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới công tác thi cử, trên cơ sở đánh giá kỹ tình hình và mục tiêu cuối cùng là bảo đảm công bằng, đánh giá thực chất chất lượng người học; nếu có những điều chỉnh cần thiết thì phải đánh giá tác động rất kỹ và có lộ trình thực hiện để xã hội, người học chuẩn bị…

Thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027

Chiều 21/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-601-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần đặc biệt quan tâm khâu tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào cuộc sống. Cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm pháp luật thực sự đến được với người dân và doanh nghiệp…

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chương trình xây dựng pháp luật phải được thiết kế theo logic của cả hệ thống pháp luật, không theo nhu cầu riêng của từng cơ quan. Đối với những lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ số, UAV…, cần rà soát trong tổng thể hệ sinh thái pháp luật, xác định rõ ranh giới điều chỉnh trước khi quyết định có cần thiết xây dựng một đạo luật riêng hay không…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải siết chặt kỷ luật thực hiện Chương trình lập pháp ngay từ đầu, đề nghị Chính phủ, các cơ quan phải chuẩn bị, trình dự án "từ sớm, từ xa", cơ quan thẩm tra phải vào cuộc ngay từ giai đoạn chính sách. Chương trình lập pháp năm 2027 cần đáp ứng ba yêu cầu: chuẩn bị sớm, điều chỉnh ít hơn, chất lượng cao hơn, qua đó nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Ghi nhận những kết quả nổi bật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quan tâm khắc phục một số nội dung đã được chỉ ra. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số…. Từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết nối dữ liệu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật thông tin…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với các hạn chế; lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động rõ…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ những ý kiến nhận xét, đánh giá tại Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu bật nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương hiện nay là phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông, báo chí; củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045

img.jpg
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ và kỹ sư. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TTg ngày 18/9/2026, phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu có 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn; tỷ lệ học đại học trong nhóm dân số 18-22 tuổi đạt 45%; người học sau đại học chiếm 15%; người học STEM chiếm 40% quy mô ở mỗi trình độ; 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng...

Chiến lược đặt mục tiêu tỷ lệ người học sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng đạt 90%. Đồng thời, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 50%, hình thành 20 trung tâm nghiên cứu xuất sắc hàng đầu khu vực và nâng tỷ trọng thu từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức của các cơ sở giáo dục đại học lên 15%.

Về hội nhập quốc tế, mục tiêu đến năm 2035 là đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam từng bước vào nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN; có 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo.

Chiến lược cũng xác định khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm thực hiện các chiến lược quốc gia, vùng, ngành; trong đó phát triển từ 3 đến 5 cơ sở thành đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Đồng thời, đầu tư phát triển từ 20 đến 25 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp quốc gia và 10 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp độ quốc tế thuộc các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

1789984862715-4646108929420617127-4646108929420617127-c067a77edfbd4774febad23b34fef66b-copy.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: HG)

Chiều 21/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với 100% số phiếu bầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cam kết toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Quảng Trị.

Giá vàng ít biến động; giá bạc thế giới duy trì đà tăng

8a.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng trong nước và thế giới duy trì trạng thái ít biến động sáng đầu tuần sau một tuần phục hồi mạnh mẽ. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 21/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, đứng yên so kết phiên hôm qua.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 1,5 USD/ounce so chốt phiên cuối tuần trước, xuống mức 4.375,5 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc thế giới tiếp đà tăng so phiên trước đó, giao dịch quanh mức 67 USD/ounce. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 56 phút sáng 21/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.980.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.407.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.982.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.049.000 đồng/lượng (bán ra).

Hà Nội: Cứu nạn thành công 5 người trong vụ cháy nhà trên phố Trần Vỹ

2aobor096awvb6fnomyynqaflzvvlav5zgyltj1c.jpg
Lực lượng chức năng đưa người bị mắc kẹt rời khỏi đám cháy an toàn. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21/9, tại ngôi nhà số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn (Hà Nội), bất ngờ phát hỏa, ngọn lửa kèm khói bốc cao. Vào thời điểm cháy, đang có nhiều người bên trong.

Thời điểm trên, khi phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà, những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán, cùng với đó người dân cũng nhanh chóng gọi điện cho số điện thoại 114.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khu vực số 11 nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, cao 4 tầng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên hợp quốc cảnh báo các biện pháp bảo vệ đối với tác nhân AI còn hạn chế

screenshot-2026-09.jpg
Trí tuệ nhân tạo hiện đang cách mạng hóa ngành công nghiệp điện thoại thông minh. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Ngày 21/9, Ủy ban khoa học quốc tế độc lập về Trí tuệ nhân tạo (IPAI) do Liên hợp quốc điều phối đã cảnh báo rằng các biện pháp bảo vệ truyền thống đối với các tác nhân AI đang dần bộc lộ những hạn chế.

Đồng Chủ tịch Ủy ban khoa học quốc tế độc lập về Trí tuệ nhân tạo (IPAI) Yoshua Bengio cho biết: Các nhà nghiên cứu từ lâu đã cảnh báo rằng ba điều kiện có thể dẫn tới việc con người mất khả năng kiểm soát AI, gồm mục tiêu không phù hợp ý định của con người, khả năng theo đuổi mục tiêu đó và một môi trường cho phép AI thực hiện mục tiêu. Theo ông Yoshua Bengio, “trong thời gian thử nghiệm qua, cả ba điều kiện này đã xuất hiện cùng lúc trong một hệ thống thực tế, thay vì chỉ được quan sát trong môi trường phòng thí nghiệm”.

Các chuyên gia cho rằng mối quan ngại sâu sắc hơn nằm ở chính quá trình huấn luyện AI. Và thách thức quản trị đang chuyển từ mô hình AI sang tác nhân AI.

Có thể bạn quan tâm