Ban hành quy định mới về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng
Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ngày 8/4/2026 quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, phương thức; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Quy định số 19-QĐ/TW nêu rõ mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, khả năng xử lý hiệu quả các biến động, tình huống thực tiễn phức tạp; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; kiên định nền tảng tư tưởng và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên.
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng.
*Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.
Nghị quyết đã nêu rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Đảng ủy Quốc hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Chiều 10/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.
Bộ Chính trị quyết định: Chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 20 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 7 đồng chí tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị và phát biểu chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định việc chỉ định, kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội có ý nghĩa quan trọng; là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn, hiệu quả 3 chức năng trọng yếu: lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
* Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì hội nghị trao quyết định chỉ định các Bí thư Đảng ủy của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao các quyết định của Đảng ủy Quốc hội chỉ định Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho đồng chí Lê Thị Nga, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Quân khu 3
Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3 và phát biểu chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ 10, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
Quân khu 3 phải phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần xây dựng Quảng Ninh-Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền bắc và cả nước.
*Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 10/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ này tăng trưởng 2 con số. Theo Thủ tướng, đây là mục tiêu rất thách thức, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.
Để hiện thực hóa mục tiêu nói trên, Chính phủ đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương trong năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030. Nghị quyết Đại hội XIII và XIV của Đảng cũng đã nêu rất rõ ba đột phá chiến lược cần triển khai để đạt được mục tiêu tăng trưởng.
Trước hết là về thể chế. Thể chế như một "con đường" để tạo hành lang thông thoáng cho "cỗ xe kinh tế" của Việt Nam phát triển. "Cỗ xe kinh tế Việt Nam vẫn chạy, vẫn cỗ xe đó, nhưng nếu có thể chế đồng bộ, sẽ giống như đường được nâng cấp, chất lượng cao, thì chúng ta có thể đạt được tốc độ cao hơn. Thể chế vẫn là vấn đề then chốt nhất để quyết định", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
* Phát biểu tại buổi thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển để bứt phá.
Theo Chủ tịch Quốc hội, để đạt mục tiêu này, điều quan trọng nhất là phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và đặc biệt là quyết làm đến cùng để tạo ra sản phẩm cụ thể; đồng thời yêu cầu tinh thần hành động phải xuyên suốt từ người đứng đầu đến từng cán bộ ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng giải pháp đầu tiên, có tính chất mở đường là phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để tháo điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh và huy động mọi nguồn lực xã hội.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 trụ cột cần triển khai đồng thời gồm: Số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa lợi ích. Trong đó, số hóa được xem là yêu cầu có tính quyết định.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Vương quốc Campuchia
Nhận lời mời của Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia vào ngày 10/4/2026.
Sáng 10/4, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chủ trì Lễ đón trọng thể đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 10/4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum; đồng thời chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước.
Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Ngày 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.
* Chiều 10/4, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Phạm Quang Ngọc.
Xác định tác nhân vụ ngộ độc tại Trường tiểu học Bình Quới Tây
Liên quan vụ việc nhiều học sinh tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, Thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú, kết quả xét nghiệm ban đầu đã xác định 7/10 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến trưa 10/4, các cơ sở y tế đã tiếp nhận 153 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 46 ca điều trị nội trú, 107 ca theo dõi ngoại trú với các triệu chứng điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói...
Khi xác định nguyên nhân từ vi khuẩn Salmonella, các cơ sở y tế đã thống nhất phác đồ, tập trung bù nước, điện giải và theo dõi sát dấu hiệu mất nước, giải pháp giúp bệnh diễn tiến nhẹ hơn. Hiện các bệnh nhân điều trị nội trú đã được xử trí kịp thời, phần lớn ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng cả triệu đồng/lượng trong khi thế giới giảm nhẹ
Giá vàng thế giới hôm nay (10/4) dao động trong biên độ hẹp, giảm nhẹ xuống mức 4.749 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước tăng sau phiên giảm mạnh hôm qua; vàng miếng SJC bán ra ở mức 172,7 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 10/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 169,4 triệu đồng/lượng, bán ra 172,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng miếng bằng giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Tân Tổng thống Myanmar nhậm chức
Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw, một tuần sau khi ông được Quốc hội bầu chọn.
Trước đó, hôm 3/4, Quốc hội Myanmar đã bầu ông Min Aung Hlaing nắm giữ vị trí người đứng đầu đất nước với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.
Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021.
Theo Hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội để trở thành tổng thống.
Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công lẫn nhau
Sáng sớm 10/4 (giờ địa phương), còi báo động không kích đã vang lên trên khắp Israel, bao gồm cả Tel Aviv và thành phố ven biển phía nam Ashdod, do các vụ phóng tên lửa từ Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah trước đó.
Bộ Tư lệnh Hậu phương của quân đội Israel đã ban hành cảnh báo tại một số khu vực sau vụ phóng tên lửa, bao gồm Tel Aviv và các cộng đồng phía nam cách xa biên giới Liban.
Theo truyền thông Israel, hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất một quả tên lửa. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại liên quan các vụ tấn công này.
Giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục bất chấp kêu gọi từ các bên và cam kết "giảm nhẹ" của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Giới quan sát cảnh báo điểm nóng Liban đang trở thành một trong những rào cản lớn đối với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran hiện nay trong bối cảnh hai bên chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán quyết định tại quốc gia trung gian Pakistan.