Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã ký biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước.
Tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong thời gian đồng chí Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Cường trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Hiến pháp và Pháp luật, cũng như các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng phân công.
Trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.
Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với 8 đồng chí.
Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ
Sáng 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ.
Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động bổ sung, cập nhật.
Đồng thời Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp phải khẩn trương hoàn thành ngay trong tháng 4 và quý II/2026.
Các hoạt động của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trong chuyến thăm Lào
Sáng 9/4, tại thủ đô Viêng Chăn, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc đồng chí Trần Cẩm Tú lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.
Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Thủ tướng Lào khẳng định chuyến thăm không chỉ là hoạt động đối ngoại quan trọng mà còn thể hiện tình hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy son sắt, có một không hai giữa hai Đảng, hai nước.
Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định nhất quán chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chiều 9/4, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân hai nước.
Trong chuyến thăm chính thức tới Lào, chiều 9/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào.
Báo cáo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác về bước phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, về cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành, gần gũi và sự quan tâm sâu sát mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Đoàn dành cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng.
Chính phủ đề xuất giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6
Chiều 9/4, tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Vì vậy, để bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân và doanh nghiệp cần xây dựng chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền.
Bộ trưởng Tài chính cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.
Dự thảo Nghị quyết quy định thời gian áp dụng từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 và giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cá biệt để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của Nghị quyết để bảo đảm việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.
Họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Trong bối cảnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026.
Quyết định này không chỉ có giá trị pháp lý trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển chính sách đặc xá phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.
Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.
Giá vàng, bạc ngày 9/4 cùng giảm mạnh
Trong phiên giao dịch hôm nay (9/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt lao dốc sau phiên tăng dựng đứng hôm qua.
Giá vàng thế giới hôm nay, 9/4, giảm nhẹ trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ bị phá vỡ, giao dịch ở mức 4.717,7 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 9/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 167,5-171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 167 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh sau phiên phục hồi trước đó.
Cùng chiều với thị trường thế giới, các doanh nghiệp bạc trong nước cũng điều chỉnh giá giảm theo cả 2 chiều mua-bán.
Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 55 phút sáng 9/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.388.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.418.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, vào sáng 9/4 giá bạc đã quay đầu giảm mạnh sau phiên phục hồi trước đó, giao dịch quanh ngưỡng 73,83 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 72,78-77,77 USD/ounce.
Đồng Tháp bắt giữ đối tượng đâm chết người rồi cầm dao cố thủ trong nhà
Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong tại xã Tân Thới (Đồng Tháp).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 8/4, ông Võ Thanh Yên, sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thới (Đồng Tháp) đang ngồi trên ghế nhựa ở hành lang trước nhà của ông Lê Văn Chính, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thới xem đánh bóng chuyền.
Khi đến nhà ông Chính, Khánh cầm dao đi đến đâm vào ông Võ Thanh Yên rồi cầm con dao lên xe mô-tô về cố thủ trong nhà.
Sau khoảng 15 phút vận động và thuyết phục, lực lượng công an đã bắt giữ được Khánh, thu giữ con dao bằng kim loại, chiều dài 31cm, mũi nhọn.
Tổ chức đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn đào tạo châu Âu về bảo dưỡng tàu bay
Ngày 9/4, Công ty Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines công bố chứng nhận của Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là Tổ chức đào tạo bảo dưỡng theo tiêu chuẩn EASA Part 147.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một tổ chức đạt chứng nhận này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật của ngành hàng không theo các tiêu chuẩn quốc tế.
EASA Part 147 là tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, cho phép các tổ chức đào tạo kỹ sư bảo dưỡng theo chuẩn châu Âu.
Việc một tổ chức tại Việt Nam đạt chứng nhận EASA Part 147 cho thấy năng lực đào tạo kỹ thuật hàng không trong nước đã đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế và tiết kiệm được 90% chi phí đào tạo.
Đồng Tháp: Nhiều loài chim quý hiếm trở lại Tràm Chim
Những ngày qua, Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đón nhận tin vui khi đàn bồ nông chân xám gồm 6 thành viên đã xuất hiện trở lại Vườn quốc gia.
“Hiện nay, đàn bồ nông này xuất hiện tại một số khu vực của Vườn quốc gia Tràm Chim. Theo ghi nhận, sau 6 năm vắng bóng, đàn bồ nông tìm đến khu vực đầm lầy để kiếm ăn, đùa giỡn và trú ngụ”, ông Đoàn Văn Nhanh cho biết.
Việc đàn bồ nông chân xám xuất hiện trở lại ở Tràm Chim là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực phục hồi sinh cảnh suốt thời gian qua.
Nhờ nỗ lực cải tạo trong công tác bảo tồn, Vườn quốc gia Tràm Chim đã đáp ứng được các điều kiện về sinh cảnh để đàn bồ nông chân xám tìm về như: rừng, đồng cỏ, trảng (bãi đất trống), ao nước, và nhất là nguồn thức ăn.
Động đất tại Indonesia làm hư hại hơn 100 ngôi nhà, nhiều người bị thương
Ngày 9/4, giới chức địa phương cho biết một trận động đất nông có độ lớn 4,9 đã xảy ra tại khu vực phía đông Indonesia vào đêm 8/4 (giờ địa phương), làm hư hại hàng trăm ngôi nhà và khiến nhiều người bị thương.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ngay trước nửa đêm, ở độ sâu khoảng 10,4km, với tâm chấn nằm cách thành phố Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 10km về phía đông.
Hai ngôi làng trên đảo nhỏ Adonara chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Quan chức địa phương Ismail Daton Ban cho biết, hơn 100 ngôi nhà đã bị hư hại và ít nhất 20 người bị thương.
Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm
Triều Tiên hôm 9/4 tuyên bố đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất.
Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 9/4 cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng được tiến hành từ ngày 6-8/2.
Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng tên lửa có thể biến bất kỳ mục tiêu nào có diện tích từ 6,5-7ha thành tro bụi với sức mạnh tối đa.
Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom giả bằng sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.