Tin nổi bật ngày 10/3: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; Bộ Tổng Tham mưu nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược

Tin nổi bật ngày 10/3: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; Bộ Tổng Tham mưu nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; Bộ Tổng Tham mưu nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; Tổng thống Mỹ và Nga điện đàm về tình hình căng thẳng tại Trung Đông… là một số tin tức nổi bật trong ngày 10/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

a1-bnd-8990-6503.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định của Ban Bí thư về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, gồm 34 đồng chí Ủy viên không chuyên trách. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trao các Quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng ta, đặc biệt là về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiến hành những tổng kết lớn, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng, hoàn thiện các văn kiện quan trọng của Đảng, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, định hướng con đường phát triển của đất nước trong thời gian dài.

Hội đồng nhiệm kỳ mới được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cũng thể hiện rõ chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo cán bộ và phát triển tri thức khoa học chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nghiên cứu, tổ chức thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và kịp thời. Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong nhiều nhiệm kỳ, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục góp phần làm cho lý luận thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Bộ Tổng Tham mưu nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược

Sáng 10/3 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

img-1773117299147-1773124645529.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2025, quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân, nổi bật là: Chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo; tình hình khu vực, thế giới; xây dựng, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả nổi bật mà Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

Về nhiệm vụ năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu rà soát các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026; Chương trình làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương năm 2026; chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2026; tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu năm 2026, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 với kết quả cao hơn năm 2025.

Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động tại Trung Đông

Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông có thể tác động mạnh đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.

img-0247.jpg
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động tại Trung Đông.

Cụ thể, ngày 9/3/2026, Bộ Công thương ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo Chỉ thị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo Sở Công thương phối hợp các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống.

Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động tạo nguồn, vận chuyển và phân phối xăng dầu; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới hoặc vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu.

Chỉ thị cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do chính đáng, gây thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung-cầu xăng dầu, giám sát chất lượng, giá bán và thời gian bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; đồng thời chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao trong năm 2026, đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn cung từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Bộ Công thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất trong điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời đa dạng hóa nguồn dầu thô nhằm bảo đảm sản lượng cung ứng cho thị trường.

Trao giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam 2025

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 cho các tác giả, dịch giả có tác phẩm xuất sắc trong năm qua.

z7605233725022-354c3dc4628d82941a1b860a078d82ad-1139.jpg
Các tác giả nhận Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam.

Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam là giải thưởng thường niên có uy tín trong đời sống văn học, nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tác giả, dịch giả đối với nền văn học nước nhà.

Theo Quyết định số 09/QĐ-HNV ngày 8/1/2026 do Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ký, năm 2025 có 9 tác phẩm được trao giải ở các hạng mục văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi và tác giả trẻ.

Ở hạng mục văn xuôi, tiểu thuyết "Miền đất hứa" của nhà văn Lê Thanh Kỳ (Nhà xuất bản Văn học) được trao giải. Hạng mục thơ, có hai tác phẩm được vinh danh, đó là tập thơ "Thơm từ nỗi đau" của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và tập thơ "Trên con đường tóc" của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh), đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Ở lĩnh vực lý luận phê bình, giải thưởng được trao cho công trình "Văn học như một diễn ngôn" của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm). Trong lĩnh vực văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho hai bản dịch tiêu biểu, gồm tác phẩm "Hạc trắng xòe cánh" của nhà văn Tawada Yoko do dịch giả An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) chuyển ngữ (Nhà xuất bản Văn học) và "Bài ca Solomon" của nhà văn Mỹ Toni Morrison, do dịch giả Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch (Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết "Miền thảo nguyên Panduranga" của nhà văn Lê Đức Dương (Nhà xuất bản Kim Đồng). Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 cho Nguyễn Thị Kim Nhung với tập thơ "Dần sáng" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và tác giả Cao Việt Quỳnh với tiểu thuyết "Lục địa rồng", 5 tập (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Lễ trao giải là dịp tôn vinh các tác giả, dịch giả có tác phẩm xuất sắc; đồng thời để giới văn chương gặp gỡ, chia sẻ và nhìn lại những thành tựu của văn học Việt Nam trong năm qua, qua đó tiếp tục khuyến khích những sáng tạo mới trong thời gian tới.

Giá vàng, giá bạc bật tăng trở lại

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 186,1 triệu đồng/lượng và 185,8 triệu đồng/lượng.

image.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 10/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 183,1-186,1 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 182,8 triệu đồng/lượng, bán ra 185,8 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Tính đến 11 giờ ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 27 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 5.163 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay bật tăng trở lại trong bối cảnh giá năng lượng giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu cho thấy cuộc xung đột tại Iran sẽ sớm kết thúc.

Trong khi đó, tại thời điểm 8 giờ 25 phút sáng 10/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.831.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.861.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 25 phút sáng 10/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh mức 88,549 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 79,54 đến 89,23 USD/ounce.

Bệnh viện K vận hành máy xạ trị hiện đại, rút ngắn thời gian điều trị còn 2-3 phút

Sáng 10/3, tại cơ sở 1, Bệnh viện K tổ chức Lễ khai trương đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ.

bvk3.jpg
Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan thiết bị mới tại Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ.

Việc đưa vào vận hành 2 máy xạ trị gia tốc thế hệ mới Versa HD cùng nhiều hệ thống thiết bị hiện đại là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều trị, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay trong nước, giảm gánh nặng chi phí và quá tải cho hệ thống y tế.

Đặc biệt, hệ thống xạ trị hiện đại mà Bệnh viện K chính thức vận hành cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500-2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2-3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.

Bên cạnh đó, hệ thống xạ trị mới còn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Các công nghệ này cho phép kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, giúp quá trình xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn. Các kỹ thuật kiểm soát hô hấp cũng được áp dụng nhằm tối ưu hóa liều xạ trị, hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành.

Tại cơ sở Quán Sứ cũng trang bị thêm hệ thống Versa HD được phối hợp máy mô phỏng CT 4D và phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tự động khoanh vùng khối u và hội chẩn trực tuyến.

Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin kết quả điều tra vụ nổ tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh

Ngày 10/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin kết quả điều tra liên quan vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

no.jpg
Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ nổ.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 27/2/2026, tại phòng bệnh E.609, khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, khóm 10, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ nổ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.

Kết quả phối hợp điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, khoảng 22 giờ 40 phút, ngày 26/2/2026, N.T.N, sinh năm 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long đến phòng bệnh E.609, thăm bệnh nhân L.M.L, sinh năm 2001, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long.

N.T.N và L.M.L là hai người bạn thân, khi đến Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, N có mang theo túi giấy bên ngoài có ghi nhãn hiệu Danisa và để dưới gầm giường, N ở lại nghỉ qua đêm tại phòng bệnh E.609 cùng với L.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 27/2/2026, sau khi N.T.N đi ra ngoài, bà P.T.G, mẹ ruột L.M.L mở túi giấy của N.T.N ra xem thì vật bên trong phát nổ, làm bà P.T.G bị xây xát nhẹ ở tay và chân.

Căn cứ bản kết luận giám định nêu trên, ngày 6/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; vụ việc đã chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Mỹ và Nga điện đàm về tình hình căng thẳng tại Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho biết ông vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để trao đổi về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

vna-potal-xung-dot-tai-trung-dong-tong-thong-nga-muon-dong-vai-tro-xay-dung-8630770-1118.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida, Tổng thống Trump cho biết cuộc trao đổi diễn ra “rất tốt” và mang tinh thần xây dựng. Ông nhấn mạnh người đồng cấp Nga bày tỏ mong muốn đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Trong khi đó, theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ và diễn ra trong bầu không khí “thẳng thắn, thực chất”. Ông cho biết Tổng thống Putin đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và ngoại giao nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng, sau khi đã tham vấn lãnh đạo các nước vùng Vịnh và Tổng thống Iran.

Cũng trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga đồng thời cảnh báo rằng việc gia tăng bất ổn tại Trung Đông có thể gây tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Bên cạnh tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ 5, cũng như tình hình tại Venezuela trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới đang có nhiều biến động.

Có thể bạn quan tâm